Chiếc tai nghe kiêm máy lọc không khí "dị nhất hành tinh" của Dyson vừa chính thức bị khai tử, thừa nhận "đi trước thời đại quá mức"

Khánh Vân
Khánh Vân
Phản hồi: 0

Khánh Vân

Writer
Dyson Zone, sản phẩm kết hợp giữa tai nghe chống ồn và máy lọc không khí cá nhân, đã âm thầm bị ngừng sản xuất. Dù sở hữu công nghệ độc đáo, thiết kế kỳ lạ và mức giá "trên trời" đã khiến nó không tìm được chỗ đứng trên thị trường.

Overview-Module-4-east_jpg_75.jpg

Dyson Zone và cái kết buồn cho một ý tưởng táo bạo


Dyson Zone, một trong những sản phẩm công nghệ thú vị và kỳ lạ nhất từng được ra mắt, với sự kết hợp giữa một cặp tai nghe chống ồn không dây và một chiếc máy lọc không khí siêu nhỏ, đã âm thầm biến mất khỏi thị trường dù từng nhận được rất nhiều kỳ vọng và sự chú ý.

“Không, đây không phải là một trò đùa Cá tháng Tư” – đó là cách mà tờ tạp chí công nghệ uy tín Wired đã phải nhấn mạnh khi lần đầu tiên đưa tin về sự tồn tại của Dyson Zone vào cuối tháng 3 năm 2022. Đây là một sản phẩm đã phá vỡ mọi khuôn mẫu thông thường, với bề ngoài là một cặp tai nghe có kích thước lớn, cồng kềnh, được gắn với một cơ chế lọc không khí tích hợp trông như một chiếc mặt nạ của các nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng.

PDP-Module-5-Feature-6-of-8-AEM_jpg_75.jpg

Dyson sau đó còn gây sốc hơn nữa khi công bố rằng sản phẩm độc đáo này sẽ có giá bán lên tới 950 USD (khoảng hơn 24 triệu đồng). Đến tháng 5 năm 2023, trong bài đánh giá chi tiết của mình, Wired đã không ngần ngại sử dụng những từ ngữ như "đáng xấu hổ", "rắc rối" và "gây chế giễu" để mô tả về thiết bị, cho rằng nó mang lại cho người dùng cảm giác như một nhân vật phản diện Bane trong các bộ phim về Batman.

Bane_TDKR3_jpg_75.jpg

Dyson Zone được ví von như chiếc mặt nạ của nhân vật Bane trong Batman

Thiết kế độc đáo và công nghệ cốt lõi của Dyson


Dyson Zone là một sản phẩm gắn liền với chuyên môn cốt lõi của chính thương hiệu Dyson: công nghệ lọc khí và động cơ. Với việc tích hợp các động cơ điện siêu nhỏ có tốc độ lên tới 10.000 vòng/phút vào bên trong hai củ tai, thiết bị đeo này có khả năng hút không khí từ môi trường xung quanh, đưa chúng đi qua hai lớp lọc ở phía trước để loại bỏ các thành phần gây hại như phấn hoa, bụi mịn, vi khuẩn và các loại khí độc hại.

Bộ lọc không khí mini này sau đó sẽ thổi luồng không khí đã được làm sạch ra qua một tấm che mặt ở phía trước để người dùng có thể hít vào. Điểm đặc biệt trong thiết kế của sản phẩm là tấm che mặt này không tiếp xúc trực tiếp với khuôn mặt như các loại khẩu trang thông thường, mà nó nằm ở phía trước mặt với một khoảng trống nhất định, nhằm tạo ra một "bong bóng" không khí sạch cho người dùng sử dụng.

PDP-Module-5-Feature-8-of-8-M2-Only_jpg_75.jpg

Theo CNET, Zone được thiết kế để sử dụng trong môi trường đô thị, dành cho những người thường xuyên phải đi bộ hoặc đạp xe qua các thành phố lớn trên thế giới, nơi mà tình trạng ô nhiễm không khí ở tầng mặt đất là một vấn đề nghiêm trọng. Dyson cho biết hệ thống lọc của họ có thể thu được tới 99% các chất ô nhiễm dạng hạt có trong không khí.

