Checker
Writer
Sundar Pichai đã nói với BBC rằng các mô hình Trí tuệ nhân tạo "dễ mắc một số lỗi" và nên được sử dụng cùng với các công cụ khác.
Giám đốc điều hành của Google và công ty mẹ Alphabet, Sundar Pichai, đã cảnh báo rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo vẫn dễ bị tổn thương về mặt độ chính xác thực tế và không nên tin tưởng một cách mù quáng.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC phát sóng vào thứ Ba (giờ Anh), Pichai kêu gọi người dùng dựa vào nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau thay vì chỉ phụ thuộc vào AI.
Các công cụ AI rất hữu ích "nếu bạn muốn viết một điều gì đó sáng tạo", nhưng người dùng "phải học cách sử dụng chúng đúng mục đích, chứ không nên tin tưởng mù quáng vào mọi thứ chúng nói", ông nói. "Công nghệ AI hiện đại dễ mắc một số lỗi."
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Google chuẩn bị ra mắt mẫu AI lớn tiếp theo, Gemini 3.0. Pichai cho biết trợ lý AI mới dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm nay.
Ra mắt vào năm 2023, Gemini đã bị chỉ trích vì các thiết lập "an toàn" và "đa dạng" hạn chế, dẫn đến những sai lệch rõ ràng trong kết quả tạo hình ảnh. Mô hình này bị chế giễu rộng rãi vì đã mô tả sai lệch các nhân vật lịch sử, từ những người sáng lập nước Mỹ và các hoàng đế Nga, đến các giáo hoàng Công giáo và thậm chí cả binh lính Đức Quốc xã.
Đầu tháng này, Google bị cáo buộc bí mật cho phép Gemini thu thập dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý. Một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang California tuyên bố công ty đã cho phép trợ lý AI này chặn và theo dõi trái phép các liên lạc riêng tư trên Gmail, dịch vụ trò chuyện và hội nghị truyền hình.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đã thúc đẩy định giá toàn ngành tăng cao, dẫn đến những cảnh báo ở Thung lũng Silicon và nhiều nơi khác về nguy cơ bong bóng khi các công ty chi mạnh tay để giành chỗ đứng trong ngành công nghiệp đang bùng nổ này. Các gã khổng lồ công nghệ đang chạy đua để bắt kịp các dịch vụ như ChatGPT, vốn đã thách thức sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và thúc đẩy đầu tư trên toàn lĩnh vực.
Chi tiêu cho AI của các công ty công nghệ lớn ước tính vào khoảng 400 tỷ đô la một năm.
Khi được hỏi liệu Google có miễn nhiễm hay không nếu bong bóng AI vỡ, Pichai trả lời: "Tôi nghĩ sẽ không có công ty nào miễn nhiễm, kể cả chúng tôi."
Giám đốc điều hành của Google và công ty mẹ Alphabet, Sundar Pichai, đã cảnh báo rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo vẫn dễ bị tổn thương về mặt độ chính xác thực tế và không nên tin tưởng một cách mù quáng.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC phát sóng vào thứ Ba (giờ Anh), Pichai kêu gọi người dùng dựa vào nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau thay vì chỉ phụ thuộc vào AI.
Các công cụ AI rất hữu ích "nếu bạn muốn viết một điều gì đó sáng tạo", nhưng người dùng "phải học cách sử dụng chúng đúng mục đích, chứ không nên tin tưởng mù quáng vào mọi thứ chúng nói", ông nói. "Công nghệ AI hiện đại dễ mắc một số lỗi."
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Google chuẩn bị ra mắt mẫu AI lớn tiếp theo, Gemini 3.0. Pichai cho biết trợ lý AI mới dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm nay.
Ra mắt vào năm 2023, Gemini đã bị chỉ trích vì các thiết lập "an toàn" và "đa dạng" hạn chế, dẫn đến những sai lệch rõ ràng trong kết quả tạo hình ảnh. Mô hình này bị chế giễu rộng rãi vì đã mô tả sai lệch các nhân vật lịch sử, từ những người sáng lập nước Mỹ và các hoàng đế Nga, đến các giáo hoàng Công giáo và thậm chí cả binh lính Đức Quốc xã.
Đầu tháng này, Google bị cáo buộc bí mật cho phép Gemini thu thập dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý. Một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang California tuyên bố công ty đã cho phép trợ lý AI này chặn và theo dõi trái phép các liên lạc riêng tư trên Gmail, dịch vụ trò chuyện và hội nghị truyền hình.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đã thúc đẩy định giá toàn ngành tăng cao, dẫn đến những cảnh báo ở Thung lũng Silicon và nhiều nơi khác về nguy cơ bong bóng khi các công ty chi mạnh tay để giành chỗ đứng trong ngành công nghiệp đang bùng nổ này. Các gã khổng lồ công nghệ đang chạy đua để bắt kịp các dịch vụ như ChatGPT, vốn đã thách thức sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và thúc đẩy đầu tư trên toàn lĩnh vực.
Chi tiêu cho AI của các công ty công nghệ lớn ước tính vào khoảng 400 tỷ đô la một năm.
Khi được hỏi liệu Google có miễn nhiễm hay không nếu bong bóng AI vỡ, Pichai trả lời: "Tôi nghĩ sẽ không có công ty nào miễn nhiễm, kể cả chúng tôi."