BOE - Ba mươi tuổi khó khăn

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Vào đầu năm mới, nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE tràn ngập tiếng trống và tiếng nhạc, rất sôi động.
Đầu tiên, hãng đầu tư 6,9 tỷ nhân dân tệ để tăng cổ phần trong dây chuyền sản xuất thế hệ 10,5 ở Hợp Phì và tăng quy mô kinh doanh bảng điều khiển cỡ lớn; sau đó, hãng đã trình diễn "Internet of Screens" tại CES 2023, nói về hệ sinh thái đổi mới của ngành công nghiệp màn hình, và đưa hai chiếc Aston Martins ra mắt.
BOE - Ba mươi tuổi khó khăn
Gần đây, tin tức về iPhone 15 ra mắt thường xuyên xuất hiện và nhà phân tích nổi tiếng của Apple Ming-Chi Kuo thậm chí còn cho rằng nếu quá trình phát triển và sản xuất trong vài tháng tới diễn ra suôn sẻ, BOE sẽ trở thành nhà cung cấp màn hình lớn nhất cho iPhone 15 và 15 Plus với tỷ lệ nguồn cung khoảng 70%, vượt xa Samsung, LG. Đồng thời, cũng có thông tin BOE dự định chi 400 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy tại Việt Nam.
Tóm lại, "nguồn cung cấp đầu tiên của chuỗi Apple" và "đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Internet vạn vật" đã trở thành hai từ khóa của BOE trong năm thứ 30 của hãng.
Trên thực tế, trong những năm gần đây, giá của thị trường bảng điều khiển đã trải qua những điều chỉnh cơ cấu, cùng với sự bất ổn của môi trường bên ngoài đã ảnh hưởng đến nhu cầu ở một mức độ nhất định.
Từ nửa cuối năm 2021, do ngành có những biến động theo chu kỳ, giá tấm nền giảm khiến tăng trưởng dần chững lại, thậm chí đến quý III/2022 doanh thu và lợi nhuận sụt giảm kép so với cùng kỳ năm ngoái, và lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ là lỗ 13,05 tỷ đồng, giảm 118,01% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không thể phủ nhận rằng những tin đồn về iPhone 15 hiện nay và quyết tâm đẩy nhanh tốc độ phát triển của Internet of Things của BOE đã phần nào mang lại cho thị trường một chút niềm tin. Nhưng một mặt, Apple cũng có kế hoạch phát triển màn hình của riêng mình, BOE sẽ khó ràng buộc sâu sắc với Apple để thu được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai, mặt khác là những khó khăn khách quan như thiếu hụt nhân tài và cấu trúc thị trường bị phân mảnh trong ngành công nghiệp IoT Trung Quốc cũng có nghĩa là vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thương mại hóa Internet of Things.

Nhà cung cấp hàng đầu cho Apple​

BOE - Ba mươi tuổi khó khăn
Trong hai năm qua, mối quan hệ cung cầu giữa BOE và Apple luôn mang đến cho thị trường cảm giác "ngắm hoa trong sương".
Vào tháng 5/2022, có thông tin cho rằng Apple đã phát hiện BOE tự ý thay đổi thông số kỹ thuật màn hình do Apple thiết lập và yêu cầu hãng ngừng sản xuất, vì vậy BOE đã không nhận được đơn đặt hàng màn hình OLED cho iPhone 14.
Mặc dù rất khó tìm được nguồn chính thống để xác nhận tin tức này, nhưng có nhiều thông tin liên quan cho thấy ít nhất phải đến năm 2021, BOE mới thực sự cung cấp tấm nền OLED cho điện thoại di động của Apple. Hơn nữa, sau khi ra mắt loạt iPhone 14 vào năm 2022, cũng có thông tin cho rằng BOE chỉ nhận được đơn đặt hàng cho màn hình 6.1 inch và các lô hàng chỉ chiếm khoảng 12% -15%.
