Chuẩn bị đón mưa sao băng Eta Aquariids 'mạnh nhất thế kỷ' cuối tuần này

Những người yêu thích thiên văn đang háo hức chờ đón màn trình diễn ngoạn mục của mưa sao băng Eta Aquariids, một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú có nguồn gốc từ sao chổi Halley nổi tiếng. Sao chổi Halley, hay còn được biết đến với tên khoa học 1P/Halley, là một trong những sao chổi được quan tâm nhất, với chu kỳ quay quanh Mặt trời khoảng 76 năm và đã tồn tại hàng ngàn năm trên quỹ đạo hiện tại.
Theo Sky Earth, Eta Aquariids là một trong hai trận mưa sao băng bắt nguồn từ các mảnh vụn mà sao chổi Halley để lại trên hành trình của nó, cùng với mưa sao băng Orionids vào tháng 10. Khi Trái đất đi qua dải phân tán của sao chổi Halley hai lần mỗi năm, những mảnh vụn này bốc cháy khi đi vào bầu khí quyển, tạo nên một bữa tiệc ánh sáng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm.
Chuẩn bị đón mưa sao băng Eta Aquariids 'mạnh nhất thế kỷ' cuối tuần này
Một vệt sáng trong mưa sao băng Eta Aquariids tại Úc - Ảnh: DIANA ROBINSON
Mưa sao băng Eta Aquariids được đặt tên theo điểm bức xạ của nó trong chòm sao Bảo Bình, gần ngôi sao sáng Eta Aquarii. Hiện tượng này thường xuất hiện vào đầu tháng 5 hàng năm, và năm nay, thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng sao băng là rạng sáng các ngày từ 4 đến 6/5, với đỉnh điểm vào đêm 5/5 rạng sáng 6/5.
Tuy nhiên, sao băng Eta Aquariids không xuất hiện với tần suất đều đặn. Người quan sát có thể phải chờ đợi 15 phút mà không thấy bất kỳ vệt sáng nào, nhưng sau đó, 4 sao băng có thể xuất hiện cùng lúc, tạo nên một cảnh tượng thật bất ngờ và thú vị.
Ở những khu vực Nam bán cầu như Úc và New Zealand, Eta Aquariids được coi là một trong những trận mưa sao băng hoàn hảo nhất trong năm. Tuy nhiên, ở phía Bắc xích đạo, việc quan sát Eta Aquariids gặp nhiều khó khăn hơn do điểm bức xạ thường xuất hiện khi trời đã sáng. Vì vậy, chỉ những vệt sao băng sáng nhất mới có thể nhìn thấy trong ánh sáng buổi sớm.
Chuẩn bị đón mưa sao băng Eta Aquariids 'mạnh nhất thế kỷ' cuối tuần này
Sao chổi Halley, "nguồn gốc" của mưa sao băng Eta Aquariids - Ảnh: NASA
Trong khi đó, ở Nam bán cầu, điểm bức xạ thường xuất hiện sớm hơn, vào khoảng 1h30 đến 2h sáng theo giờ địa phương, giúp tăng số lượng sao băng có thể quan sát được. Vào thời điểm cực đại, từ 1-2 giờ trước bình minh rạng sáng ngày 6/5, mưa sao băng Eta Aquariids có thể mang đến từ 20-30 vệt sáng mỗi giờ, hứa hẹn một trải nghiệm đáng nhớ cho những người yêu thích thiên văn.
Đáng chú ý, các nhà khoa học đã mô hình hóa xu hướng của Eta Aquariids trong vài thập kỷ qua và phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy cường độ của mưa sao băng này sẽ tăng đáng kể vào năm 2024. Thậm chí, mưa sao băng Eta Aquariids năm 2024 có thể trở thành trận mưa sao băng mạnh nhất trong cả thế kỷ 21, mang đến một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top