Bộ trưởng Quốc phòng Latvia: Thật sai lầm khi cho rằng xung đột Nga-Ukraine khiến Nga suy yếu

Theo báo Ukrainian Pravda ngày 22, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Inara Murniece cho rằng mặc dù Nga đã chịu tổn thất to lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng bà tin rằng Nga đã bị suy yếu và không thể phát động một cuộc tấn công chiến lược mới là sai.
Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Latvia, Bộ trưởng Murniece đã đưa ra nhận xét trên trong cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng Diễn đàn chính sách quốc phòng Bắc Âu tổ chức tại Legionowo, một thị trấn gần thủ đô Warsaw của Ba Lan, ngày 22/5. Theo các báo cáo, diễn đàn là một diễn đàn hợp tác không chính thức với sự tham gia của 12 quốc gia bao gồm Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Iceland, ba nước Baltic, Đức, Ba Lan, Hà Lan và Vương quốc Anh.
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia: Thật sai lầm khi cho rằng xung đột Nga-Ukraine khiến Nga suy yếu
Các bộ trưởng quốc phòng tại cuộc họp đã nhất trí rằng hành động quân sự của Nga chống lại Ukraine đã thay đổi đáng kể môi trường an ninh, thông cáo cho biết. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Vào ngày 25 tháng 4 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã có một tuyên bố gây chấn động sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine rằng “Mỹ muốn chứng kiến một nước Nga suy yếu”. Hoa Kỳ luôn tuyên bố rằng họ chỉ giúp Ukraine chống lại "cuộc xâm lược" của Nga, và nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ tham gia vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Nhiều phương tiện truyền thông giải thích tuyên bố này. CNN nhận định, Mỹ hiện công khai tuyên bố muốn "làm suy yếu" cường quốc hạt nhân Nga, trong đó nêu bật sự thay đổi chiến lược của chính quyền Biden. New York Times nhận định, bản chất cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay đã thay đổi, từ cuộc tranh giành quyền kiểm soát Ukraine trở thành cuộc chiến đối đầu trực diện giữa Mỹ và Nga. Phóng viên BBC James Langdale cũng tin rằng với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, những nhận xét của Austin là "cực kỳ cứng rắn". Langdale nói giúp Ukraine đứng lên chống lại Nga là một chuyện, nhưng làm suy yếu nước này lại là chuyện khác.
Ukraine Pravda trích dẫn một thông cáo báo chí cho biết khi các nước tham gia Diễn đàn Chính sách Quốc phòng Bắc Âu thảo luận về các ưu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, các bộ trưởng quốc phòng tuyên bố rằng họ tin rằng các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới cần phải tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO trong khu vực để chống lại "các mối đe dọa hiện tại và tương lai" từ Nga.
Murniece cũng cho biết: "Latvia sẽ tiếp tục đầu tư vào việc tăng cường khả năng phòng thủ và phát triển các khả năng mới, đồng thời củng cố an ninh của NATO, đặc biệt là ở sườn phía đông bắc của NATO. Chúng tôi đã tăng ngân sách quốc phòng - năm nay là 2,25% GDP, sẽ đạt 2,5% vào năm 2025 và sẽ trở thành 3% trong vài năm nữa”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top