"Bóc lịch" vì cho chó ăn quá nhiều đến béo phì rồi chết

Jimmy

Moderator
Tại thành phố Auckland, New Zealand, một người phụ nữ đã bị kết án tù vì hành vi ngược đãi động vật, khiến chú chó nặng hơn 50kg của mình tử vong do béo phì.

Câu chuyện đau lòng bắt đầu khi các tình nguyện viên thuộc tổ chức động vật từ thiện ở Auckland phát hiện ra chú chó tên Nuggi trong tình trạng béo phì nghiêm trọng, nặng tới 53,7 kg, sau khi cảnh sát khám xét nhà của người phụ nữ này. Ngay lập tức, Nuggi được đưa đến nơi trú ẩn dành cho động vật.

1722215028577.png

Nuggi béo đến mức gần như không thể đi lại, lớp mỡ dày khiến bác sĩ không thể kiểm tra nhịp tim bằng ống nghe

Các tình nguyện viên vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Nuggi phải dừng lại nghỉ ngơi tới ba lần chỉ trong quãng đường ngắn 10 mét từ nhà ra xe hơi, do đôi chân không thể chịu đựng nổi trọng lượng cơ thể quá khổ.

Tình trạng của Nuggi nghiêm trọng đến mức khi các bác sĩ thú y sử dụng ống nghe để kiểm tra nhịp tim, họ không thể nghe thấy gì do lớp mỡ dày đặc.

Hiệp hội Hoàng gia New Zealand về Phòng chống sự tàn ác với động vật (SPCA) cho biết, Nuggi mắc phải nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm viêm kết mạc, móng mọc dài bất thường và mọc nhiều u mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng và khuỷu tay.

1722215073802.png

Chủ nhân của Nuggi thừa nhận đã cho chú chó ăn một lượng thức ăn quá mức cho phép, bao gồm 8 đến 10 miếng thịt gà và rất nhiều bánh quy dành cho chó mỗi ngày.

Sau hai tháng được SPCA tận tình chăm sóc, Nuggi đã giảm được 8,9kg và sức khỏe có dấu hiệu tiến triển tốt. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi chú chó đột ngột qua đời do xuất huyết nội, nguyên nhân là do khối u ở gan bị vỡ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nuggi mắc bệnh gan và bệnh Cushing.

Ngày 24/7 vừa qua, Tòa án quận Manukau ở Auckland đã tuyên án người chủ sở hữu Nuggi 2 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền và cấm nuôi chó trong vòng một năm.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng béo phì ở vật nuôi. Các chuyên gia về phúc lợi động vật tại Anh cảnh báo rằng béo phì có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, làm giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của vật nuôi. Chúng có nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim, suy hô hấp, huyết áp cao và nhiều loại ung thư khác nhau.

Một số giống chó có nguy cơ béo phì cao hơn bình thường và nguy cơ này thường tăng theo tuổi tác.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một người chủ phải ra hầu tòa vì để chó béo phì. Vào năm 2022, một trường hợp tương tự đã xảy ra tại Úc. Hai bị cáo Belinda Jones và Stacey Thompson đã bị truy tố với ba tội danh, bao gồm không điều trị thú y, không cung cấp chế độ ăn phù hợp và gây đau đớn cho động vật. Kết quả là chủ sở hữu chú chó đã bị kết án, phạt 1.800 AUD (hơn 27 triệu đồng) và bị cấm sở hữu vật nuôi trong 8 năm.

Người chủ này trước đó đã được cảnh báo về tình trạng thừa cân của chó cưng và được yêu cầu đưa chó đến bác sĩ thú y để điều trị vết thương ở chân, nhưng họ đã phớt lờ và không cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho chú chó tội nghiệp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top