Chỉ nửa triệu đồng và 10 phút, bạn có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng 1 cách êm ái nhất

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Vấn đề "an lạc tử", hay nói cách khác là nhẹ nhàng ra đi khỏi cuộc đời, đã và đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn trên toàn cầu, tuy nhiên, những tranh cãi về mặt đạo đức khiến nó vẫn là chủ đề nhạy cảm. Gần đây, tổ chức "The Last Resort" của Thụy Sĩ đã gây xôn xao dư luận khi công bố kế hoạch triển khai dịch vụ "an lạc tử tự phục vụ" đầu tiên trên thế giới.

Dịch vụ này sử dụng buồng "an lạc tử" có tên là Sarco, được giới thiệu lần đầu tại Lễ hội thiết kế Venice năm 2019. Sarco, được tạo ra bằng công nghệ in 3D, trông giống như một cabin ngủ hiện đại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Người dùng sẽ bước vào cabin, và khí nitơ sẽ được bơm vào, dần thay thế oxy. Quá trình này sẽ khiến người dùng rơi vào trạng thái bất tỉnh và ra đi trong khoảng 10 phút.

1721804347858.png

1721804357122.png


Điểm gây tranh cãi chính là việc Sarco cho phép người dùng tự kết liễu đời mình mà không cần sự can thiệp trực tiếp của nhân viên y tế. Trước khi kích hoạt quy trình, người dùng sẽ phải trả lời một số câu hỏi trên màn hình để xác nhận danh tính, vị trí và hiểu rõ hậu quả của hành động. Dự kiến, chi phí cho mỗi lần sử dụng Sarco chỉ khoảng 20 USD.

Mặc dù "The Last Resort" khẳng định Sarco tuân thủ luật pháp Thụy Sĩ về trợ tử, cho phép người bệnh tự quyết định kết thúc cuộc sống, nhưng dịch vụ này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bang Valais ở Thụy Sĩ đã ban hành lệnh cấm sử dụng Sarco, trong khi các bang khác vẫn đang xem xét.

1721804364027.png

1721804372538.png


Bản thân vấn đề "an lạc tử" đã là một chủ đề gây tranh cãi về mặt đạo đức và tôn giáo. "An lạc tử" được định nghĩa là hành động cố ý chấm dứt sự sống nhằm giải thoát người bệnh khỏi đau đớn và khổ sở do bệnh tật gây ra. Tuy nhiên, việc ai có quyền quyết định kết thúc một sinh mạng, và ranh giới giữa "an lạc tử" và "giết người" vẫn là những vấn đề gây nhiều tranh luận.

Trong khi một số quốc gia như Hà Lan và Bỉ cho phép "trợ tử" trong những trường hợp đặc biệt, thì nhiều nơi khác, bao gồm cả Việt Nam, vẫn coi "an lạc tử" là bất hợp pháp. Dịch vụ "an lạc tử tự phục vụ" của "The Last Resort" chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm tranh luận trong thời gian tới, đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, pháp lý và bản chất của sự sống và cái chết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top