Sóng AI
Writer

Chủ tịch Alibaba Joe Tsai cảnh báo về nguy cơ bong bóng trong lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu, cho rằng tốc độ phát triển có thể vượt xa nhu cầu thực tế cho dịch vụ AI.
Tsai bày tỏ lo ngại tại hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu HSBC ở Hong Kong rằng nhiều dự án đang được xây dựng mà không có khách hàng cụ thể, và một số dự án đang huy động vốn mà không có thỏa thuận "tiếp nhận" đảm bảo.
Từ Microsoft đến SoftBank, các công ty công nghệ trên toàn cầu đang chi hàng tỷ đô la mua chip của Nvidia và SK Hynix - thiết bị quan trọng cho phát triển AI.
Chính Alibaba cũng đã tuyên bố đầu tư hơn 380 tỷ nhân dân tệ (52 tỷ USD) trong ba năm tới, sau khi công bố chiến lược tập trung vào AI vào tháng 2.
Các trung tâm máy chủ đang mọc lên từ Ấn Độ đến Malaysia, trong khi tại Mỹ, dự án Stargate được tổng thống Trump ủng hộ dự kiến chi tiêu nửa nghìn tỷ đô la.
Cổ phiếu của Alibaba đã giảm hơn 3% tại Hong Kong. Nhiều nhà phân tích Wall Street bắt đầu đặt câu hỏi về mức chi tiêu này, đặc biệt sau khi startup Trung Quốc DeepSeek phát hành mô hình AI nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều nhưng tuyên bố có khả năng cạnh tranh với công nghệ Mỹ.
Các công ty công nghệ Mỹ đang chi tiêu mạnh: Amazon cam kết 100 tỷ USD, Alphabet 75 tỷ USD và Meta lên đến 65 tỷ USD chỉ trong năm nay cho cơ sở hạ tầng AI.
Các nhà phân tích TD Cowen đã chỉ ra dấu hiệu Microsoft hủy một số hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu ở Mỹ, làm dấy lên lo ngại về việc họ có thể đang bảo đảm nhiều năng lực tính toán AI hơn mức cần thiết.
Microsoft dự kiến chi 80 tỷ USD trong năm tài chính này cho các trung tâm dữ liệu AI, nhưng tốc độ tăng trưởng chi tiêu sẽ bắt đầu chậm lại vào năm tới.
Tsai bày tỏ sự ngạc nhiên về con số đầu tư được đề cập ở Mỹ, cho rằng mức đầu tư 500 tỷ USD là không cần thiết và các công ty đang đầu tư vượt xa nhu cầu hiện tại.
Alibaba đang phục hồi vào năm 2025 nhờ một phần vào sự phổ biến của nền tảng AI dựa trên Qwen, dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại cốt lõi và dịch vụ đám mây của công ty.

Nguồn: Songai.vn