Chưa đầy 15 năm, chi phí sản xuất pin đã giảm tới 90%

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra những kết luận đáng chú ý về sự phát triển của ngành công nghiệp pin lưu trữ năng lượng. Theo đó, trong vòng chưa đầy 15 năm qua, chi phí sản xuất pin đã giảm đáng kể, lên tới 90%. Điều này đã mở ra triển vọng tích cực cho việc ứng dụng rộng rãi hơn các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.
Một trong những thách thức lớn nhất của năng lượng tái tạo là tính gián đoạn trong nguồn cung. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ pin lưu trữ năng lượng, vấn đề này đang dần được khắc phục. IEA dự báo rằng đến năm 2030, chi phí của các hệ thống pin lưu trữ năng lượng tạo ra từ tua bin gió và tấm pin mặt trời sẽ giảm thêm 40%. Điều này sẽ khiến việc xây dựng các nhà máy điện gió và điện mặt trời kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng trở nên rẻ hơn so với việc xây dựng các nhà máy điện than và khí đốt mới ở nhiều khu vực.
Hiện tại, pin lithium-ion vẫn đang thống trị thị trường, cả trong lĩnh vực lưu trữ điện tái tạo và ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng công nghệ pin rẻ hơn như lithium iron phosphate (LFP) đang gia tăng. Năm 2023, 80% các trạm lưu trữ điện tái tạo mới được xây dựng đều sử dụng pin LFP thay vì lithium-ion.
Chưa đầy 15 năm, chi phí sản xuất pin đã giảm tới 90%
Trong ngành công nghiệp ô tô, pin lithium-ion vẫn chiếm tới 90% tổng nhu cầu pin xe điện toàn cầu. Tuy nhiên, pin sodium-ion được coi là một giải pháp rẻ hơn và dự kiến sẽ chiếm khoảng 10% thị phần pin xe điện vào năm 2030, với chi phí thấp hơn 30% so với pin LFP. Ngành công nghiệp ô tô có những yêu cầu khác biệt so với ngành năng lượng sạch, vì các nhà sản xuất xe hơi thường ưu tiên các hệ thống pin nhẹ và có mật độ lưu trữ năng lượng cao.
IEA cũng dự báo rằng việc giảm chi phí pin lưu trữ sẽ thúc đẩy việc mở rộng ứng dụng các trạm điện quy mô nhỏ ở nhiều khu vực và khu dân cư, chẳng hạn như các hệ thống pin mặt trời đặt trên mái nhà hoặc những khu vực chưa có đường dây điện kéo tới. Đến năm 2030, chi phí sản xuất điện từ các hệ thống điện sạch phục vụ hộ gia đình, kết hợp với pin lưu trữ năng lượng, dự kiến sẽ giảm gần 50%.
Tổng thể, đến năm 2030, khả năng lưu trữ điện sạch toàn cầu được dự báo sẽ tăng gấp 6 lần, trong đó pin lưu trữ điện gió và điện mặt trời sẽ chiếm 90%. 10% còn lại sẽ đến từ các hồ thủy điện tích năng, sử dụng nguồn điện từ nơi khác để bơm nước lên hồ chứa nhân tạo và sau đó sử dụng nguồn nước này để vận hành tua bin thủy điện.
Trong lĩnh vực sản xuất, chỉ trong 3 năm qua, sản lượng pin đã tăng gấp 3 lần. Trung Quốc vẫn dẫn đầu thị trường, trong khi các quốc gia phát triển như Mỹ và châu Âu cộng lại chiếm khoảng 40% tổng sản lượng pin toàn cầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top