Các nhà khoa học Trung Quốc biến 'viên đạn trong mơ' của Hải quân Mỹ thành hiện thực

Mr. Macho

Writer
Sau khi Mỹ từ bỏ việc phát triển 'chiếc vỏ mơ ước', các nhà khoa học Trung Quốc giờ đây tuyên bố họ đã tạo ra được nó. Quả đạn di chuyển với tốc độ Mach 7 trong khi nhận tín hiệu định vị vệ tinh và duy trì sai số dưới 15 mét.
Các nhà khoa học Trung Quốc biến 'viên đạn trong mơ' của Hải quân Mỹ thành hiện thực
Theo báo Hong Kong SCMP, các nhà khoa học hải quân Trung Quốc tuyên bố đã tạo ra một lớp vỏ thông minh cho vũ khí động năng có thể định hình lại cục diện quân sự.
Lớp vỏ này, được đẩy bằng một khẩu súng điện từ đáng gờm, bay qua bầu trời với tốc độ đáng kinh ngạc Mach 7. Trong suốt quá trình kịch tính này, nó có thể nhận tín hiệu ổn định từ hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu và liên tục điều chỉnh đường bay, duy trì sai số nhỏ hơn 15 mét cho đến khi chạm mục tiêu.
Huang Jie và các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khí động lực học Trung Quốc gần đây đã tiến hành mô phỏng để xác định mức độ thiệt hại của vũ khí động học (kinetic energy weapon).
Họ phát hiện ra rằng có thể vô hiệu hóa xe tăng bọc thép hạng nặng chỉ trong một phát bắn mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào từ bên ngoài.
Một quả cầu rắn nặng 20 kg (44 pound) di chuyển với tốc độ trên Mach 4 có thể tạo ra động năng 25 megajoule hoặc 7 kilowatt giờ khi chuyển đổi thành năng lượng điện.
Sức mạnh như vậy có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng bên trong xe tăng trong khi vẫn giữ được bên ngoài của nó nguyên vẹn và không bị tổn hại.

Gây nguy hiểm cho hỏa lực​

Nghiên cứu khẳng định rằng vũ khí động năng tốc độ cao có thể vô hiệu hóa hiệu quả các xe tăng nặng từ 40 đến 60 tấn được bảo vệ bởi các lớp giáp dày.
Nó có thể gây sát thương nghiêm trọng ngay cả khi sượt qua mục tiêu nhờ tốc độ đầu cuối cao.
Khi một chiếc xe tăng bị bắn trúng phía trước, đạn sẽ cắt đứt kết nối giữa máy tính điều khiển hỏa lực và tháp pháo, gây nguy hiểm cho hỏa lực và khả năng sát thương của xe tăng.
Hơn nữa, báo cáo cho biết loại vũ khí này có thể gây ra căng thẳng tập trung ở bên trong, ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống dây điện và bảng điều khiển ổn định súng của xe tăng.
Nhóm nghiên cứu cho biết: “Các bộ phận tại những vị trí này có khả năng hỏng hóc cao do hư hỏng quá tải”.
Một mô phỏng liên quan của Đại học Công nghệ Đại Liên cũng cho thấy tổ lái của xe tăng M1 Abrams có thể bị thương nặng khi trúng đạn động học tốc độ cao.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top