Cá voi lưng gù dài 9 mét chết vì vướng vào ngư cụ

Một con cá voi dài hơn 9 mét được phát hiện trôi dạt vào bến cảng Provincetown ở Cape Cod, Massachusetts. Trông có vẻ đã chết do mắc kẹt quá lâu vào các ngư cụ trôi dạt trên biển. Các quan chức IFAW cho biết đã nhận được báo cáo về việc cá voi chết tại bến cảng hôm 22/11, xác chết gần như bị ngập hoàn toàn dưới nước.
Vào hôm thứ Ba ngày 23/11, một tổ chức phi lợi nhuận vì quyền lợi động vật đã cử một nhóm người đến địa điểm này, trong đó có một bác sĩ thú y và một nhà sinh vật học, nhằm thực hiện phẫu thuật con cá voi này. Xác nhận đó là loài cá voi lưng gù, sắp trưởng thành, có chiều dài tầm 9 mét. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi động vật cũng cho thấy, con cá voi dường như bị rơi vào tình trạng đói lâu ngày và gầy guộc, có vẻ nó đã bị mắc kẹt vào ngư cụ hay các đồ vật bị vứt ngoài biển quá lâu, dẫn tới suy kiệt.
Misty Niemeyer, điều phối viên của IFAW choi biết: "Mặc dù chúng tôi đến đây với mục đích kiểm tra kỹ lưỡng hơn những con cá voi dạt vào bờ, nhưng những trường hợp như thế này chính là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về rằng con người đang có những hành động ảnh hưởng đến sự sống của các động vật biển".
Những mẫu thu thập từ bụng cá voi đã được gửi đến các phòng thí nghiệm có công cụ đầy đủ hơn để phân tích. Quan chức của IFAW cho biết, sẽ để xác cá voi nằm lại trên bãi biển để nó phân hủy tự nhiên.

Cá voi lưng gù dài 9 mét chết vì vướng vào ngư cụ
Hình ảnh cá voi đã chết được tìm thấy
Mắc kẹt luôn là mối đe dọa thường trực đến sự sống của cá voi trên toàn cầu. Mặc dù khó đánh giá vấn đề này một cách toàn diện, nhưng những nghiên cứu chỉ ra hơn 300.000 con cá voi và cá heo chết hàng năm do vướng vào ngư cụ, Ủy ban đánh bắt cá voi quốc tế cho biết. Việc bị mắc kẹt có thể khiến cá voi chết đuối bởi chúng không thể vươn lên khỏi mặt nước để thở, hay gây ra các vết thương và nhiễm trùng trên da. Đồng thời, chết đói vì không thể di chuyển để kiếm ăn như bình thường.
Vấn đề mắc kẹt góp phần rất lớn vào sự tàn phá và suy giảm quần thể cá voi, vốn sự tồn tại đã bị đe dọa từ trước. Chẳng hạn ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, Đông Hoa Kỳ, từng phát hiện rất nhiều cá voi chết do mắc kẹt, bên cạnh những vụ va chạm với tàu thuyền.
Hiệp hội cá voi Bắc Đại Tây Dương và Thủy cung New England từng thông báo, loài cá voi đang có số lượng thấp nhất trong vòng 20 năm gần đây. Hiện chỉ còn 336 cá thể vào năm 2020, giảm 30% trong thập kỷ qua.
Ngoài việc tử vong do mắc kẹt và va chạm tàu biển, những con cá voi cũng phải đối mặt với các mối đe dọa về môi trường biển suy thoái, biến đổi khí hậu, tiếng ồn đại dương,... ngày càng gia tăng. Bởi những hoạt động trên biển của con người đang làm đảo lộn cuộc sống bình thường của chúng, cản trở hành vi giao tiếp và di chuyển, kiếm ăn.
Nguồn
Newsweek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top