Căng thẳng ngoại giao Hàn Quốc - Campuchia về nạn bắt cóc người và lừa đảo trực tuyến

Trung Đào
Trung Đào
Phản hồi: 0

Trung Đào

Writer
Seoul yêu cầu khám nghiệm tử thi chung của một sinh viên bị cáo buộc bị tra tấn đến chết ở Campuchia.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ có kế hoạch thành lập "Bàn hỗ trợ người Hàn Quốc" tại Campuchia để hỗ trợ các nạn nhân trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự gia tăng các vụ bắt cóc và tra tấn liên quan đến công dân Hàn Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia leo thang liên quan đến các đường dây tội phạm có tổ chức tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến và bắt cóc nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, hợp tác ứng phó với những loại tội phạm này sẽ là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự tại cuộc họp song phương giữa người đứng đầu hai cơ quan cảnh sát bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế 2025, sẽ được tổ chức tại Seoul từ ngày 20 đến 23 tháng 10.

Cuộc họp dự kiến sẽ bao gồm việc ký kết biên bản ghi nhớ thành lập Văn phòng Hàn Quốc và cử cảnh sát Hàn Quốc đến Campuchia.

"Chúng tôi sẽ huy động mọi khả năng hợp tác quốc tế để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của công dân", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Bộ phận hỗ trợ người Hàn Quốc (Korean Desk) là các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc được bố trí tại một cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để xử lý các tội phạm liên quan đến công dân Hàn Quốc. Bộ phận hỗ trợ người Hàn Quốc đầu tiên được thành lập tại Philippines vào năm 2012, sau đó là một bộ phận khác tại Thái Lan.
1760337826250.png

Trước đó trong ngày, cơ quan thực thi pháp luật đã công bố kế hoạch tiến hành khám nghiệm tử thi chung với chính quyền Campuchia đối với một sinh viên đại học Hàn Quốc bị bắt cóc và bị cáo buộc tra tấn đến chết.

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk cho biết họ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi chung đối với công dân Hàn Quốc đã chết tại Campuchia cùng với Đơn vị Khoa học Pháp y của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.
Trong cuộc khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát Campuchia đã liệt kê nguyên nhân tử vong là do ngừng tim do đau dữ dội vì bị tra tấn.

"Nguyên nhân tử vong không thể được xác nhận chỉ dựa trên kết quả khám nghiệm sơ bộ", một quan chức cảnh sát nói với Hãng thông tấn Yonhap, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà điều tra dự định sẽ khởi hành sau khi thống nhất lịch trình với chính quyền Campuchia.

Nạn nhân là một sinh viên 22 tuổi đến từ Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, được phát hiện đã tử vong tại Campuchia vào tháng 8, hai tuần sau khi nhập cảnh vào nước này để nghỉ hè vào ngày 17 tháng 7.

Một tuần sau khi anh rời đi, gia đình anh nhận được một cuộc gọi từ một người nào đó yêu cầu khoản tiền chuộc 50 triệu won (38.500 đô la) và tuyên bố rằng sinh viên này "đã gây rắc rối".

Tuy nhiên, liên lạc với kẻ tống tiền đã bị cắt đứt sau vài ngày, và sinh viên được phát hiện đã chết khoảng hai tuần sau đó. Một nhân chứng từng bị giam giữ tại cùng địa điểm cho biết sinh viên đã bị đánh đập dã man đến mức không thể đi lại hay thở được, và tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.

Vụ việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong bối cảnh tội phạm nhắm vào người Hàn Quốc tại Campuchia gia tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Seoul trình lên Dân biểu Park Chan-dae của Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc, số vụ bắt cóc hoặc giam giữ người Hàn Quốc được báo cáo tại Campuchia là 330 vụ từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tăng so với 221 vụ vào năm 2024, 21 vụ vào năm 2023, 11 vụ vào năm 2022 và chỉ 4 vụ vào năm 2021.

Những vụ việc đáng báo động này đã gây ra tranh cãi ngoại giao giữa hai quốc gia.
1760337839713.png

Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun, phía sau bên phải, có cuộc họp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, phía sau bên trái, tại New York, ngày 24/9, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Vào thứ sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun đã triệu tập Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc Khuon Phon Rattanak, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và yêu cầu chính phủ Campuchia tích cực hợp tác với chính quyền Hàn Quốc trong việc thành lập "bộ phận hỗ trợ người Hàn Quốc" tại đây để hỗ trợ các nạn nhân.

Động thái này được Seoul coi là một sự phản đối ngoại giao mạnh mẽ, vì việc một bộ trưởng triệu tập một đại sứ là điều bất thường, một nhiệm vụ thường do cấp tổng giám đốc hoặc thứ trưởng đảm nhiệm.

Tổng thống Lee Jae Myung hôm thứ Bảy đã ra lệnh cho Bộ ngoại giao thực hiện các biện pháp toàn diện để ứng phó với hàng loạt tội ác chống lại người Hàn Quốc tại Campuchia. (Korea Times) #lừađảotrựctuyếnbuônngườiởCam
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NhbmctdGhhbmctbmdvYWktZ2lhby1oYW4tcXVvYy1jYW1wdWNoaWEtdmUtbmFuLWJhdC1jb2Mtbmd1b2ktdmEtbHVhLWRhby10cnVjLXR1eWVuLjcxMjIwLw==
Top