Bông hoa có mùi như xác thối lần đầu tiên nở do bàn tay con người, đường kính lên tới 60 cm

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Ghi nhận đây là lần đầu tiên loài hoa này nở trong môi trường nuôi trồng, có sự chăm sóc của con người.
Loài hoa Giant Padma được biết tới là hoa lớn nhất thế giới, nổi tiếng với mùi đặc trưng giống xác thối không thể chịu nổi, vừa được ghi nhận trường hợp đầu tiên nở ngoài môi trường nuôi trồng. Theo ghi nhận của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia, bông hoa đã nở ở Vườn bách thảo Bogor ở ngoại ô thủ đô Jakarta.

Bông hoa có mùi như xác thối lần đầu tiên nở do bàn tay con người, đường kính lên tới 60 cm
Hoa nở ở Vườn bách thảo Bogor, đường kính 60cm
Bông hoa có đường kính 60 cm đã nở ngày 12/9, đường kính của loài này có thể lên tới 150 cm. Đây là 1 thành tựu to lớn đền đáp cho nỗ lực bảo tồn loài hoa này, dẫn đầu bởi chuyên gia thực vật Sofi Mursidawati sau 16 năm.
Giant Padma có tên khoa học Rafflesia Arnoldii, hay gọi là hoa xác chết hoặc hoa xác thối. Loài cây được phát hiện năm 1818 bởi giáo sư người Anh Joseph Arnold, tại rừng rậm tỉnh Bengkulu trên đảo Sumatra. Đoàn thám hiểm của ông được chỉ đạo bởi nhà thám hiểm Stamford Raffles. Do đó, người ta lấy tên 2 người này để đặt tên cho loài hoa.


>>> Tại sao phải sơn trắng thân cây?

Nguồn: Kyodo News.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top