Biden thực sự lo lắng: Nếu thua bầu cử giữa nhiệm kỳ, tôi sẽ bị luận tội!

Tại một cuộc mít tinh chính trị ở California hai ngày trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lớn tiếng nói với những người ủng hộ: "Tôi đã được thông báo rằng họ sẽ luận tội tôi nếu họ giành chiến thắng trở lại Hạ viện và Thượng viện".
Ngay sau đó, ông nói thêm: "Tôi không biết những gì họ sẽ buộc tội tôi ..."
Những người ủng hộ bên dưới cười lớn.
Nhưng Biden tiếp tục: "Không, tôi không đùa đâu".
Cuối cùng, ông nói một cách bí ẩn: "Gần đây họ nói, 'Chúng ta đừng nói điều đó nữa, chờ đợi cho đến khi giành chiến thắng và sau đó”.

"Họ" là ai? "Chúng tôi" là ai?​

Điều này nên được đặt trong bối cảnh chính trị hiện tại của Hoa Kỳ. Bây giờ, điều lớn nhất ở Mỹ là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11.
"Họ" mà ông Biden gọi là Trump và đảng Cộng hòa; "Chúng tôi" theo miệng của ông Biden tự nhiên là đảng Dân chủ do ông lãnh đạo.
Cả hai đảng đang tiến hành cuộc chạy nước rút cuối cùng. Dù sao cuối tuần này, hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Trump, và tổng thống hiện tại Joe Biden, đã làm tất cả những gì có thể để kéo phiếu bầu ở Pennsylvania, một tiểu bang nổi tiếng.
Dưới đây là một giới thiệu ngắn gọn về cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ là gì.
Cuộc bầu cử Hoa Kỳ bốn năm một lần, và cuộc bầu cử giữa hai cuộc bầu cử là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không bầu tổng thống, nhưng sẽ bầu lại một phần ba thượng nghị sĩ của Thượng viện, cũng như tất cả các thành viên của Hạ viện, cũng sẽ bầu thống đốc của hơn 30 tiểu bang…
Quan trọng nhất là việc bầu lại cả hai viện của Thượng viện và Hạ viện Quốc hội. Sự phân chia quyền lực của Hoa Kỳ và những thay đổi trong bối cảnh quốc hội chắc chắn ảnh hưởng đến bản đồ chính trị và xu hướng chính sách của Hoa Kỳ.

Biden có một cảm giác bị khủng hoảng mạnh​

Biden thực sự lo lắng: Nếu thua bầu cử giữa nhiệm kỳ, tôi sẽ bị luận tội!
Trong hai năm đầu tiên cầm quyền, đảng Dân chủ chiếm ưu thế cả hai viện của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ; Nhưng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo thuật ngữ chính trị Mỹ, ông Biden có nhiều khả năng trở thành một con vịt què chính trị.
Rất đơn giản, Thượng viện không có nhiều ghế trong cuộc bầu cử lại, đảng Dân chủ có thể miễn cưỡng giữ 50 trong số 100 ghế; Nhưng với 435 ghế tại Hạ viện, đảng Cộng hòa có nhiều khả năng giành được đa số.
Nhìn vào một cuộc thăm dò gần đây, chỉ có 20% đảng Dân chủ có thể tiếp tục kiểm soát Hạ viện.
Nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, điều đầu tiên, ghế chủ tịch của bà Pelosi chắc chắn sẽ không được bảo vệ.
Nhưng điều ông Biden lo lắng chắc chắn không phải là bà Pelosi, mà là điều thứ hai: đảng Cộng hòa sẽ thực sự có thể đưa ra luận tội ông.
Mặc dù Biden nói vậy nhưng ông không biết những gì đảng Cộng hòa có thể luận tội ông?

Luận tội có cần lý do không?​

Theo điều 2, khoản 4, của Hiến pháp Hoa Kỳ: "Tổng thống, Phó Tổng thống và các quan chức dân sự của Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị cách chức khi bị luận tội và định tội về tội *********, hối lộ hoặc các tội nghiêm trọng khác".
Vấn đề nhập cư, vấn đề dầu mỏ, vấn đề tư nhân... có thể là lý do cho việc luận tội. Đừng quên rằng Clinton đã bị luận tội vào năm đó, và ngòi nổ là váy hoa của nữ phụ tá Lewinsky. Ông Trump bị luận tội với lý do lạm dụng quyền lực và khinh miệt Quốc hội.
Lướt qua truyền thông Mỹ, hơn 60% đảng Cộng hòa nói rằng một khi thắng ở quốc hội, họ sẽ luận tội ông Biden. Hai năm trước không luận tội, bởi vì Quốc hội nằm trong tay đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa muốn chơi cũng không thể đấu lại; Một khi Biden trở thành một con vịt què, việc bị luận tội không phải là không thể.
Một số liên quan đến chính sách, những người khác liên quan đến gia đình. Sự lãng mạn của con trai út Biden và cuốn sổ tay bí ẩn của con trai út, Trump và đảng Cộng hòa đã nắm chặt, không loại trừ việc bị bắt và sau đó.
Vì vậy, Biden thực sự có lý do để lo lắng. Trong những bài phát biểu gần đây, liên tục nói về nguy cơ bị luận tội của mình, ý định cũng đơn giản, kích thích tinh thần chiến đấu của những người ủng hộ, thúc đẩy tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ.
Không chỉ Biden nói, cựu tổng thống cũng trong nhiều dịp đã cảnh báo: không hỗ trợ đảng Dân chủ, bạn thấy đấy, Biden sẽ bị ăn đủ.
Vâng, ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng không thể tránh khỏi nguy cơ bị xét xử.

Biden có thực sự có thể bị hất khỏi chính trường không?​

Về mặt lý thuyết có khả năng, nhưng trong thực tế, điều này quá quá nhiều khó khăn.
Xét cho cùng, theo luật pháp Mỹ, việc luận tội tổng thống chỉ đơn giản cần đa số tại Hạ viện, nhưng Thượng viện cần 2/3 sự ủng hộ để giành được ghế của đảng Dân chủ tại Thượng viện, điều này về cơ bản là không thể.
Trong lịch sử Nước Mỹ, các cuộc luận tội chống lại tổng thống đã được đưa ra ba lần, cụ thể là Johnson, Clinton và Trump, nhưng không thành công.
Đối với Nixon, mọi người chắc chắn đừng nhầm lẫn, ông không bị luận tội, nhưng sau khi "watergate" nổ ra, ông đã từ chức tổng thống trước khi Hạ viện chuẩn bị khởi động quá trình luận tội.

>> Bầu cử giữa nhiệm kỳ Hoa Kỳ là gì? Điều gì xảy ra với tổng thống nếu đảng của ông ta thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top