Khôi Nguyên
Writer
Không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm, cầu Nguyễn Hoàng vừa khánh thành đã nhanh chóng trở thành một điểm nhấn du lịch về đêm của Cố đô Huế. Thành công này có sự đóng góp lớn từ hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại do Signify và các đối tác triển khai, biến cây cầu thành một tác phẩm nghệ thuật ánh sáng, thu hút hàng trăm người dân và du khách mỗi tối.
Được đưa vào sử dụng vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Huế, Cầu Nguyễn Hoàng là cây cầu vòm thép thứ năm bắc qua sông Hương thơ mộng. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, cây cầu dài 380m không chỉ có vai trò kết nối giao thông mà còn mang ý nghĩa kiến trúc đặc biệt với thiết kế 5 nhịp vòm mang biểu tượng "hạc chầu Thiên Mụ".
Ngay từ khi đi vào hoạt động, cây cầu đã trở thành một không gian công cộng mới, một điểm đến không thể bỏ qua của người dân địa phương và du khách khi đêm về, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Huế và làm nổi bật cảnh quan đêm giàu bản sắc của thành phố.
Để tạo nên vẻ đẹp lung linh cho cây cầu, Signify đã triển khai một hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, sử dụng công nghệ LED 4 kênh đa sắc chất lượng cao, được điều khiển theo chuẩn DMX, đồng bộ cùng thiết bị điều khiển và phần mềm từ hãng Philips – thương hiệu toàn cầu về chiếu sáng thuộc Signify. Điểm nhấn công nghệ đặc biệt nhất của dự án chính là việc ứng dụng công nghệ chống chói tiên tiến, được thiết kế riêng cho công trình.
Theo đại diện của Signify, đội ngũ kỹ sư đã kết hợp giữa chụp chống chói bên trong và bên ngoài đèn, đảm bảo ánh sáng rực rỡ nhưng không gây chói mắt cho người tham quan. Nhờ sự tỉ mỉ trong thiết kế và lắp đặt, du khách có thể cảm nhận được không gian ánh sáng huyền ảo mà gần như không nhìn thấy nguồn sáng. Đây được xem là cây cầu có độ chói thấp nhất trong số các công trình chiếu sáng mỹ thuật tại Việt Nam hiện nay. "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự phát triển bền vững và thẩm mỹ của các đô thị Việt Nam," ông Sử Ngọc Danh, Giám đốc Kênh chiếu sáng chuyên dụng của Signify Việt Nam, chia sẻ.
Không chỉ là một thành tựu công nghệ, hệ thống chiếu sáng trên cầu Nguyễn Hoàng còn là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Ánh sáng nhiều màu liên tục chuyển động, làm nổi bật hình ảnh vòm cầu phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng được ví như "đôi mắt lung linh" giữa dòng sông Hương. Các chi tiết mang đậm văn hóa Huế như hệ thống đèn chiếu sáng hình lọng cung đình ở hai đầu cầu cũng được thể hiện một cách tinh tế.
Anh Trương Phước Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Công Lighting, một đối tác của dự án, cho biết: "Các vị trí đèn tại cầu Nguyễn Hoàng được bố trí tinh tế, giấu kín để không làm mất đi vẻ đẹp kiến trúc của cầu. Giải pháp chiếu sáng của Signify linh hoạt, thể hiện sự tận tâm của đội ngũ kỹ thuật – luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ và sẵn sàng lắng nghe để mang đến phương án tối ưu nhất."

Biểu tượng mới của Cố đô
Được đưa vào sử dụng vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Huế, Cầu Nguyễn Hoàng là cây cầu vòm thép thứ năm bắc qua sông Hương thơ mộng. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, cây cầu dài 380m không chỉ có vai trò kết nối giao thông mà còn mang ý nghĩa kiến trúc đặc biệt với thiết kế 5 nhịp vòm mang biểu tượng "hạc chầu Thiên Mụ".
Ngay từ khi đi vào hoạt động, cây cầu đã trở thành một không gian công cộng mới, một điểm đến không thể bỏ qua của người dân địa phương và du khách khi đêm về, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Huế và làm nổi bật cảnh quan đêm giàu bản sắc của thành phố.

Công nghệ chống chói độc quyền và sự tinh tế trong thiết kế
Để tạo nên vẻ đẹp lung linh cho cây cầu, Signify đã triển khai một hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, sử dụng công nghệ LED 4 kênh đa sắc chất lượng cao, được điều khiển theo chuẩn DMX, đồng bộ cùng thiết bị điều khiển và phần mềm từ hãng Philips – thương hiệu toàn cầu về chiếu sáng thuộc Signify. Điểm nhấn công nghệ đặc biệt nhất của dự án chính là việc ứng dụng công nghệ chống chói tiên tiến, được thiết kế riêng cho công trình.
Theo đại diện của Signify, đội ngũ kỹ sư đã kết hợp giữa chụp chống chói bên trong và bên ngoài đèn, đảm bảo ánh sáng rực rỡ nhưng không gây chói mắt cho người tham quan. Nhờ sự tỉ mỉ trong thiết kế và lắp đặt, du khách có thể cảm nhận được không gian ánh sáng huyền ảo mà gần như không nhìn thấy nguồn sáng. Đây được xem là cây cầu có độ chói thấp nhất trong số các công trình chiếu sáng mỹ thuật tại Việt Nam hiện nay. "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự phát triển bền vững và thẩm mỹ của các đô thị Việt Nam," ông Sử Ngọc Danh, Giám đốc Kênh chiếu sáng chuyên dụng của Signify Việt Nam, chia sẻ.

Khi cây cầu trở thành "đôi mắt lung linh" trên sông Hương
Không chỉ là một thành tựu công nghệ, hệ thống chiếu sáng trên cầu Nguyễn Hoàng còn là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Ánh sáng nhiều màu liên tục chuyển động, làm nổi bật hình ảnh vòm cầu phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng được ví như "đôi mắt lung linh" giữa dòng sông Hương. Các chi tiết mang đậm văn hóa Huế như hệ thống đèn chiếu sáng hình lọng cung đình ở hai đầu cầu cũng được thể hiện một cách tinh tế.
Anh Trương Phước Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Công Lighting, một đối tác của dự án, cho biết: "Các vị trí đèn tại cầu Nguyễn Hoàng được bố trí tinh tế, giấu kín để không làm mất đi vẻ đẹp kiến trúc của cầu. Giải pháp chiếu sáng của Signify linh hoạt, thể hiện sự tận tâm của đội ngũ kỹ thuật – luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ và sẵn sàng lắng nghe để mang đến phương án tối ưu nhất."