Các phi hành gia có thể uống nước tiểu của chính mình khi ở giữa không gian: Ý tưởng điên rồ hay tiềm năng đột phá?

Mai Nhung

Writer
Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng, trong tương lai, các phi hành gia sẽ "uống nước tinh khiết” được làm từ... nước tiểu của chính mình khi đang đi dạo ngoài không gian? Nghe có vẻ kỳ quặc, thậm chí hơi kinh dị, nhưng đây lại là một ý tưởng khoa học tiềm năng đang được các nhà nghiên cứu phát triển đấy!

250520-nuoc-tieu-phi-hanh-gia-1-1590403520500468871145_jpg_75.jpg

Hãy tạm gác lại những định kiến sang một bên, bởi vì "nước tinh khiết" này không hề giống như thứ bạn mua ở cửa hàng tiện lợi. Nó được tạo ra bởi một hệ thống tái chế nước tiểu thông minh, có khả năng biến chất thải thành nguồn nước tinh khiết chỉ trong vòng 5 phút.

Hệ thống sẽ bao gồm các phi hành gia mặc đồ lót được làm từ vật liệu nén linh hoạt và được lót bằng vải kháng khuẩn. Hệ thống cũng bao gồm một cảm biến độ ẩm có thể cảm nhận nước tiểu; cảm biến nằm trong một cốc silicon bên dưới bộ phận sinh dục của người mặc.

Việc phát hiện nước tiểu sẽ bật một máy bơm chân không, sau đó hút nước tiểu vào một thiết bị lọc được mang trên lưng phi hành gia. Bộ lọc có chiều cao khoảng 38 cm và chiều rộng 23 cm. Bên trong thiết bị lọc nặng 8 kg, nước tiểu sẽ được chuyển thành nước tinh khiết sau đó có thể được đưa vào túi đựng đồ uống của phi hành gia.

Nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng đây là giải pháp thiết thực cho những vấn đề nan giải trong du hành vũ trụ. Hiện nay, việc mang theo nước uống cho các phi hành gia lên không gian vô cùng tốn kém và cồng kềnh. Việc tái chế nước tiểu sẽ giúp tiết kiệm chi phí, giảm bớt gánh nặng cho tàu vũ trụ và bảo vệ môi trường.

2462199_Astronauts_jpg_75.jpg

Trong nhiều năm, các phi hành gia đi bộ ngoài không gian quanh ISS đã tự giải quyết bằng cách sử dụng bỉm dùng một lần bên trong bộ đồ phi hành gia của họ, được gọi là quần áo thấm hút tối đa (MAG). Những bộ quần áo này, được thiết kế lần đầu tiên vào đầu những năm 1980, thu thập và lưu trữ nước tiểu, cho phép các phi hành gia giải quyết chuyện ấy khi đang di chuyển. Nhưng vì các chuyến đi bộ ngoài không gian có thể mất tới tám giờ đồng hồ, MAG có thể khiến các phi hành gia khó chịu về mặt thể chất và có nguy cơ bị kích ứng da và nhiễm trùng.

MAG cũng không tái chế nước trong nước tiểu, vì vậy khi đi bộ, các phi hành gia phải dựa vào nguồn cung cấp cố định gần 1 lít nước mà họ mang theo trong túi đựng đồ uống trong bộ đồ.

Tuy nhiên, ý tưởng tái chế nước tiểu này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cảm thấy "ghê tởm" khi nghĩ đến việc uống nước tiểu, dù nó đã được xử lý qua nhiều bước. Vấn đề tâm lý này có thể là rào cản lớn cho việc áp dụng công nghệ này trên thực tế.

Bên cạnh đó, chi phí phát triển và sản xuất hệ thống tái chế nước tiểu cũng không hề rẻ. Liệu nó có thực sự hiệu quả về mặt kinh tế hay không vẫn là câu hỏi cần được giải đáp.

9882-1688177978-nasa-tai-che_jpg_75.jpg

Nhìn chung, ý tưởng tái chế nước tiểu trong du hành vũ trụ là một bước tiến khoa học tiềm năng với nhiều lợi ích. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với những thách thức về mặt tâm lý và kinh tế. Cần có thêm thời gian để hoàn thiện công nghệ và thuyết phục dư luận trước khi "nước tăng lực" này có thể trở thành thức uống quen thuộc của các phi hành gia trong tương lai.

Hãy thử tưởng tượng, trong tương lai, khi du hành vũ trụ trở nên phổ biến hơn, việc "uống nước tăng lực" từ nước tiểu có thể trở thành một trải nghiệm thú vị và độc đáo dành cho những du khách dũng cảm. Biết đâu, nó sẽ là "món đặc sản" không thể bỏ qua khi đặt chân đến Trạm vũ trụ Quốc tế hay các hành tinh xa xôi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top