Các công nghệ tiên tiến được sử dụng để phát hiện và phá hủy hàng trăm mục tiêu ở Iran mỗi ngày

Đoàn Thúy Hà
Đoàn Thúy Hà
Phản hồi: 0

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Theo The Economist, quy mô hỏa lực Mỹ và Israel tại Iran hiện vượt cả giai đoạn đầu các cuộc chiến Vùng Vịnh trước đây. Ngay trong những ngày đầu chiến dịch, số lượt không kích đã vượt mức khoảng 1.300 phi vụ mỗi ngày ghi nhận trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991 và 2003. Sau năm ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận chiến dịch đang sử dụng lực lượng gấp đôi chiến dịch "Shock and Awe" năm 2003.
1773485650203.png

Yếu tố then chốt tạo ra tốc độ này là hệ thống Maven Smart System của Palantir, tích hợp dữ liệu nguồn mở, mạng xã hội và tình báo mật. Một ví dụ điển hình: nếu một dân thường đăng lên Telegram về vụ phóng tên lửa, hệ thống ngay lập tức đối chiếu với ảnh vệ tinh và dữ liệu tín hiệu quân sự để xác nhận mục tiêu. Quy trình từng cần hàng chục chuyên gia và nhiều giờ nay hoàn thành trong vài phút. Một tướng châu Âu cho biết năng lực tiêu diệt mục tiêu đã tăng từ khoảng 10 lên 300 mục tiêu mỗi ngày, với tiềm năng đạt 3.000 trong tương lai.

Phía Israel cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu mục tiêu khổng lồ tại Iran, bao gồm căn cứ quân sự, bệ phóng tên lửa, nhà máy, nơi ở của lãnh đạo và cơ sở hạ tầng, khiến các sĩ quan Mỹ ngạc nhiên khi được giới thiệu.
1773485668388.png

Tuy nhiên tốc độ cao cũng kéo theo rủi ro: cơ sở quân sự cũ có thể đã chuyển thành công trình dân sự nhưng vẫn còn trong danh sách mục tiêu, trong khi số lượng chuyên gia Mỹ đánh giá rủi ro dân sự đã giảm đáng kể những năm gần đây.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NhYy1jb25nLW5naGUtdGllbi10aWVuLWR1b2Mtc3UtZHVuZy1kZS1waGF0LWhpZW4tdmEtcGhhLWh1eS1oYW5nLXRyYW0tbXVjLXRpZXUtby1pcmFuLW1vaS1uZ2F5LjgwNTY0Lw==
Top