Bỏ quốc tịch Mỹ để về đội Trung Quốc, VĐV vẫn bị dân mạng "ném đá" vì thất bại tại Olympic

Zhu Yi - vận động viên trượt băng nghệ thuật sinh ra ở Mỹ, nhưng đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để thi đấu cho Trung Quốc - đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội nước tỷ dân. Nguyên nhân bởi cô bị ngã trong hai màn thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh năm nay. Cô gái 19 tuổi này đã không thể thực hiện thành công hai cú nhảy quyết định trong màn thi đấu ra mắt hôm Chủ Nhật vừa rồ, hạng mục thi đấu ngắn dành cho các vận động viên nữ, thậm chí có lúc cô đã đâm hẳn vào tường, trở thành người về đích cuối cùng.
Tiếp tục vào sáng Thứ Hai, cô đã bị ngã 2 lần trong màn đấu ở hạng mục trượt băng tự do dành cho nữ. Cô đã rất thất vọng sau màn trình diễn của mình khi cố gắng che mặt, cố gắng kìm nén để không bật khóc. Không ngoài dự đoán, ngay lập tức cô đã phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ mạng xã hội Trung Quốc. Tên của cô lập tức trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trên nền tảng Weibo tại Trung Quốc với chủ đề hashtag "Màn ra mắt thiếu hoàn hảo của của Zhu Yi tại Thế vận hội mùa đông " thu hút hơn 33 triệu lượt xem trong vòng vài giờ.
Mặc dù rất háo hức để chứng tỏ bản thân trước công chúng Trung Quốc nhưng màn trình diễn thất bại đã khiến cô gái phải đối mặt với những màn "ném đá" không thương tiếc trên mạng xã hội Trung Quốc sau những cú ngã sõng soài của mình trên mặt sân băng.
"Chúng ta có bị Mỹ lừa gạt không? Cô ấy là gián điệp ngầm?" hay "Tôi nghi ngờ rằng cô ấy đang tham gia một cuộc thi đấu vật và đang livestream cho màn thi đấu thất bại của mình" là một vài bình luận của người dùng Weibo. Hay lời bình gay gắt "Đây thật là một sự ô nhục" nhận về 11.000 lượt ủng hộ khác.
"Cô ấy nên trở về nhà cũ" - một người dùng Weibo bình luận bên dưới một chủ đề kêu gọi cô ấy quay trở lại Mỹ.

Bỏ quốc tịch Mỹ để về đội Trung Quốc, VĐV vẫn bị dân mạng ném đá vì thất bại tại Olympic
Zhu khi được phỏng vấn đã trả lời rằng "Tôi khó chịu và hơi xấu hổ. Tôi nghĩ rằng mình đã có quá nhiều áp lực vì tôi biết mọi người dân Trung Quốc sẽ ngạc nhiên với những lựa chọn của phụ nữ độc thân, tôi chỉ thực sự cho họ thấy những gì tôi có thể làm được nhưng đáng tiếc là tôi đã không thành công."

Zhu đã thi đấu trong áp lực

Sau khi màn trình diễn của Zhu nhận về những làn sóng tiêu cực từ cư dân mạng thì Jin Boyang - cũng là một vận động viên trong đội trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc - đã nói với Tân Hoa Xã rằng anh hiểu những áp lực mà cô phải chịu. “Zhu Yi luôn tập luyện rất chăm chỉ, tất cả chúng tôi sẽ đều an ủi cô ấy và hy vọng cô ấy sẽ lấy lại được sự cân bằng, thể hiện kỹ năng của mình và thể hiện bản thân tốt nhất của mình trong các cuộc thi tiếp theo."
Zhu vốn sinh ra ở California nhưng đã đã từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2018 để thi đấu cho Trung Quốc, vì quốc gia này không cho phép mang hai quốc tịch. Tờ South China Morning Post cho biết, cô ấy đã đổi tên Beverly Zhu của mình thành Zhu Yi. Zhu nằm trong số ít các vận động viên sinh ra ở nước ngoài được Trung Quốc tuyển dụng trong những năm gần đây với nỗ lực củng cố số lượng huy chương tại Thế vận hội mùa đông. Những vận động viên nhập tịch này thường phải đối mặt với những áp lực nhất định khi thi đấu dưới màu cờ Trung Quốc.
Thêm vào đó, vì không thể nói thông thạo tiếng Trung Quốc mặc dù đã nhập tịch, nên cô cũng phải chịu không ít những lời chỉ trích ở Trung Quốc. "Xin hãy để cô ấy học tiếng Trung Quốc trước, trước khi cô ấy nói về lòng yêu nước", một người dùng Weibo bình luận.
Còn một số người khác lại nhắm vào xuất thân của cô, mối quan hệ gia đình và uy thế từ người cho chính là đặc quyền đề cô được vào đội tuyển Trung Quốc. Cha của cô, ông Zhu Songchun, là một nhà khoa học nổi tiếng chuyên về trí tuệ nhân tạo. Năm 2020, ông rời Đại học California, Los Angeles để đến làm việc tại Đại học Bắc Kinh, hãng CNN cho biết.
Trái ngược với Zhu là những ủng hộ dành cho Eileen Gu, một vận động viên sinh ra ở California và hiện cũng đang thi đấu cho Trung Quốc, cô gái 18 tuổi này được xem là một thần đồng trượt tuyết tự do. Cô cũng thu hút cộng đồng Trung Quốc nhờ sử dụng tiếng phổ thông trôi chảy và những hiểu biết, hòa đồng với văn hóa Trung Quốc. Cô trở thành gương mặt không chính thức của Trung Quốc tại Thế vận hội Mùa đông, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước nhằm quảng bá các môn thể thao mùa đông, và cũng là gương mặt quảng cáo quen thuộc cho các thương hiệu Trung Quốc.
Trên Weibo, Gu hiện có 1,9 triệu người theo dõi và hashtag "Buổi biểu diễn đầu tiên của Eileen Gu" đang rất thu hút với hơn 300 triệu lượt xem vào hôm tối Chủ Nhật vừa rồi.
Nguồn
insider
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top