Cái kết bi thảm của "đứa con bị lãng quên" của thiên tài Einstein

Albert Einstein, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, nổi tiếng với chỉ số IQ cao và vô số thành tựu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cuộc sống gia đình của ông lại chứa đựng nhiều bi kịch, đặc biệt là số phận của những đứa con.
Einstein kết hôn với Mileva Marik, một nữ nhà vật lý người Serbia và cũng là bạn học của ông, vào năm 1903. Trước khi cưới, họ đã có với nhau một cô con gái ngoài giá thú tên Liesel, nhưng đứa trẻ không may qua đời vì bệnh ban đỏ. Điều kỳ lạ là Einstein chưa từng biết đến sự tồn tại của Liesel.
Cái kết bi thảm của đứa con bị lãng quên của thiên tài Einstein
Vợ chồng thiên tài Einstein
Sau đó, Einstein và Mileva có thêm 2 người con trai là Hans Albert (1904-1973) và Eduard (1910-1965). Hans được cho là thừa hưởng trí thông minh của cha, tuy không xuất chúng bằng nhưng lại có uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật thủy lực.
Cái kết bi thảm của đứa con bị lãng quên của thiên tài Einstein
Bà Mileva và hai con trai năm 1914. Ảnh: Historydefined
Trong khi đó, Eduard được đánh giá là đứa con có tư duy và sự nhanh nhạy gần với Einstein nhất. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã thể hiện năng khiếu về âm nhạc, đam mê thơ ca, triết học và tâm lý học. Năm 6 tuổi, Eduard đã đọc Shakespeare, sau này còn nghiền ngẫm các tác phẩm của Kant, Schopenhauer, Platon. Cậu ước mơ trở thành nhà tâm lý học lỗi lạc và tôn thờ Sigmund Freud. Tuy nhiên, điều khiến Einstein lo lắng nhất chính là sức khỏe yếu ớt của con trai út. Khi gia đình tổ chức đi chơi hay cắm trại, Eduard cũng thường không được tham gia.
Bi kịch ập đến khi Eduard 20 tuổi. Cậu bị suy sụp tinh thần đột ngột và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt nặng, phải điều trị trong bệnh viện tâm thần nhiều năm. Tin dữ như một cú sốc với Einstein, người luôn đặt kỳ vọng lớn vào Eduard. Không chấp nhận sự thật cay đắng, ông đổ lỗi cho gene di truyền từ nhà ngoại. Năm 1965, Eduard qua đời trong bệnh viện ở tuổi 55.
Cái kết bi thảm của đứa con bị lãng quên của thiên tài Einstein
Einstein và hai con trai
Trên thực tế, nguyên nhân khiến con trai Einstein mắc bệnh tâm thần có thể xuất phát từ yếu tố di truyền. Bản thân Einstein là con của một cuộc hôn nhân cận huyết, còn vợ ông cũng mang gen gây bệnh. Sự kết hợp này làm tăng đáng kể nguy cơ sinh con mang bệnh lý. Ngoài ra, người vợ thứ hai của Einstein là Elsa cũng chính là em họ của ông, cho thấy tình trạng hôn nhân cận huyết khá phổ biến trong cộng đồng Do Thái thời đó.
Các sử gia còn cho rằng phương pháp trị liệu tâm thần lạc hậu thời bấy giờ đã khiến bệnh tình của Eduard trở nặng. Theo lời Hans Albert, em trai ông bị tổn thương vĩnh viễn về nhận thức và trí nhớ do liệu pháp sốc điện.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top