Thị trường đã quen với điều đó từ lâu và Apple luôn thích duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chuỗi cung ứng.
Đầu năm nay, Ming-Chi Kuo cho biết BOE dự kiến sẽ xuất xưởng một số lượng lớn màn hình LTPO (công nghệ màn hình OLED thế hệ tiếp theo) cho iPhone cao cấp vào năm 2024. Nếu BOE có thể nhận được khoảng 20% đến 30% đơn đặt hàng cao cấp và duy trì tỷ lệ xuất xưởng khoảng 70% màn hình iPhone cấp thấp, thì họ sẽ có cơ hội trở thành nhà cung cấp màn hình lớn nhất cho iPhone mới.
Về vấn đề này, một người từ Bộ phận Chứng khoán BOE cho biết: "Tôi sẽ không bình luận về các khách hàng cụ thể và các vấn đề hợp tác cụ thể" đã đạt đến một điểm cao.
Việc tăng nguồn cung cho Apple chắc chắn sẽ trực tiếp thúc đẩy xu hướng hoạt động ngắn hạn của BOE, nhưng về lâu dài, đây không phải là lợi ích chính.
Điều đầu tiên cần biết là hiện tại dù nhà cung cấp nào Apple tăng tỷ lệ cung ứng thì chắc chắn sẽ không phải vì lợi thế kỹ thuật của họ.
Bởi vì mặc dù sự nghiêm khắc của Apple đối với màn hình AMOLED là thái quá, nhưng cho dù đó là Samsung của Hàn Quốc, LG, Sharp của Nhật Bản, Japan Display hay BOE của Trung Quốc, họ đều có thể hợp tác với Apple để tạo ra những Sản phẩm có năng suất và sản lượng tốt.
Trước khi BOE gia nhập, nguồn cung tấm nền của Apple đã nằm chắc trong tay Samsung và LG, và hai công ty này phải đảm nhận hơn 60% đơn đặt hàng cho hầu hết mọi thế hệ iPhone. Đối với Tim Cook, con số này đơn giản là một cơn ác mộng.
Theo những người trong ngành, lý do chính khiến Apple tăng nguồn cung tấm nền BOE là để giảm giá tấm nền LCD của Samsung Display và LGD, đây cũng là phong cách nhất quán của Cook, người rất thành thạo trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, những đơn đặt hàng lớn như vậy có được nhờ lợi thế phi kỹ thuật sẽ không đáng tin cậy trong một thời gian dài.
Trước hết, cơ chế loại bỏ chuỗi cung ứng của Apple đã tăng cường sau khi Cook lên nắm quyền. Để làm cho toàn bộ chuỗi cung ứng trở nên kỷ luật hơn, Cook đã từng giảm số lượng nhà cung cấp linh kiện từ 100 xuống còn 24. Điều đáng chú ý là các kho hàng của Apple cũng hạn chế tồn đọng, trong những năm gần đây, tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho luôn dao động quanh mức 40. Đơn hàng càng lớn sẽ càng ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty.
Ngoài ra, là một doanh nghiệp chuỗi trái cây, nó cần chi phí nghiên cứu và phát triển hàng năm cao để duy trì khả năng cạnh tranh. Bắt đầu từ năm 2020, chi phí nghiên cứu và phát triển hàng năm của BOE sẽ vào khoảng 10 tỷ nhân dân tệ, dẫn đến tình trạng khó đạt được lợi nhuận.
Tất nhiên, đối với BOE hiện tại, điều nguy hiểm nhất là Apple đã bắt đầu phát triển màn hình của riêng mình.
Vào ngày 16/1/2023, có thông tin cho rằng Apple đã dành khoảng 6 năm để phát triển công nghệ MicroLED, đây sẽ là màn hình thiết kế riêng đầu tiên của Apple và sẽ được áp dụng cho Apple Watch Ultra ra mắt vào năm 2024. Sau Apple Watch Ultra, màn hình MicroLED tùy chỉnh của Apple sẽ được áp dụng cho iPhone, iPad và các thiết bị khác để thay thế OLED hiện có.
