Ngọc Yến
Writer
Trung tâm rà phá bom mìn Campuchia (CMAC) đang tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh (ERW) dọc theo tuyến kênh Funan Techo để bảo vệ công trường xây dựng, đảm bảo an toàn cho công nhân và góp phần hoàn thành thành công dự án cơ sở hạ tầng.
Tổng giám đốc CMAC, Heng Ratana, cho biết hôm qua rằng nhóm CMAC đang rà phá bom trên không, bom chùm và vật liệu chưa nổ (UXO). Hoạt động rà phá phải hoàn tất trước khi có thể tiến hành xây dựng dọc theo Kênh đào Funan Techo.
Tổng giám đốc CMAC Heng Ratana (thứ hai từ phải sang) và Kuoch Chamroeun (trái), Thống đốc tỉnh Kandal kiểm tra bản đồ dự án kênh đào Funan Techo để các chuyên gia dưới nước và UXO của CMAC rà phá bom.
Tuy nhiên, Ratana khẳng định việc rà phá bom mìn dọc theo tuyến kênh Funan Techo sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo kế hoạch.
“Tôi có thể đánh giá là việc xây dựng Kênh đào Funan Techo sẽ không bị chậm trễ. Nếu cần thiết, để đẩy nhanh hoạt động giải phóng mặt bằng, chúng tôi có thể tăng tốc độ. Chúng tôi sẽ phối hợp nhóm của mình với công nhân xây dựng khi tình hình cấp bách. Trong những tình huống cấp bách, cần thêm nhân lực và nguồn lực, và hiện tại, chúng tôi đang thực hiện theo kế hoạch hiện tại”, ông nói.
Ratana cho biết CMAC hiện đang tiến hành các hoạt động giải phóng mặt bằng tại Đoạn 1 của Kênh Funan Techo, dài 21 km. Đoạn này kéo dài từ Prek Takeo trên Sông Mekong đến Prek Por trên Sông Bassac, thuộc tỉnh Kandal.
“Theo kế hoạch, chúng tôi hiện được giao nhiệm vụ dọn dẹp 21 km, dự kiến sẽ mất từ 4 đến 6 tháng, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và giải quyết kịp thời các vấn đề chính sách khác nhau”, ông cho biết.
Campuchia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bom mìn và các loại vật liệu nổ khác, với ước tính còn sót lại từ 4 đến 6 triệu quả mìn và các loại đạn dược khác sau hơn ba thập kỷ xung đột kết thúc vào năm 1998.
Dự án kênh đào được công bố vào năm 2023 sau 26 tháng nghiên cứu khả thi và được khởi công vào ngày 5 tháng 8 năm ngoái với thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Tháng trước, CMAC đã được triển khai để dọn dẹp các vật liệu nổ được tìm thấy trong các vùng nước nhằm bảo vệ các khu vực dọc theo Kênh đào Funan Techo.
Dự án kênh đào trải dài 180 km, bắt đầu từ Prek Takeo của sông Mê Kông, đi qua Prek Ta Ek của sông Bassac, sau đó vào Prek Ta Hing của sông Bassac ở huyện Koh Thom, và kéo dài đến tỉnh Kep. Tuyến đường thủy này đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với 1,6 triệu người sống dọc theo bờ sông.
Bốn tỉnh mà kênh đào đi qua đã được tuyên bố là không còn mìn, tuy nhiên, vẫn còn một số UXO và ERW.
Ratana cho biết hoạt động rà phá sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật lớn nào vì CMAC có dữ liệu về vị trí của ERW và các thông tin liên quan khác, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của người dân với nhóm.
Tuy nhiên, Ratana nhấn mạnh rằng công việc dọc theo kênh đào đang phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như khó khăn do những người nông dân sống gần kênh đào vẫn chưa thu hoạch mùa màng.
