Chế tạo nhựa từ... tinh trùng cá hồi

Theo Vice, các nhà khoa học đang tìm cách để giảm sự phụ thuộc của thế giới vào nhựa. Mới đây, họ phát hiện ra một thành phần quan trọng có thể thay thế nhựa thông thường: tinh trùng cá hồi.
Chế tạo nhựa từ... tinh trùng cá hồi
Trong một bài báo được công bố vào ngày 14 tháng 11, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Thiên Tân, miền đông Trung Quốc đã trình bày chi tiết cách họ phát triển một loại nhựa sinh học được tạo ra bằng DNA từ tinh trùng cá hồi, cùng với các hóa chất khác.
Theo bài báo, các sợi DNA từ tinh trùng cá hồi được hòa tan trong nước và trộn với ionome, một hóa chất cũng được tìm thấy trong chất kết dính, để tạo ra một loại gel có thể đúc thành nhiều hình dạng khác nhau - một quá trình mà các nhà khoa học gọi là “hàn thủy” —Và sau đó đông khô.
Sản phẩm cuối cùng là một vật liệu tương tự như nhựa, nhưng quá trình này tạo ra lượng khí thải carbon ít hơn 97% so với sản xuất nhựa polystyrene. Các nhà nghiên cứu cho biết nó bền vững với môi trường hơn tất cả các loại nhựa hiện có.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tạo hình 1 chiếc cốc nhựa màu trắng từ vật liệu được gọi là nhựa DNA.
Toàn bộ quá trình này tạo ra một loại nhựa sinh học có tính bền vững cao — từ việc chiết xuất nguyên liệu thô từ các nguồn sinh học đến việc nó có thể dễ dàng bị phân hủy bởi các enzym khi không sử dụng nữa. Nhựa DNA cũng rất dễ tái chế, vì nó có thể được làm mềm bằng nước và tái tạo thành các hình dạng khác nhau.
Theo bài báo đăng trên Tạp chí Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, quy trình tái chế khép kín của nhựa sinh học sẽ “thúc đẩy sự phát triển của các vật liệu bền vững”.
Hàng năm, khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất trên toàn thế giới, phần lớn trong số đó là các sản phẩm sử dụng một lần có tuổi thọ ngắn nhưng vẫn nằm trong các bãi chôn lấp và môi trường sống tự nhiên nhiều năm sau khi chúng được thải bỏ.
Theo một báo cáo gần đây của sáng kiến Beyond Plastics có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp nhựa dự kiến sẽ trở thành nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất trong nước vào năm 2030.
Nhựa sinh học đã nổi lên như một giải pháp thay thế bền vững cho nhựa. Được làm từ các vật liệu hữu cơ như tinh bột ngô, mùn cưa và chất thải thực phẩm, nhựa sinh học thường được ca ngợi vì lượng khí thải carbon nhỏ hơn và khả năng phân hủy sinh học của chúng (mặc dù không phải tất cả nhựa sinh học đều có thể phân hủy sinh học).
Tuy nhiên, cũng có những nghi ngờ về việc liệu nhựa sinh học hiện tại có thân thiện với môi trường như chúng ta tưởng hay không.
Theo một bài báo của các nhà khoa học tại GNS Science, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New Zealand thì trong số 37 sản phẩm được dán nhãn là nhựa sinh học, 19 sản phẩm được các nhà khoa học phát hiện là không đúng với những tuyên bố của nhà sản xuất. Nói cách khác, phần lớn chỉ nói quá về các loại nhựa sinh học.
Nhưng những người tạo ra nhựa DNA đang hy vọng rằng một ngày nào đó vật liệu này sẽ thâm nhập vào thị trường đại chúng. Trong khi tinh trùng cá hồi được sử dụng trong nghiên cứu ở Thiên Tân, các nhà khoa học nói rằng quá trình sản xuất có thể lấy từ nhiều nguồn DNA, chẳng hạn như trái cây và tảo. Họ lưu ý rằng việc sản xuất hàng loạt DNA vẫn còn nhiều thách thức, nhưng không phải là không thể.
Những nhà khoa học này cho biết: “Việc làm cách nào có thể sản xuất DNA với số lượng lớn và nhanh chóng rất quan trọng đối với khả năng ứng dụng loại nhựa sinh học này trong tương lai”.
Theo Vice
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top