Mặc dù có thiết kế kỳ lạ, một số khía cạnh của Dyson Zone lại được đánh giá khá cao. Tấm che mặt được gắn vào phần tai nghe bằng kết nối nam châm, cho phép người dùng có thể dễ dàng tháo ra khi chỉ muốn sử dụng tai nghe, hoặc lật xuống khi cần nói chuyện. Cây viết Andrew Lanxon của CNET cho biết: "Đeo tấm che có cảm giác hơi lạ, nhưng không hề khó chịu... Cảm giác thật dễ chịu." Cũng theo Lanxon, khả năng chống ồn chủ động (ANC) của Dyson Zone là "rất tuyệt vời", có thể loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn trong quán cà phê và giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ đường phố.

md_dyson1_05042022_jpg_75.jpg

Một sản phẩm "đi trước thời đại"?


Dyson Zone đánh dấu lần đầu tiên kỹ sư trưởng của Dyson, ông Jake Dyson (con trai của nhà sáng lập James Dyson), làm trưởng dự án cho một sản phẩm kể từ khi ông sáp nhập công ty Jake Dyson Products của mình vào danh mục sản phẩm của Dyson.

Vào thời điểm ra mắt, ông đã rất lạc quan về cơ hội của Zone. "Sau 6 năm phát triển, chúng tôi rất vui mừng được cung cấp không khí trong lành và âm thanh thuần khiết, ở bất cứ đâu," ông nói. Tuy nhiên, kể từ đó, Dyson đã im ắng một cách đáng sợ trong việc quảng bá cho Zone, và giờ đây, cơ hội để có thể sở hữu chiếc tai nghe độc đáo này gần như bằng không.

236616_Dyson_Zone_AKrales_0136_jpg_75.jpg

Tại Mỹ, từ các trang web như SportPursuit đến các chuỗi bán lẻ lớn như Best Buy đều đã báo hết hàng. Ở thời điểm viết bài, trang web của Walmart ước tính chỉ còn một cặp tai nghe duy nhất trên toàn bộ hệ thống bán lẻ khổng lồ này. Trong khi đó, ở Anh, nhà bán lẻ John Lewis đã khẳng định rằng họ sẽ không nhận thêm mặt hàng này nữa.

Lời thừa nhận thất bại từ "cha đẻ"


Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Wired, chính ông Jake Dyson, người sáng lập Dyson đã thừa nhận rằng đây là một sản phẩm thất bại. "Chúng tôi muốn sản phẩm này. Chúng tôi muốn tạo ra thứ này. Nhưng đôi lúc, bạn cần phải biết trước khi có thể thực sự đánh giá được phản ứng của thị trường có thể là gì. Thị trường cho sản phẩm này không tồn tại. Vì vậy, bạn phải chấp nhận những rủi ro đó," ông nói.

Vị kiến trúc sư đứng sau Dyson Zone thừa nhận rằng sản phẩm này dường như đã "đi trước thời đại một cách quá mức".

"Nó đang giải quyết một vấn đề khá ngách, khi mà số lượng người bị ám ảnh về ô nhiễm không khí, muốn giải quyết vấn đề đó và sẵn sàng chi một khoản tiền lớn, cộng với việc nó phải là một chiếc tai nghe, là rất nhỏ. Thị trường khá nhỏ, chúng tôi đã bán được hàng nghìn chiếc, chúng tôi vẫn còn các dụng cụ sản xuất nhưng đã quyết định ngừng sản xuất," Jake Dyson chia sẻ.

md_dyson1_05042022_jpg_75.jpg

Ông Jake Dyson, người sáng lập Dyson đang đeo chiếc tai nghe kiêm máy lọc không khí Dyson Zone

Ông Alan Sircom, biên tập viên của tạp chí Hi-Fi+, cũng nhận xét rằng thiết kế của Dyson Zone quá kỳ lạ đối với người dùng thông thường và nó gợi cho mọi người nhớ về việc phải đeo khẩu trang như trong thời kỳ đại dịch.

Câu chuyện của Dyson Zone là một minh chứng điển hình cho thấy, trong thế giới công nghệ, một ý tưởng dù độc đáo và tiên tiến đến đâu cũng có thể thất bại nếu nó không giải quyết được một vấn đề đủ lớn của một thị trường đủ rộng, hoặc đơn giản là nó đã ra đời "quá sớm".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NoaWVjLXRhaS1uZ2hlLWtpZW0tbWF5LWxvYy1raG9uZy1raGktZGktbmhhdC1oYW5oLXRpbmgtY3VhLWR5c29uLXZ1YS1jaGluaC10aHVjLWJpLWtoYWktdHUtdGh1YS1uaGFuLWRpLXRydW9jLXRob2ktZGFpLXF1YS1tdWMuNjMwMTIv
Top