Các lệnh trừng phạt Nga khiến nhiều hãng công nghệ Trung Quốc đau đầu

Nhiều biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây áp đặt lên Nga đang tạo ra thế khó xử cho các công ty công nghệ Trung Quốc, từ gã khổng lồ gọi xe Didi Chuxing cho đến nhà cung cấp smartphone Xiaomi.
Việc nhanh chóng tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga tương đối rủi ro, vì nó đi ngược lại chính sách của chính phủ Trung Quốc - phản đối các lệnh trừng phạt. Đồng thời có thể tạo nên làn sóng phản đối trong bộ phận người tiêu dùng ở nhiều nước thân Nga.
Đơn cử như dịch vụ gọi xe Didi Chuxing, công ty đã phải hủy bỏ quyết định rời Nga sau khi kế hoạch này gây tranh cãi.
Song, các công ty Trung Quốc cũng khó có thể phớt lờ những lệnh trừng phạt này, vì điều đó khiến họ có thể rước lấy những vấn đề pháp lý cho hoạt động kinh doanh ở Mỹ và châu Âu về sau.
Các lệnh trừng phạt Nga khiến nhiều hãng công nghệ Trung Quốc đau đầu
Paul Haswell, chuyên gia của công ty luật Seyfarth Shaw cho biết, các công ty Trung Quốc có thể bị phạt theo quy định do vi phạm lệnh trừng phạt, nếu họ tiếp tục làm việc với những tổ chức nhắm đến Nga. Người này đưa ra dẫn chứng là Huawei, bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran mà Mỹ đưa ra.
Tuy nhiên, không như các công ty công nghệ phương Tây đã gấp rút thực hiện nhiều hạn chế xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ sang Nga, giới công nghệ Trung Quốc cho đến nay vẫn giữ im lặng về việc liệu có cắt đứt quyền tiếp cận chất bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác quan trọng về quân sự, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ với Nga hay không.
Theo lệnh trừng phạt xuất khẩu của Mỹ nhằm vào Nga, bất kỳ hàng hóa công nghệ nào được sản xuất ở nước ngoài sử dụng máy móc, phần mềm hoặc bản thiết kế của Mỹ, sẽ bị cấm xuất khẩu sang nước này. Các công ty ở Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết sẽ nhanh chóng tuân thủ.
Tuy nhiên, nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới - Lenovo - ngay lập tức bị chỉ trích tại nước này giữa lúc có thông tin họ đã ngừng bán sản phẩm tại Nga. Dell và Intel của Mỹ cũng tương tự. Hiện phía Lenovo vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Nguyên nhân một phần có liên quan đến việc Bắc Kinh chính thức phản đối các biện pháp trừng phạt vào Nga.
Các lệnh trừng phạt Nga khiến nhiều hãng công nghệ Trung Quốc đau đầu
“Trung Quốc không ủng hộ việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề, hơn nữa, phản đối các hình phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết hôm đầu tuần. Song, lập trường này lại đẩy doanh nghiệp Trung Quốc vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga có thể khiến Huawei gặp những bất ổn mới, trong khi đang loay hoay trước nhiều hạn chế thương mại mà Mỹ đặt ra. Năm ngoái, Huawei đã ký một thỏa thuận hợp tác với nhà khai thác di động lớn nhất Nga, MTS, để triển khai dịch vụ mạng 5G tại nước này.
Trong khi đó, hãng đúc chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Ngược lại, TSMC từ Đài Loan đã sớm có động thái tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp đặt lên Nga. Tuy nhiên, riêng về bán dẫn, Nga không phải thị trường quan trọng đối với Trung Quốc, theo phó giáo sư Douglas Fuller tại Đại học Hồng Kông.
Nhìn chung, những hạn chế mới đối với Nga sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu công nghệ cao của Trung Quốc sang quốc gia này, theo ông Heiwai Tang, Giám đốc Viện Châu Á toàn cầu tại Đại học Hồng Kông, cho biết.
Nguồn: SCMP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top