Bởi vậy, các nhà cung cấp bảng điều khiển như BOE sẽ bị ảnh hưởng lớn.
Hiện tại, BOE và các nhà sản xuất khác đang sử dụng mô hình IDM để hợp tác với Apple và vận chuyển toàn bộ cho Apple. Và một khi Apple tự phát triển, BOE có thể bị rút gọn từ IDM thành Foundry, tức là mô hình Foundry thuần túy - tức có dây chuyền, nhà máy sản xuất bán dẫn. Apple có thể thay đổi từ việc mua các sản phẩm bảng điều khiển của BOE sang để BOE sản xuất bảng điều khiển dưới dạng OEM.
Một mặt, mô hình đúc sẽ làm giảm lợi nhuận hơn nữa, nhưng quan trọng hơn, nếu không có sự hướng dẫn kỹ thuật của Apple trong tương lai, BOE có thể khó tạo ra bước đột phá trong các sản phẩm cao cấp như MicroLED.
Về hiệu suất, mặc dù BOE đã phát triển các khách hàng lớn như Huawei và Xiaomi trong những năm gần đây, nhưng sự phụ thuộc của họ vào Apple vẫn rất lớn. Năm 2021, lượng OLED mà BOE cung cấp cho Apple chiếm 1/4 số lô hàng của họ và tỷ lệ này cũng sẽ được duy trì trong năm 2022.
Ngoài ra, ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng ngày nay đang suy giảm và lợi nhuận kinh doanh của tất cả những người chơi trong ngành nói chung đều giảm. Do đó, BOE khó có thể phát triển chỉ bằng cách bán các tấm nền. Việc tìm ra đường cong thứ hai thậm chí còn quan trọng hơn.

Hướng đúng, đường khó​

BOE - Ba mươi tuổi khó khăn
Vào đầu năm 2014, Google đã mua lại Nest, một ngôi nhà thông minh và bắt đầu phát súng đầu tiên trong cách bố trí Internet of Things. Tại hội nghị Build được tổ chức vào tháng 4 cùng năm, Microsoft cũng tuyên bố gia nhập lĩnh vực Internet of Things. Hai gã khổng lồ công nghệ lớn của thế giới đã liên tiếp triển khai và Internet of Things đã trở thành "miếng bánh ngọt" trong mắt các nhà sản xuất Internet trong một thời gian.
Vào thời điểm đó, BOE đã tích lũy công nghệ tương đối trưởng thành trong công nghệ hiển thị, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các lĩnh vực khác. Do đó, nó cũng theo xu hướng và đề xuất chiến lược DSH, chuyển đổi sang ba lĩnh vực IoT thông minh là thiết bị hiển thị, hệ thống thông minh và dịch vụ y tế.
Nhưng ngày nay, bố cục của BOE trong ngành Internet of Things rõ ràng là dựa trên hoạt động kinh doanh màn hình của nó. Ví dụ, các giải pháp IoT thông minh mà nó cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ, tài chính và các lĩnh vực khác, các sản phẩm đầu cuối không đa dạng và màn hình hiển thị vẫn là trụ cột.
Mặc dù đã lâu nhưng vẫn chưa có nhiều đột phá. Từ quan điểm hiệu suất, doanh thu IoT luôn thấp hơn 20% tổng doanh thu, điều này khiến BOE không đủ khả năng chi trả, gây khó khăn cho việc phát triển thị trường.
Từ góc độ của doanh nghiệp, mặc dù BOE có khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp hiển thị, nhưng sức mạnh của nó trong điện toán đám mây và dữ liệu lớn, vốn cần thiết cho ngành Internet of Things, là tương đối yếu.
