Chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30/4 nóng nhất lịch sử

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay đã trở thành kỳ nghỉ nóng nhất trong lịch sử Việt Nam khi gần 100 điểm đo trên cả nước ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong tháng 4. Đặc biệt, tại Đông Hà (Quảng Trị), nhiệt độ cao nhất đã lên tới 44 độ, chỉ thấp hơn 0,2 độ so với kỷ lục nắng nóng gay gắt nhất từng được ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7/5/2023.
Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt này bắt đầu từ ngày 27/4 và bao trùm khắp cả nước. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chỉ trong vòng 4 ngày từ 27-30/4, gần 100 điểm đo đã thiết lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong lịch sử tháng 4.
Chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30/4 nóng nhất lịch sử
Hầu hết các khu vực trên cả nước trải qua kỳ nghỉ 30/4-1/5 nóng nhất lịch sử. Ảnh: Như Ý
Tại thủ đô Hà Nội, cả 5 điểm đo ở Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông và Láng đều ghi nhận mức nhiệt kỷ lục vào ngày 27/4. Đáng chú ý, nhiệt độ tại Láng đã vượt qua kỷ lục 18 năm trước, đạt 41,5 độ. Các điểm đo khác cũng đều trên 40 độ, riêng Sơn Tây đã vượt xa kỷ lục 26 năm trước đó.
Không chỉ Hà Nội, hầu hết các tỉnh miền Bắc như Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình cũng đều trải qua nắng nóng kỷ lục.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây và hiệu ứng phơn, các tỉnh miền Trung mới thực sự trở thành "chảo lửa" trong dịp nghỉ lễ năm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39-42 độ, thậm chí một số nơi còn trên 43 độ như Tuyên Hoá, Đô Lương, Con Cuông, Đồng Hới, TP Hà Tĩnh, Ba Đồn, Tĩnh Gia.
Đặc biệt, Đông Hà và Tương Dương ghi nhận mức nhiệt 44 độ, chỉ thấp hơn 0,2 độ so với kỷ lục nắng nóng tuyệt đối của Việt Nam. Đây cũng là nhiệt độ cao nhất trong tháng 4 từng được ghi nhận trên toàn quốc.
Theo nhận định của giới chuyên gia, tháng 4/2023 có thể trở thành tháng 4 nóng nhất trong lịch sử Việt Nam. Dự báo trong tháng 5, áp thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục hoạt động mạnh, gây nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt ở miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ trung bình trên cả nước dự kiến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ, thậm chí có nơi còn cao hơn.
Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng trong 20 ngày đầu tháng 5, kèm theo tình trạng khô hạn ở miền Đông. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày cuối tháng, gió mùa Tây Nam có thể hoạt động mạnh hơn, mang mưa đến khu vực này, giúp cải thiện dần tình hình khô hạn và xâm nhập mặn.
Trong khi đó, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long sẽ giảm dần trong tháng 5 nhưng vẫn ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé, tình trạng này sẽ kéo dài đến giữa tháng rồi mới giảm vào cuối tháng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top