Chậm còn hơn không: Nikon tính dừng bán DSRL từ năm 2025, tập trung máy ảnh mirrorless và ngàm Z-mount

Nikon đã vạch ra kế hoạch trung hạn mới nhất, trong đó gồm việc sớm dừng bán dòng máy ảnh DSLR từ năm 2025 và hệ ngàm F-mount.
Chậm còn hơn không: Nikon tính dừng bán DSRL từ năm 2025, tập trung máy ảnh mirrorless và ngàm Z-mount
Hãng máy ảnh Nhật Bản có một năm tài chính 2021 khá khởi sắc khi bộ phận hình ảnh của công ty đã bắt đầu có lãi và doanh thu tăng đáng kể. Nhưng một điểm đáng lưu tâm, đó là doanh số bán máy ảnh của họ chỉ đạt hơn 700 ngàn chiếc, giảm so với con số 840 ngàn chiếc vào năm ngoái. Do thị trường phần lớn vẫn ổn định nên mức doanh số này cho thấy, Nikon đang mất dần thị phần trên thị trường máy ảnh.
Theo số liệu của BCN Awards, doanh số bán máy ảnh DSLR của Nikon đã giảm 34% tại thị trường Nhật Bản.
Nikon đặt mục tiêu doanh thu 5,5 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ 4,3 tỷ USD hiện tại và cải thiện tỷ suất lợi nhuận ở mức 10%. Trong đó bộ phận hình ảnh dự kiến sẽ chiếm 1,5 tỷ USD. Điều này cho thấy, bộ phận kinh doanh thiết bị hình ảnh sẽ trở nên ít quan trọng hơn với Nikon trong thời gian tới khi chỉ chiếm 28% doanh thu, giảm từ mức 33% trước đó.
Nikon định hướng tập trung chủ yếu cho dòng máy ảnh không gương mật (mirrorless) Nikon Z-series. Hiện tại Nikon vẫn đang bán song song máy ảnh DSLR dùng ngàm F và máy ảnh mirrorless dùng ngàm Z.
Chậm còn hơn không: Nikon tính dừng bán DSRL từ năm 2025, tập trung máy ảnh mirrorless và ngàm Z-mount
Tuy Nikon khá kín tiếng về việc phân chia các dòng máy ảnh nhưng đã có sự phân chia về doanh thu. Điều đáng chú ý là ngay cả ở giai đoạn này, doanh thu của máy ảnh mirrorless đang chiếm tới 51% doanh thu của Nikon và con số này dự kiến sẽ tăng lên 82% vào năm 2025. Trong khi đó, doanh thu của máy ảnh DSLR chỉ chiếm 30% và dự kiến giảm xuống 4%.
Nikon dự báo doanh thu từ máy ảnh DSLR sẽ giảm 85% xuống chỉ còn 4% trong tổng doanh thu của mảng kinh doanh hình ảnh.
Mặc dù Nikon cho biết tình trạng thiếu linh kiện ảnh hưởng đáng kể đến việc sản xuất máy ảnh DSLR nhưng với việc hãng đang dần “khai tử” hệ ống kính F-mount khỏi trang web của mình, điều đó cho thấy Nikon có vẻ đã sẵn sàng rút lui khỏi thị trường máy ảnh DSLR trong vài năm tới.
Chưa rõ việc Nikon rút lui khỏi phân khúc máy ảnh DSLR có để lại khoảng trống nào không vì hiện tại vẫn còn các đối thủ như Canon hay Pentax trên thị trường này.
Nhưng với việc doanh số bán đang giảm và tốc độ tăng trưởng chậm lại do sự nổi lên của dòng máy ảnh mirrorless, có lẽ việc Nikon rút lui khỏi phân khúc này là điều nên làm càng sớm càng tốt nhằm tập trung nguồn lực cho dòng máy ảnh mirrorless vốn đã thua kém trước các đối thủ trong một thời gian dài.
Nikon dự đoán thị trường máy ảnh sẽ từ từ thu hẹp lại và sự tập trung sẽ nhắm vào các sản phẩm máy ảnh cao cấp hơn. Điều đó có nghĩa là giá bán trung bình có thể sẽ tăng lên thông qua việc bán các mẫu máy ảnh đắt tiền hơn. Nikon khá tự hào về model Z9 và hy vọng những phát triển công nghệ tập trung vào video sẽ khiến dòng máy ảnh này trở nên nổi bật trước các đối thủ.
Hãng máy ảnh Nhật Bản nhắm mục tiêu bán nhiều ống kính hơn và coi việc mở rộng hệ ống kính dùng ngàm Z-mount lên hơn 50 ống kính vào năm 2025 là một phần trong chiến lược của hãng.
Nguồn: Petapixel
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top