Các bác sĩ lấy ra hơn một chục con giòi từ mắt người

Các bác sĩ tại Pháp gần đây đã báo cáo một trường vô cùng hợp hiếm gặp: hàng chục con giòi đã được phát hiện trong mắt của một người đàn ông.
Các bác sĩ lấy ra hơn một chục con giòi từ mắt người
Hình vẽ minh họa loài ruồi cừu
Những con giòi có gai nhọn với kích thước chỉ bằng hạt bụi được phát hiện đang bò trên bề mặt nhãn cầu của người đàn ông, gây ra tình trạng ngứa và mẩn đỏ. Các bác sĩ đã gắp ra được hơn một chục ấu trùng như vậy và kê đơn điều trị kháng sinh tại chỗ cho người đàn ông.
Ấu trùng ruồi cừu có những dải gai dày bao quanh bên ngoài cơ thể. Những dải gai này có thể gây kích ứng và mài mòn màng ngoài của mắt khi ấu trùng di chuyển xung quanh, khiến mắt bị đỏ, ngứa, sưng, chảy nước mắt và gây cảm giác cộm khó chịu.
Hy hữu hơn, ấu trùng cũng có thể chui vào bên trong nhãn cầu, gây ra những tổn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí là ảnh hưởng đến thị lực. Các triệu chứng như nổi bóng nước trong tầm nhìn, nhấp nháy ánh sáng, có dị vật chắn ngang tầm nhìn và đau mắt. Trong trường hợp giòi chết bên trong nhãn cầu, xác của nó có thể gây ra tình trạng viêm nghiêm trọng.
Trường hợp của người đàn ông được công bố hôm thứ Tư trên Tạp chí Y học New England. Rất may cho người này ấu trùng chưa xâm nhập vào bên trong nhãn cầu. Người đàn ông 53 tuổi đi cấp cứu sau khi bị ngứa mắt phải trong vài giờ. Trước đó, anh đang làm việc gần một và cảm thấy có thứ gì đó bay vào mắt mình - người đàn ông kể lại.
Các bác sĩ lấy ra hơn một chục con giòi từ mắt người
Bệnh giòi mắt ngoài (trái) do ấu trùng Oestrus ovis (phải) gây ra
Các bác sĩ nhận thấy rằng người đàn ông có thị lực 20/20 ở cả hai mắt, nhưng mắt phải của anh ta bị đỏ và kích ứng. Sau khi soi kỹ hơn, họ đã phát hiện ra những ấu trùng và ngay lập tức loại bỏ chúng. Người đàn ông được điều trị tại chỗ. Sau 10 ngày theo dõi, mắt của anh ta đã trở lại bình thường và không có triệu chứng nào khác.
Ruồi cừu, hay còn gọi là Oestrus ovis, được tìm thấy ở những khu vực có cừu trên khắp thế giới. Chúng thường đẻ trứng vào lỗ mũi của cừu và dê. Tại đây, ấu trùng sẽ phát triển sau đó rơi xuống đất và hóa nhộng trong môi trường trước khi chuyển thành ruồi. Tuy nhiên, trong những trường hợp hiếm gặp, ruồi cái trưởng thành bị mờ mắt và đẻ trứng trong nhãn cầu của con người, gây ra một căn bệnh gọi là bệnh giòi mắt. Đây thường là một ngõ cụt cho lũ ruồi vì ấu trùng thường không sống sót đến tuổi trưởng thành trong mắt người. Bệnh giòi mắt có thể do nhiều loại ruồi gây ra, gây ra cảm giác khó chịu, thậm chí là mù lòa.
Theo Ars Technica
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top