Chất nổ được giấu ở đâu trong máy nhắn tin của Hezbollah?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
CNN đưa tin hôm nay 27/9/2024, trích dẫn nguồn tin, rằng âm mưu của Israel nhằm vào các thành viên cấp cao của Hezbollah thông qua máy nhắn tin dựa vào chất nổ được giấu trong pin của thiết bị theo cách gần như không thể phát hiện.

Đầu tháng này, một loạt các vụ nổ máy nhắn tin mạnh đã quét qua Trung Đông, giết chết 12 người và làm bị thương khoảng 3.000 người. Các nạn nhân bao gồm nhiều viên chức của phong trào Hồi giáo có trụ sở tại Lebanon. Sau đó một ngày xảy ra các vụ nổ bộ đàm cầm tay khiến ít nhất 20 người khác thiệt mạng. Iran và Lebanon cáo buộc Israel dàn dựng vụ tấn công, một cáo buộc bị Tây Jerusalem phủ nhận.

Một quan chức Lebanon giấu tên am hiểu về cuộc điều tra nói với CNN rằng chất nổ trong máy nhắn tin được giấu bên trong thiết bị theo cách "tinh vi đến mức không thể phát hiện được".
1727446679141.png

Một quan chức khác nói với kênh truyền hình rằng các vật liệu này được "gắn" vào pin lithium của máy nhắn tin và hầu như không thể phát hiện được, đồng thời nói thêm rằng ông "chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy". Theo bài báo, các quan chức Lebanon cũng chứng kiến các vụ nổ có kiểm soát của máy nhắn tin và nhận thấy chúng tàn phá như thế nào đối với chủ sở hữu của chúng.

Một thiết bị nổ tự chế được cho là có năm thành phần chính – nguồn điện, bộ khởi động, kíp nổ, thuốc nổ và vỏ. Sean Moorhouse, một chuyên gia xử lý chất nổ, nói với CNN rằng máy nhắn tin có thể được vũ khí hóa bằng cách chỉ thêm một kíp nổ và một chất nổ. Ông nói thêm rằng gần như không thể phát hiện được bằng cách đặt kíp nổ và vật liệu nổ trong một vỏ kim loại không thể xuyên thủng bằng công nghệ hình ảnh.

Nhiều báo cáo của phương tiện truyền thông cho biết máy nhắn tin mang logo của công ty Đài Loan Gold Apollo. Công ty đã kịch liệt phủ nhận mọi sự liên quan, nói rằng họ đã cho phép sử dụng thương hiệu của mình trên máy nhắn tin do một công ty có trụ sở tại Budapest, BAC Consulting, sản xuất. Các quan chức cấp cao của Đài Loan cũng cho biết Gold Apollo không sản xuất máy nhắn tin có pin lithium được sử dụng trong vụ tấn công.

Kênh truyền hình này lưu ý rằng các nhà chức trách châu Âu đang điều tra cả BAC Consulting và Norta Global Ltd, một công ty có trụ sở tại Bulgaria, vì liên quan đến việc bán máy nhắn tin cho Hezbollah.

Các quan chức Lebanon không đổ lỗi cho bất kỳ công ty cụ thể nào, mà nói rằng các máy nhắn tin "đã bị can thiệp từ các thực thể nước ngoài trước khi được chuyển đến Lebanon và được sửa đổi để gửi tín hiệu điện tử khiến các thiết bị này phát nổ". #nổmáynhắntinhàngloạt
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top