Campuchia - Thái Lan bắn nhau: Ai là bên nổ súng trước?

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Ngày 24/7, xung đột vũ trang nổ ra tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, cụ thể ở tỉnh Preah Vihear (Campuchia) và tỉnh Surin (Thái Lan). Theo thông tin từ quân đội Thái Lan, vụ đụng độ đã khiến 11 dân thường và 1 binh sĩ Thái thiệt mạng, cùng 14 dân thường bị thương. Ngay sau đó, Thái Lan tuyên bố đóng toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Campuchia.
1753418808574.png

Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan pháo kích vào khu vực biên giới hai tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear. Cả hai bên đều quy trách nhiệm cho đối phương là bên nổ súng trước.

Trước đó, vào ngày 23/7, quyền Thủ tướng Thái Lan Puttan đã ra lệnh hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia. Đại sứ Thái tại Campuchia được triệu hồi về nước và đại sứ Campuchia tại Thái Lan bị trục xuất.

Không quân Thái Lan tấn công, Campuchia kêu gọi họp khẩn cấp Liên Hợp Quốc

Sáng ngày 24/7, Campuchia phóng hai quả rocket vào một cộng đồng dân cư ở tỉnh Surin, Thái Lan. Ngay lập tức, người dân được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Vào lúc 10h58 giờ địa phương, Không quân Thái Lan đã điều động máy bay chiến đấu F-16 phá hủy hai cơ sở quân sự của Campuchia tại biên giới.
1753418841879.png

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen xác nhận rằng các khu vực biên giới đã bị pháo kích, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, không tích trữ hàng hóa và thương nhân không tăng giá.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, ông Maly Suketta, tuyên bố quân đội nước này chỉ hành động trong phạm vi tự vệ và chính quân đội Thái Lan là bên chủ động tấn công trước.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Campuchia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức thấp nhất và triệu hồi toàn bộ nhà ngoại giao về nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư cho Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Asim Ahmed, yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Trong thư, ông cáo buộc Thái Lan vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và kêu gọi rút quân, chấm dứt mọi hành động thù địch để tránh leo thang xung đột.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Thái Lan lên án mạnh mẽ vụ tấn công, yêu cầu Campuchia chịu trách nhiệm và ngừng ngay các hành vi xâm phạm chủ quyền Thái Lan. Thái Lan cũng tuyên bố có thể áp dụng các biện pháp tự vệ ở cấp độ cao hơn nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Đại sứ quán Thái Lan tại Campuchia khuyến cáo công dân rời khỏi Campuchia sớm nhất có thể. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cũng cảnh báo công dân Trung Quốc, đặc biệt là những người sống gần biên giới Campuchia - Thái Lan, cần nâng cao cảnh giác và tránh xa khu vực xung đột. (Sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NhbXB1Y2hpYS10aGFpLWxhbi1iYW4tbmhhdS1haS1sYS1iZW4tbm8tc3VuZy10cnVvYy42NTc4NC8=
Top