Bộ Y tế đề nghị cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử

Bộ Y tế vừa có đề nghị với chính phủ về việc cấm hoàn toàn việc lưu hành, mua bán và sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vì tiềm ẩn những nguy cơ cao về sức khỏe cũng như phát sinh các tệ nạn xã hội.
Theo Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế, thống kê hiện tại cho thấy tỷ lệ sử dụng các loại thuốc lá mới (bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) ở các đô thị có xu hướng tăng, đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, sinh viên, giới trẻ.
Vào năm 2020, một điều tra trên 34 tỉnh/thành phố của đất nước cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá điện tử đã tăng lên 18 lần so với năm 2015 (từ 0,2% lên 3,6%), trong đó nam giới tăng 14 lần, còn nữ tăng 10 lần.
Việc quản lý lỏng lẻo đã cho phép nhiều loại thuốc lá gây hại cho sức khỏe "tuồn" vào Việt Nam qua nhiều con đường như hàng xách tay, nhập lậu... Thậm chí những loại thuốc này còn được quảng cáo và mua bán công khai trên mạng xã hội bởi những người trẻ.

Bộ Y tế đề nghị cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử
Giới trẻ ngày càng nghiện thuốc lá điện tử
Các chuyên gia cho biết việc điều này sẽ dần đến những hệ quả xấu như tăng tỷ lệ sử dụng, nghiện thuốc ở giới trẻ. Vấn đề lớn nhất vẫn là những nguy cơ sức khỏe như tổn thương phổi cấp hay chấn thương do nổ pin thuốc lá điện tử.
Từ thực trạng này, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế đã có đề xuất: "Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng làm tăng tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt ở trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em gái, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nên Nhà nước cần bảo vệ giới trẻ"
Quy định cấm này cũng là phù hợp với xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hiện tại, đã có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm sử dụng hoàn toàn thuốc lá điện tử. Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei, Campuchia là 5 nước trong khu vực ASEAN đã có lệnh cấm hoàn toàn đối với sản phẩm này. Ở Úc, nicotine được chính phủ xếp vào danh mục "chất độc dược" và chỉ được dùng khi có giấy phép (chủ yếu trong y tế).
Ông Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện WHO ở Việt Nam cũng đề nghị "Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không được phép nhập khẩu, quảng cáo và bán ở Việt Nam" trong đó có thuốc lá điện tử. Ông Lâm cũng cho biết lệnh cấm sẽ khả thi vì hiện tại sản phẩm này chủ yếu được lưu thông qua Internet cũng như hàng xách tay, chưa được công khai trên thị trường.


>>>Thuốc lá điện tử có thể gây tổn hại đến mạch máu
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top