Các công cụ tìm kiếm của Google không thể chặn hình ảnh giả doAI tạo ra khỏi kết quả tìm kiếm

Việc Google không có khả năng bảo vệ các kết quả tìm kiếm hàng đầu của mình khỏi hình ảnh giả mạo do AI tạo ra vẫn tiếp tục.
VNReview.vn

Đã 30 năm kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn khét tiếng ở Trung Quốc, và bức ảnh "Người đàn ông xe tăng", hình ảnh nổi bật về một người biểu tình đứng trước cột xe tăng Kiểu 59, vẫn là một trong những hiện vật mang tính biểu tượng và lâu dài nhất của chính phủ *******- xung đột dân sự. Nhưng có vẻ như AI đang viết lại lịch sử kéo dài hàng thập kỷ của bức ảnh; Google "Tank Man" gần đây và bạn có thể gặp một "Tank Man Selfie" giả mạo do AI tạo ra làm kết quả tìm kiếm hàng đầu - và nổi bật - của nền tảng. Nói rõ hơn, có vẻ như hình ảnh này không được tạo ra như một thông tin sai lệch có chủ ý. Sẽ là một chuyện nếu người tạo ra nó đưa bức ảnh do AI tạo ra vào một bài đăng trên blog về Quảng trường Thiên An Môn. Nhưng họ đã không làm vậy - theo ghi nhận của 404 Media, người đầu tiên đưa tin về câu chuyện, tin giả do AI tạo ra lần đầu tiên được đăng lên subreddit r/midjourney khoảng sáu tháng trước. Người dùng đã đăng nó, người sử dụng tay cầm phù hợp Ouroboros696969 trên nền tảng, không bao giờ giả vờ rằng hình ảnh đó là thật; Rốt cuộc, họ đã đăng bức ảnh lên một cộng đồng được chỉ định chuyên chia sẻ hình ảnh do AI quay - một điểm mà Ouroboros696969 đã nhắc lại vào hôm nay khi họ bị một Redditor khác cáo buộc "truyền bá thông tin sai lệch" trên Google. “Anh bạn hãy giải quyết vấn đề này với Google,” Ouroboros696969 viết để đáp lại lời buộc tội. "Tôi đã đăng hình ảnh này lên SUBREDDIT DÀNH CHO AI ART YOU DUNCE." Phải nói: Ouroboros696969 là một trường hợp tốt. Tuy nhiên, gạt ý định sang một bên, khi một hình ảnh như thế này lọt vào vị trí hàng đầu đáng thèm muốn trong tổng quan tìm kiếm của Google, hoạt động hiệu quả như một TL;DR thực tế cho các kết quả tìm kiếm rộng lớn trên web, thì có thể lập luận rằng nó trở thành thông tin sai lệch. Google không chỉ là một kho chứa thông tin thụ động. Thông qua các thuật toán, tổng quan tìm kiếm và các đoạn tìm kiếm nổi bật, nó cũng hoạt động như một công cụ tổ chức thông tin. Khi có sai sót trong cách sắp xếp thông tin - ví dụ: khi tìm kiếm của Google bằng cách nào đó quyết định rằng một phần nội dung được đăng lên diễn đàn nơi mọi người chỉ chia sẻ hình ảnh giả mạo do AI tạo ra là tài liệu hữu ích hoặc chất lượng - thì bối cảnh của thông tin đó có thể nhận được bối rối sâu sắc.
Điều đáng chú ý là gã khổng lồ tìm kiếm đã không cấm hoàn toàn nội dung tổng hợp khỏi bảng xếp hạng tìm kiếm của mình, nêu rõ trong chính sách AI của mình, như 404 đã chỉ ra, rằng "Hệ thống xếp hạng của Google nhằm mục đích thưởng cho nội dung gốc, chất lượng cao thể hiện phẩm chất của những gì chúng tôi gọi E-E-A-T: chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín và đáng tin cậy." Google cho biết đây là một phần trong nỗ lực "tập trung vào chất lượng nội dung, thay vì cách sản xuất nội dung", đồng thời cho biết thêm rằng EEAT "là một hướng dẫn hữu ích đã giúp chúng tôi mang lại kết quả đáng tin cậy, chất lượng cao cho người dùng trong nhiều năm." "Cho dù nội dung được tạo ra như thế nào, hệ thống của chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin chất lượng cao từ các nguồn đáng tin cậy chứ không phải thông tin mâu thuẫn với sự đồng thuận đã được thiết lập tốt về các chủ đề quan trọng", Google tuyên bố ở nơi khác trong chính sách hệ thống xếp hạng của mình. "Về những chủ đề mà chất lượng thông tin cực kỳ quan trọng — như thông tin về sức khỏe, công dân hoặc tài chính — hệ thống của chúng tôi thậm chí còn chú trọng hơn đến các tín hiệu về độ tin cậy." Hãy tha thứ cho chúng tôi, nhưng "Tank Man Selfie", được lấy từ kho lưu trữ hình ảnh giả mạo mà bất kỳ ai cũng có thể đăng lên, dường như không đủ tiêu chuẩn là tài liệu cấp EEAT. Và cuối cùng, sự thiếu sắc thái tuyệt đối mà các thuật toán của Google hiển thị ở đây không tạo ra nhiều niềm tin rằng hệ thống của gã khổng lồ tìm kiếm sẽ có thể phân tích cú pháp thông qua các trường hợp phức tạp hơn của tài liệu AI giả mạo. Google dường như đang khắc phục sự cố. Trong thử nghiệm của chúng tôi, ảnh selfie chỉ hiển thị trên một số trình duyệt và thiết bị nhất định, như thể các thuật toán đang vật lộn với việc hạ hạng tìm kiếm trong thời gian thực. Khi chúng tôi liên hệ, người phát ngôn của Google xác nhận rằng hành động đã được thực hiện để "xóa hình ảnh khỏi tính năng Tìm kiếm" vì "các chính sách dành cho tính năng này không cho phép nội dung không chính xác về các chủ đề được công chúng quan tâm như thế này". Người phát ngôn cho biết thêm: "Trên Google Tìm kiếm, chúng tôi xây dựng hệ thống của mình để hiển thị thông tin hữu ích và chất lượng cao, đồng thời cung cấp cho người dùng những công cụ mà họ cần để hiểu những gì họ tìm thấy trực tuyến". "Tuy nhiên, với quy mô của web mở, có thể hệ thống của chúng tôi không phải lúc nào cũng chọn được những hình ảnh đẹp nhất bất kể những hình ảnh đó được tạo ra như thế nào, do AI tạo ra hay không." Mặc dù vậy, trò chơi mèo vờn chuột mà Google dường như đang chơi với tài liệu do AI tạo ra trong kết quả tìm kiếm của mình có vẻ không hoạt động. Chúng ta vẫn đang ở đỉnh cao của tác động của AI tổng hợp lên thế giới kỹ thuật số của chúng ta và các trang web thông tin chạy trong đó - và nếu các thuật toán của Google không thể theo kịp thì khả năng sử dụng của toàn bộ trang web chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Tham khảo bài viết gốc tại đây:
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top