Cậu bé 13 tuổi phá được Tetris nguyên bản: người đầu tiên trong lịch sử, trước đây chỉ có AI mới có thể hoàn thành

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Chắc hẳn ai cũng đã từng chơi Tetris, một trò chơi cổ điển nhưng chưa có ai có thể đánh bại được nó. Gần đây, khoảng cách này cuối cùng đã bị phá vỡ.
Một cậu bé 13 tuổi ở Mỹ gần đây đã chơi trò chơi Tetris phiên bản Nintendo năm 1988 và liên tiếp vượt qua các cấp độ, cuối cùng trò chơi buộc phải đóng băng và không còn khối nào rơi xuống nữa, điều này tương đương với việc "đầu hàng" trước bên trò chơi. Anh ấy có thể là người đầu tiên đạt được mục tiêu này. Trước đây, chỉ có trí tuệ nhân tạo mới đạt được kết quả này.
Theo báo Daily Mail của Anh ngày 2/1, Willis Gibson, sống ở Oklahoma, đã chơi Tetris trực tuyến vào tháng 12 năm ngoái. Buổi phát sóng trực tiếp cho thấy anh chỉ mất vài phút để đạt đến cấp độ 30, tức là “mức trần dành cho người bình thường” và ghi được 999.999 điểm. Sau đó, các khối rơi xuống ngày càng nhanh hơn, nhưng với phản xạ tuyệt vời của Gibson, cuối cùng anh đã đạt đến cấp độ 157 trong khoảng 38 phút, đóng băng màn hình trò chơi, đồng nghĩa với việc trò chơi "hoàn toàn vô vọng".
Cậu bé 13 tuổi phá được Tetris nguyên bản: người đầu tiên trong lịch sử, trước đây chỉ có AI mới có thể hoàn thành
Lúc này, Gibson với vẻ mặt không thể tin nổi nói: "Ôi chúa ơi! Tôi sắp ngất đi! Tôi không cảm nhận được tay mình đang ở đâu nữa".
Gibson bắt đầu chơi Tetris khi anh 11 tuổi, chơi 3 đến 5 giờ mỗi ngày. Anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi. Trước chiến thắng này, cậu đã nhiều lần cố gắng đánh bại hoàn toàn trò chơi nhưng đều thất bại. Cậu thừa nhận khó khăn lớn nhất là anh sẽ trở nên lo lắng sau 30 phút thi đấu.
Tetris (tiếng Anh: Tetris, tiếng Nga: Тетрис) là một chương trình trò chơi được viết bởi cựu nhà khoa học Liên Xô Alexei Pajitnov trong thời gian rảnh rỗi và xuất bản vào ngày 6 tháng 6 năm 1984. Nó phổ biến trên toàn thế giới từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 và là tiền thân của trò chơi giải đố thả xuống. Nó có tên này vì nó được phát minh bởi người Nga.
Từ tetris là sự kết hợp của tiền tố "tetra-" cho số "bốn" trong tiếng Hy Lạp (vì tất cả các khối rơi đều bao gồm bốn mảnh) và môn thể thao yêu thích của tác giả, quần vợt ("quần vợt").
Bởi vì Tetris là toán học, năng động và nổi tiếng nên nó thường được sử dụng làm chủ đề bài tập cho lập trình trò chơi.
Cậu bé 13 tuổi phá được Tetris nguyên bản: người đầu tiên trong lịch sử, trước đây chỉ có AI mới có thể hoàn thành
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top