“Chấp” 7 tháng, iPhone 15 vẫn không theo kịp Galaxy S23 Ultra ở những điểm này

TienCM

Pearl
iPhone 15 series vừa ra mắt với nhiều thay đổi nhưng vẫn có những điểm chưa theo kịp chiếc Galaxy S23 Ultra của Samsung đã lên kệ trước đó 7 tháng.
“Chấp” 7 tháng, iPhone 15 vẫn không theo kịp Galaxy S23 Ultra ở những điểm này
iPhone 15 Pro Max, đối thủ cạnh tranh với Galaxy S23 Ultra, vừa ra mắt có một số nâng cấp về hiệu năng, camera, chất liệu khung titan, thêm nút hành động mới thay cho nút gạt chuông/rung và cổng USB C. Tuy vậy sản phẩm mới này của Apple vẫn có nhiều khía cạnh đi sau đối thủ đã ra mắt trước đó hơn nửa năm.

Camera zoom

Với iPhone 15 Pro Max, Apple đã chính thức tham gia vào sân chơi kính tiềm vọng. Chiếc iPhone 15 Pro Max là iPhone đầu tiên có kính tiềm vọng với khả năng zoom 5X. Nhưng nếu so với Galaxy S23 Ultra thì khả năng zoom của iPhone 15 Pro vẫn còn kém xa. Chiếc Galaxy S23 Ultra có tới 2 camera, một chiếc zoom quang 3X và một chiếc zoom quang 10X, cùng khả năng zoom số tới 100X.
“Chấp” 7 tháng, iPhone 15 vẫn không theo kịp Galaxy S23 Ultra ở những điểm này
Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro
Ngoài khả năng zoom, camera chính phía sau (200MP) và camera selfie (40MP) của Samsung cũng có độ phân giải cao hơn so với camera chính (48MP) và camera selfie (12MP) của iPhone 15 Pro Max. Tuy vậy, thông số MP cũng chỉ là một trong các yếu tố tác động đến chất lượng ảnh, chưa đủ xác định được ưu thế thuộc về máy nào. Điều này cần có so sánh kết quả thực tế giữa hai máy để có cái nhìn chính xác hơn.

Tốc độ sạc nhanh

iPhone lâu nay vẫn luôn đi sau các hãng ở tốc độ sạc. Điều này tiếp tục tục không thay đổi ở iPhone 15 mới. Chiếc iPhone 15 Pro Max chỉ hỗ trợ sạc nhanh ở mức 20W, sạc không dây Magsafe 15W và sạc không dây chuẩn Qi 7.5W. Trong khi đó, Galaxy S23 Ultra có tốc độ sạc nhanh 45W và sạc không dây 15W.
Về dung lượng pin, như thường lệ, Apple không công bố thông số dung lượng pin của iPhone 15 Pro Max. Một số nguồn tin dự đoán máy sẽ có dung lượng pin khoảng 4200-4300 mAh, thấp hơn chút so với 5.000 mAh của Galaxy S23 Ultra.

Màn hình lỗ đục và con nhộng

“Chấp” 7 tháng, iPhone 15 vẫn không theo kịp Galaxy S23 Ultra ở những điểm này
Màn hình lỗ đục của Galaxy S23 Ultra
Ở khía cạnh màn hình, hai máy đều có kích cỡ và thông số màn hình khá tương đồng. Hai máy đều dùng màn hình AMOLED hỗ trợ tần số quét động 120Hz, đỉnh sáng cao, viền mỏng và sắt nét (mật độ điểm ảnh 560 PPI với iPhone 15 Pro Max và 501 PPI với Galaxy S23 Ultra).
“Chấp” 7 tháng, iPhone 15 vẫn không theo kịp Galaxy S23 Ultra ở những điểm này
Màn hình lỗ hình con nhộng của iPhone 15 Pro Max.
Tuy vậy, màn hình của Galaxy S23 Ultra có một lỗ đục nhỏ hơn rất nhiều so với lỗ đục hình con nhộng của iPhone 15 Pro Max, giúp màn hình hiển thị trọn vẹn hơn.

Hỗ trợ bút cảm ứng

Một tính năng giúp Galaxy S23 Ultra nổi bật không chỉ so với iPhone 15 Pro Max mà cả với smartphone nói chung là hỗ trợ S Pen. Là sản phẩm kế thừa của dòng Galaxy Note, chiếc Galaxy S23 Ultra có khe cắm đựng bút S Pen bên trong thân máy.
“Chấp” 7 tháng, iPhone 15 vẫn không theo kịp Galaxy S23 Ultra ở những điểm này
Chiếc bút cảm ứng mỏng là sự bổ sung hoàn hảo cho màn hình cỡ lớn 6.8 inch của Galaxy S23 Ultra, mang đến các chức năng vẽ, ghi chú hoặc chụp ảnh từ xa tiện lợi. Bút S Pen có độ trễ thấp ấn tượng là 2,8 mili giây.
Apple cũng có một số sản phẩm tích hợp hoặc hỗ trợ bút cảm ứng Pencil. Tuy vậy, iPhone 15 Pro Max và các dòng iPhone nói chung hiện chưa hỗ trợ bút cảm ứng.
>> So đọ chi tiết Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro
>> iPhone 15 Pro Max trình làng: camera tiềm vọng, khung titan, nút Action mới
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top