Từ quan điểm thực tế, Internet of Things có thể được chia thành bốn phần. Đầu tiên là thu thập thông tin cơ bản và hiện tại các cảm biến được tập trung nhiều hơn; thứ hai là thu thập và xử lý hệ thống sau khi thu thập thông tin cơ bản; thứ ba là hiện thân chức năng của nhu cầu khách hàng hoặc nhu cầu kiểm soát công nghiệp; Thứ tư là làm thế nào để truyền đạt thông tin theo nhiều cách khác nhau.
Hiểu một cách đơn giản là kết thúc thu thập thông tin, kết thúc xử lý thông tin, kết thúc thực hiện chức năng thông tin và kết thúc vận hành mạng. Trong số đó, ngoại trừ bộ phận cảm biến có thể tận dụng lợi thế của các công ty phần cứng như BOE, tất cả các công ty khác đều cần phải nhạy cảm hơn với dữ liệu và thuật toán, rõ ràng BOE vẫn đạt được rất ít tiến bộ trong vấn đề này.
Ngoài sức mạnh cứng của sản phẩm, B-side quan trọng hơn đối với khả năng kinh doanh của công ty. Huawei và Xiaomi, với tư cách là các công ty bán hàng hạ nguồn, đã có một lượng lớn khách hàng B-end lớn và nổi tiếng hơn trên thị trường, trong khi khách hàng lớn của BOE chủ yếu là các nhà sản xuất phần cứng thông minh. quan tâm đến cảm xúc của khách hàng panel nên trong tương lai sẽ không có lợi thế trong việc phát triển khách hàng hạng B.
Nhìn từ góc độ toàn bộ thị trường, BOE cũng đang gặp những khó khăn nhất định.
Bị ảnh hưởng bởi việc thiếu tài năng và sự phân mảnh của thị trường, việc thương mại hóa Internet vạn vật ở Trung Quốc vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và sẽ mất ít nhất 5 năm để thị trường trưởng thành.
Theo "Nghề nghiệp mới - Báo cáo phân tích tình trạng việc làm của Kỹ thuật viên Internet vạn vật" do Bộ Nhân sự và An sinh xã hội công bố vào năm 2021, tổng khoảng cách về nhu cầu nhân tài trong ngành Internet vạn vật sẽ vượt quá 16 triệu trong 5 năm tới . Trong số đó, việc thiếu tài năng sáng tạo khiến các thương nhân không thể cải thiện hoạt động kinh doanh của mình thông qua công nghệ IoT và do đó họ giữ thái độ chờ đợi đối với các sản phẩm IoT, điều này cản trở rất nhiều đến quá trình thương mại hóa IoT.
Nói một cách đơn giản, số hóa không có tác dụng rõ ràng đối với một số ngành và doanh nghiệp, điều này dẫn đến việc các ứng dụng Internet of Things trong nước không thể thâm nhập vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
Internet of Things bao gồm nhiều lĩnh vực như chất bán dẫn, cảm biến, điện toán đám mây, truyền thông và công nghệ mạng. Thị trường bị phân mảnh nghiêm trọng và rất khó để hình thành một tiêu chuẩn thống nhất. Do đó, kết quả của các sản phẩm IoT thông minh trong thị trường không đồng đều, điều này ảnh hưởng lớn đến các thương nhân.
Không còn nghi ngờ gì nữa, các vấn đề trong các ngành này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động kinh doanh Internet vạn vật của BOE ở một mức độ nhất định.
Trong lĩnh vực Internet vạn vật, cảm biến thông minh là thành phần cốt lõi và với tư cách là nhà sản xuất, BOE có những lợi thế độc nhất về công nghệ và kinh nghiệm. Tuy nhiên, Internet of Things bao phủ một phạm vi rộng và rất khó để BOE bao quát mọi thứ.
Trong tương lai, nếu BOE muốn tạo ra sự khác biệt, họ cần nỗ lực hơn nữa trong các lĩnh vực công nghệ cơ bản như điện toán đám mây và dữ liệu lớn, để tạo thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và sử dụng nhiều công nghệ cứng hơn để đạt được tiến bộ hơn nữa trong Internet của thị trường Things.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top