Biểu tượng bán dẫn nước Mỹ ngập trong sắc đỏ, đang rơi tự do

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Cổ phiếu của Intel đã giảm mạnh nhất trong 50 năm qua vào thứ Sáu, xuống mức giá thấp nhất kể từ năm 2013, sau khi nhà sản xuất chip này báo cáo lợi nhuận thấp hơn dự kiến và công bố kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn. Cổ phiếu đã giảm 26% xuống còn 21,48 USD khi đóng cửa. Đây là ngày tồi tệ thứ hai trong lịch sử của cổ phiếu, chỉ sau mức giảm 31% vào tháng 7 năm 1974, ba năm sau khi Intel IPO. Vốn hóa thị trường của công ty hiện đã xuống dưới 100 tỷ USD.

Kết quả kinh doanh của Intel đều tồi tệ trên diện rộng. Công ty đã lỗ ròng 1,61 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sau điều chỉnh là 2 cent, thấp hơn nhiều so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 10 cent, theo LSEG. Doanh thu cũng không đạt kỳ vọng. Intel cho biết họ sẽ không trả cổ tức trong quý IV năm tài chính 2024, hạ dự báo chi tiêu vốn cả năm xuống hơn 20%. Công ty cho biết họ sẽ sa thải hơn 15% nhân viên như một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí 10 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Intel, Pat Gelsinger, nói với Jon Fortt của CNBC trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Sáu: "Đây là cuộc tái cấu trúc đáng kể nhất của Intel kể từ khi chuyển đổi bộ vi xử lý bộ nhớ bốn thập kỷ trước. Chúng tôi đã vạch ra một hành trình táo bạo để tái thiết công ty này, và chúng tôi sẽ hoàn thành nó."

1722659127624.png


Quyết định đẩy nhanh tiến độ sản xuất chip Core Ultra PC nhằm đáp ứng trí tuệ nhân tạo đã góp vào khoản lỗ, Gelsinger cho biết trong một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh với các nhà phân tích. Công ty cho biết giá cả cạnh tranh hơn dự kiến trong quý, khi AMD, Qualcomm và các công ty khác đang nỗ lực giành thị phần từ Intel, công ty đã tụt hậu so với các đối thủ trong cuộc chiến AI.

Việc cắt giảm việc làm chủ yếu sẽ diễn ra trong năm nay, Gelsinger viết trong một bản ghi nhớ. Đây là đợt cắt giảm việc làm lớn nhất trong số các đợt cắt giảm việc làm được liệt kê trên Layoffs.fyi, một công cụ theo dõi ngành đã hoạt động từ tháng 3 năm 2020.

Làn sóng bán tháo mạnh mẽ đã góp phần vào việc Nasdaq giảm 2,4% và kéo theo cổ phiếu bán dẫn toàn cầu đi xuống. TSMC - được biết đến là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới - đã đóng cửa giảm 4,6% tại Đài Loan, Samsung cũng giảm hơn 4% vào cuối phiên giao dịch tại Hàn Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top