From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Cá heo, nổi tiếng với trí thông minh và khả năng học hỏi nhanh, được nhiều quốc gia sử dụng trong quân đội với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm bảo vệ căn cứ tàu ngầm hạt nhân. Hải quân Mỹ sử dụng cá heo tại Căn cứ tàu ngầm King’s Bay (Georgia) và Căn cứ hải quân Kitsap (Seattle) để bảo vệ một phần tư kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Hải quân Mỹ bắt đầu nghiên cứu khả năng sử dụng động vật biển vào năm 1959, thử nghiệm với nhiều loài như sư tử biển, rùa, chim, cá mập và cá đuối. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ cá heo mũi chai và sư tử biển California được chọn do khả năng huấn luyện và hiệu quả sử dụng.
Cá heo được huấn luyện thông qua Chương trình động vật biển có vú của hải quân (NMMP), với ngân sách hàng triệu USD. Chúng được huấn luyện để mang camera, do thám, xác định vị trí thợ lặn đối phương. Sư tử biển được huấn luyện thu gom mìn, còn cá voi beluga tuần tra và tìm kiếm mối đe dọa. Cá heo đã tham gia nhiều nhiệm vụ thực tế như hộ tống tàu chở dầu và rà phá bom mìn.
Khả năng định vị bằng tiếng vang của cá heo giúp chúng "nhìn" xuyên qua nước, đặc biệt hiệu quả trong việc tìm kiếm các vật thể như mìn ở vùng nước đục hoặc cảng biển. Chúng cũng có thể lặn sâu hàng trăm mét mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường.
Tuy nhiên, việc sử dụng cá heo trong quân đội cũng gây ra nhiều tranh cãi. Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đặt ra câu hỏi về việc huấn luyện cá heo thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm mà chúng không hiểu rõ. Hiện nay, NMMP đang huấn luyện khoảng 85 cá heo mũi chai và một số lượng nhỏ sư tử biển. Việc cân bằng giữa lợi ích quân sự và quyền lợi động vật vẫn là một vấn đề nan giải.
Hải quân Mỹ bắt đầu nghiên cứu khả năng sử dụng động vật biển vào năm 1959, thử nghiệm với nhiều loài như sư tử biển, rùa, chim, cá mập và cá đuối. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ cá heo mũi chai và sư tử biển California được chọn do khả năng huấn luyện và hiệu quả sử dụng.
Cá heo được huấn luyện thông qua Chương trình động vật biển có vú của hải quân (NMMP), với ngân sách hàng triệu USD. Chúng được huấn luyện để mang camera, do thám, xác định vị trí thợ lặn đối phương. Sư tử biển được huấn luyện thu gom mìn, còn cá voi beluga tuần tra và tìm kiếm mối đe dọa. Cá heo đã tham gia nhiều nhiệm vụ thực tế như hộ tống tàu chở dầu và rà phá bom mìn.
Khả năng định vị bằng tiếng vang của cá heo giúp chúng "nhìn" xuyên qua nước, đặc biệt hiệu quả trong việc tìm kiếm các vật thể như mìn ở vùng nước đục hoặc cảng biển. Chúng cũng có thể lặn sâu hàng trăm mét mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường.
Tuy nhiên, việc sử dụng cá heo trong quân đội cũng gây ra nhiều tranh cãi. Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đặt ra câu hỏi về việc huấn luyện cá heo thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm mà chúng không hiểu rõ. Hiện nay, NMMP đang huấn luyện khoảng 85 cá heo mũi chai và một số lượng nhỏ sư tử biển. Việc cân bằng giữa lợi ích quân sự và quyền lợi động vật vẫn là một vấn đề nan giải.