Chủ tịch Sony Pictures Entertainment Tom Rothman cùng hai thành viên HĐQT khác của Corporation for Public Broadcasting (CPB), Laura Ross và Diane Kaplan, đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vào ngày 29/4/2025 sau khi bị thông báo sa thải qua email vào ngày 28/4/2025. Vụ kiện được nộp tại tòa án liên bang ở Washington, D.C. lập luận rằng Tổng thống không có quyền sa thải họ vì CPB là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, không phải cơ quan liên bang, được Quốc hội thành lập năm 1967 để tránh can thiệp chính trị.
Rothman (do Biden bổ nhiệm năm 2021, được Thượng viện xác nhận năm 2022), Kaplan (bổ nhiệm năm 2022), Ross (bổ nhiệm bởi Trump năm 2018, tái bổ nhiệm bởi Biden) yêu cầu lệnh cấm tạm thời để ngăn chặn việc sa thải và tuyên bố các quyết định này không có hiệu lực pháp lý. CPB phân phối hơn 500 triệu USD mỗi năm cho hơn 1,500 đài phát thanh và truyền hình công cộng, nhưng hội đồng hiện chỉ có năm thành viên với bốn ghế trống.
Rothman (do Biden bổ nhiệm năm 2021, được Thượng viện xác nhận năm 2022), Kaplan (bổ nhiệm năm 2022), Ross (bổ nhiệm bởi Trump năm 2018, tái bổ nhiệm bởi Biden) yêu cầu lệnh cấm tạm thời để ngăn chặn việc sa thải và tuyên bố các quyết định này không có hiệu lực pháp lý. CPB phân phối hơn 500 triệu USD mỗi năm cho hơn 1,500 đài phát thanh và truyền hình công cộng, nhưng hội đồng hiện chỉ có năm thành viên với bốn ghế trống.
