Châu Âu kêu gọi các hộ gia đình dự trữ thực phẩm đủ cho 72 giờ

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Theo hãng tin FT, Ủy ban Châu Âu vừa ban hành kế hoạch 30 bước, trong đó đưa ra đề xuất các hộ gia đình ở khu vực EU nên dự trữ các nhu yếu phẩm thiết yếu để sống sót qua ít nhất 72 giờ khủng hoảng vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine và bối cảnh địa chính trị u ám thúc đẩy khối này thực hiện các bước mới để tăng cường an ninh.

1743060214813.png

Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, đại dịch Covid-19 đã phơi bày một cách tàn khốc tình trạng thiếu năng lực ứng phó với khủng hoảng và lập trường thù địch của chính quyền Trump đối với châu Âu đã buộc lục địa này phải suy nghĩ lại về những điểm yếu của mình và tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh.

Sáng kiến mới này được đưa ra khi các cơ quan tình báo châu Âu cảnh báo rằng Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên EU trong vòng ba đến năm năm, làm gia tăng các mối đe dọa tự nhiên bao gồm lũ lụt và cháy rừng do biến đổi khí hậu và các rủi ro xã hội như khủng hoảng tài chính trở nên tồi tệ hơn.

Ủy ban châu Âu cảnh báo vào ngày 26/3 rằng châu Âu phải đối mặt với các mối đe dọa gia tăng "bao gồm khả năng xâm lược có vũ trang đối với các quốc gia thành viên", khi công bố kế hoạch 30 bước cho 27 thủ đô của mình để tăng cường sự chuẩn bị cho các biện pháp giảm thiểu và ứng phó với khủng hoảng.

"Những thực tế mới đòi hỏi một mức độ chuẩn bị mới ở châu Âu", chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết. "Công dân, các quốc gia thành viên và doanh nghiệp của chúng ta cần những công cụ phù hợp để hành động nhằm ngăn ngừa khủng hoảng và phản ứng nhanh chóng khi thảm họa xảy ra".

Ngoài việc khuyến khích "công chúng áp dụng các biện pháp thiết thực, chẳng hạn như duy trì nguồn cung cấp thiết yếu trong tối thiểu 72 giờ trong trường hợp khẩn cấp", ủy ban châu Âu đề xuất thành lập một "trung tâm khủng hoảng EU" để phối hợp các phản ứng xuyên biên giới.

Sáng kiến này cũng kêu gọi "tích trữ nhiều hơn các thiết bị và vật liệu quan trọng" và các biện pháp để đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, nguồn cung cấp nước và viễn thông trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc thảm họa.

Sáng kiến này theo sau những cảnh báo của Sauli Niinistö, cựu tổng thống Phần Lan, trong một báo cáo do EU ủy quyền công bố vào tháng 10 rằng châu Âu đã coi sự an toàn của mình là điều hiển nhiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc và hiện đang dễ bị tổn thương.

"Chúng ta đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức an ninh bên ngoài và ngày càng nhiều cuộc tấn công hỗn hợp", Kaja Kallas, phó chủ tịch của ủy ban về chính sách đối ngoại và an ninh cho biết. "Rõ ràng là châu Âu phải mạnh mẽ hơn trên mọi mặt trận và ở mọi cấp độ của xã hội. Luôn tốt hơn là ngăn ngừa khủng hoảng hơn là giải quyết hậu quả của chúng".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top