Cách trang trí hang động rùng rợn của Người Neanderthal

Ngày càng có nhiều phát hiện về cuộc sống của người Neanderthal khiến khoa học đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ không chỉ có nhiều đặc điểm giống với người hiện đại, là những "chiến binh săn mồi", có trí não phát triển... mà còn có những tập tục rất kỳ lạ.
Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Khảo cổ học và Cổ sinh vật học cho Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha, gần đây đã phát hiện ra một số đồ trang trí gồm những hộp sọ động vật khổng lồ trong một hang động của người Neanderthal.
Hang động trong nghiên cứu này, được gọi là Cueva Des-Cubierta, nằm ở phía bắc của Vùng Madrid ở Tây Ban Nha, và được cho là đã được người Neanderthal sử dụng không thường xuyên làm nơi tổ chức các hoạt động nghi lễ, có lẽ là nơi chôn cất. Kể từ khi được phát hiện vào năm 2009, một loạt các công cụ và mảnh xương đã được phục hồi từ địa điểm này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy hài cốt của một đứa trẻ. Tầng thứ ba của địa điểm nằm rải rác xương động vật, với mật độ cao là các mảnh sọ của động vật ăn cỏ lớn.

Cách trang trí hang động rùng rợn của Người Neanderthal
Một nhà nghiên cứu cho biết "Đã có những phát hiện lên tới 35 hộp sọ của động vật ăn cỏ lớn, chúng được sắp xếp trong khu vực mở rộng của hang. Niên đại của cấp ba, nơi hài cốt được tìm thấy, là khoảng 42.000 năm tuổi."
Phần lớn những hộp sọ này thuộc về bò rừng bizon và bò rừng châu Âu - là họ hàng đã tuyệt chủng của loài bò ngày nay. Ngoài ra, còn 5 hộp sọ hươu đực và hai con tê giác. Việc phát hiện ra hộp sọ lớn của tê giác và bò rừng đã tuyệt chủng có ý nghĩa quan trọng.
Việc xuất hiện nhiều hộp sọ động vật lớn trong một hang động như thế này là khá bất thường bởi những nhóm săn bắt hái lượm thời hiện đại thường có xu hướng vứt bỏ những cái đầu nặng nề của những con vật lớn bên ngoài trại của họ vì chúng ít hữu ích hơn như một nguồn thức ăn. Việc hang động Des-Cubierta chứa một số lượng không cân xứng những hộp sọ lớn này cho thấy rằng chúng đã được đưa đến đó một cách có chủ ý chứ không hoàn toàn vì giá trị dinh dưỡng.
Ngoài ra, tất cả những hộp sọ này đều thuộc về các loài có một số dạng phần phụ đặc biệt, chẳng hạn như sừng lớn hoặc gạc, và có dấu hiệu biến đổi của con người, dưới dạng vết hằn của công cụ và vết cháy. Sự tích tụ của chúng trong một khu vực nhỏ cũng ủng hộ giả thuyết này và chỉ ra rằng chúng có thể đã được tập hợp lại với nhau trong một loại đền thờ săn bắn nào đó.


>>>Tìm thấy phiến đá cổ đại khắc ký tự rune lâu đời nhất thế giới

Nguồn newsweek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top