Theo đánh giá tác động do Bộ Công chính và Giao thông vận tải tiến hành đối với dự án Kênh đào Funan Techo, tác động đến khu dân cư bao gồm 2.305 hộ gia đình, với tổng diện tích đất là 180 ha. (Khmer Times)
Tổng giám đốc CMAC, Heng Ratana, cho biết hôm qua rằng nhóm CMAC đang rà phá bom trên không, bom chùm và vật liệu chưa nổ (UXO). Hoạt động rà phá phải hoàn tất trước khi có thể tiến hành xây dựng dọc theo Kênh đào Funan Techo.

Tổng giám đốc CMAC Heng Ratana (thứ hai từ phải sang) và Kuoch Chamroeun (trái), Thống đốc tỉnh Kandal kiểm tra bản đồ dự án kênh đào Funan Techo để các chuyên gia dưới nước và UXO của CMAC rà phá bom.
Tuy nhiên, Ratana khẳng định việc rà phá bom mìn dọc theo tuyến kênh Funan Techo sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo kế hoạch.
“Tôi có thể đánh giá là việc xây dựng Kênh đào Funan Techo sẽ không bị chậm trễ. Nếu cần thiết, để đẩy nhanh hoạt động giải phóng mặt bằng, chúng tôi có thể tăng tốc độ. Chúng tôi sẽ phối hợp nhóm của mình với công nhân xây dựng khi tình hình cấp bách. Trong những tình huống cấp bách, cần thêm nhân lực và nguồn lực, và hiện tại, chúng tôi đang thực hiện theo kế hoạch hiện tại”, ông nói.
Ratana cho biết CMAC hiện đang tiến hành các hoạt động giải phóng mặt bằng tại Đoạn 1 của Kênh Funan Techo, dài 21 km. Đoạn này kéo dài từ Prek Takeo trên Sông Mekong đến Prek Por trên Sông Bassac, thuộc tỉnh Kandal.
“Theo kế hoạch, chúng tôi hiện được giao nhiệm vụ dọn dẹp 21 km, dự kiến sẽ mất từ 4 đến 6 tháng, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và giải quyết kịp thời các vấn đề chính sách khác nhau”, ông cho biết.
Campuchia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bom mìn và các loại vật liệu nổ khác, với ước tính còn sót lại từ 4 đến 6 triệu quả mìn và các loại đạn dược khác sau hơn ba thập kỷ xung đột kết thúc vào năm 1998.
Dự án kênh đào được công bố vào năm 2023 sau 26 tháng nghiên cứu khả thi và được khởi công vào ngày 5 tháng 8 năm ngoái với thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Tháng trước, CMAC đã được triển khai để dọn dẹp các vật liệu nổ được tìm thấy trong các vùng nước nhằm bảo vệ các khu vực dọc theo Kênh đào Funan Techo.
Dự án kênh đào trải dài 180 km, bắt đầu từ Prek Takeo của sông Mê Kông, đi qua Prek Ta Ek của sông Bassac, sau đó vào Prek Ta Hing của sông Bassac ở huyện Koh Thom, và kéo dài đến tỉnh Kep. Tuyến đường thủy này đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với 1,6 triệu người sống dọc theo bờ sông.
Bốn tỉnh mà kênh đào đi qua đã được tuyên bố là không còn mìn, tuy nhiên, vẫn còn một số UXO và ERW.
Ratana cho biết hoạt động rà phá sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật lớn nào vì CMAC có dữ liệu về vị trí của ERW và các thông tin liên quan khác, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của người dân với nhóm.
Tuy nhiên, Ratana nhấn mạnh rằng công việc dọc theo kênh đào đang phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như khó khăn do những người nông dân sống gần kênh đào vẫn chưa thu hoạch mùa màng.
Theo đánh giá tác động do Bộ Công chính và Giao thông vận tải tiến hành đối với dự án Kênh đào Funan Techo, tác động đến khu dân cư bao gồm 2.305 hộ gia đình, với tổng diện tích đất là 180 ha. (Khmer Times)