Bóng ma Su-57 gieo rắc kinh hoàng, Ukraine âm thầm giăng bẫy tử thần

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Su-57, niềm tự hào của ngành công nghiệp hàng không Nga và là câu trả lời của Moscow cho các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm của Mỹ, đang dần hé lộ vai trò thực sự trong cuộc xung đột Ukraine.
Mặc dù được giới thiệu là chiến đấu cơ tiên tiến nhất, Su-57 lại được Nga sử dụng một cách hạn chế, khác hẳn với sự xuất hiện dày đặc của các loại vũ khí cũ như Su-34, Su-35 hay T-72.
Theo Defence Blog, một quan chức Không quân Ukraine giấu tên tiết lộ Su-57 có thể đã tham gia "hơn 40 cuộc không kích" trong những tháng gần đây, phóng tên lửa vào các mục tiêu Ukraine từ ngoài vùng không phận nguy hiểm. Thông tin này cho thấy tần suất sử dụng Su-57 đang tăng lên đáng kể so với giai đoạn đầu cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Anh cũng ghi nhận sự gia tăng này, đồng thời cho biết Su-57 chủ yếu được sử dụng để phóng tên lửa hành trình tàng hình Kh-69, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa hơn 300km.

Vậy tại sao Nga lại dè dặt trong việc triển khai Su-57, một vũ khí được coi là át chủ bài của họ?​

1726489573493.png

Một trong những lý do chính là chi phí chế tạo và vận hành cực kỳ cao của Su-57. Cuộc xung đột Ukraine đã chứng minh rằng, chiến tranh hiện đại là sự kết hợp giữa chiến tranh tiêu hao truyền thống và công nghệ vũ khí mới, nhưng không nhất thiết phải là công nghệ vượt trội. Máy bay không người lái giá rẻ, dễ sử dụng đã thể hiện vai trò quan trọng, trong khi Su-57, nếu bị bắn hạ, sẽ là một tổn thất nặng nề về kinh tế. Ngay cả Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn nếu phải thay thế số lượng lớn F-22 hay F-35.
1726489583768.png

Bên cạnh đó, Nga lo ngại việc mất mát Su-57 sẽ làm lộ bí mật công nghệ, ảnh hưởng đến uy tín ngành xuất khẩu vũ khí. Su-57 được cho là sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ trong thực chiến. Việc triển khai hạn chế có thể là cách Nga bảo vệ "báu vật" của mình, đồng thời thăm dò phản ứng của đối phương và hiệu chỉnh chiến thuật.
Tuy nhiên, việc Nga sử dụng Su-57 để tấn công các mục tiêu quan trọng như Nhà máy nhiệt điện Typillia cho thấy tiềm năng đáng gờm của loại chiến đấu cơ này. Khả năng tàng hình kết hợp với tên lửa hành trình Kh-69 giúp Su-57 xuyên thủng lưới phòng không Ukraine, gây ra thiệt hại đáng kể.
Tóm lại, Su-57 vẫn là một ẩn số trên bầu trời Ukraine. Liệu nó sẽ trở thành "bóng ma" gieo rắc kinh hoàng hay chỉ là một vũ khí chưa được kiểm chứng đầy đủ? Câu trả lời có lẽ chỉ được hé lộ khi cuộc xung đột kết thúc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top