Căng: Elon Musk tuyên chiến với các tập đoàn quảng cáo

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Elon Musk đã đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Liên minh toàn cầu vì phương tiện truyền thông có trách nhiệm (GARM), cáo buộc rằng tổ chức này đã tổ chức tẩy chay X (trước đây là Twitter) bất hợp pháp. Nền tảng lưu trữ video Rumble đã tham gia khiếu nại.

Vụ kiện được đệ trình tại Texas vào thứ Ba, diễn ra sau báo cáo được công bố vào tháng trước của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ, trong đó phát hiện bằng chứng cho thấy GARM đã thông đồng hủy bỏ tiền tệ và gây hại cho "các nền tảng không được ưa chuộng".

"Chúng tôi đã cố gắng tử tế trong 2 năm và chẳng nhận được gì ngoài những lời sáo rỗng. Bây giờ, đó là chiến tranh",
Musk nói trên X, bên trên bài đăng của CEO Rumble Chris Pavlovski thông báo rằng ông sẽ tham gia vụ kiện.

“Đây không phải là quyết định mà chúng tôi đưa ra một cách dễ dàng, mà là hậu quả trực tiếp từ hành động của họ”, Giám đốc điều hành X Linda Yaccarino cho biết trong một bức thư ngỏ gửi đến toàn thể người dùng, đồng thời gọi hành vi của GARM và những người khác là “vết nhơ đối với một ngành công nghiệp lớn và không thể được phép tiếp tục”.
1722992117946.png

Theo Yaccarino, X đã “đáp ứng và vượt qua” các yêu cầu của GARM và các nhóm nhà quảng cáo khác nhằm cải thiện khả năng kiểm soát và tăng hiệu quả quảng cáo của họ, đồng thời thiện chí làm dịu mối quan ngại của họ.

“Thực tế đáng tiếc là bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, hàng trăm cuộc họp và nghiên cứu ngược lại, nhiều công ty đã chọn cách phủ nhận sự thật. Đối với những người vi phạm pháp luật, chúng tôi nói rằng đủ rồi,” Yaccarino nói.

Vụ kiện nêu tên GARM, Liên đoàn quảng cáo thế giới và các thành viên của GARM là CVS Health, Mars, Orsted và Unilever là bị đơn, với lưu ý rằng danh sách có thể được mở rộng sau này tùy thuộc vào việc khám phá. X đang yêu cầu bồi thường gấp ba lần thiệt hại.

Tháng trước, tờ New York Post gọi người đứng đầu GARM là Robert Rakowitz là "kẻ phát xít đáng sợ" và tự phong là "kẻ kiểm duyệt cực đoan mọi thứ mà mọi người có thể đọc". Tờ báo này đã bị kiểm duyệt trên nhiều nền tảng vào năm 2020, sau khi đăng một câu chuyện hoàn toàn có thật về máy tính xách tay của Hunter Biden mà đảng Dân chủ lên án là "thông tin sai lệch".

Theo báo cáo của Hạ viện, GARM là sáng kiến của WFA, đại diện cho những người mua quảng cáo lớn nhất thế giới. Các thành viên của tổ chức này kiểm soát 90% chi tiêu tiếp thị toàn cầu, lên tới gần 1 nghìn tỷ đô la một năm. Các tài liệu mà các nhà lập pháp thu thập được cho thấy Rakowitz khoe khoang rằng X "thấp hơn 80% so với dự báo doanh thu" kể từ khi GARM bắt đầu nhắm mục tiêu vào nó. Ông biện hộ rằng email đó có ý là "một trò đùa tự hạ thấp bản thân".

Những người quan sát bên ngoài chỉ ra rằng GARM đã nhận tiền từ chính phủ Hoa Kỳ và có thể là một phần của "tổ hợp công nghiệp kiểm duyệt" khét tiếng được tiết lộ trong 'Hồ sơ Twitter'.

Mike Benz, cựu quan chức chính quyền Trump hiện đang điều hành Quỹ Tự do Trực tuyến, lưu ý rằng USAID “đã nói rõ rằng họ đang tiếp cận các nhà quảng cáo, thực hiện 'tiếp cận các nhà quảng cáo' để tổ chức các cuộc tẩy chay của các nhà quảng cáo nhằm cắt giảm hỗ trợ tài chính cho các trang web không được ưa chuộng” .
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top