Chuyện gì đang xảy ra khi Đức bất ngờ tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine?

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày kết thúc và các bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Trong lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bất ngờ tới thủ đô Kyiv và đưa ra nhận định đáng chú ý về phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công trong ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn đã khiến nhiều dân thường thương vong tại một số khu vực tiền tuyến. Phía Ukraine cho biết vẫn xảy ra hàng trăm cuộc giao tranh dù thỏa thuận ngừng bắn còn hiệu lực.
1778575965372.png

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội nước này vẫn tuân thủ nghiêm lệnh ngừng bắn do Moscow đưa ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Nga đồng thời cáo buộc Ukraine tiến hành nhiều cuộc pháo kích và tấn công bằng UAV nhằm vào các khu vực của Nga.

Dù không xuất hiện các đợt không kích quy mô lớn trong thời gian ngừng bắn, tình hình tại nhiều khu vực tiền tuyến vẫn được mô tả là “không yên ổn”.

Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Patriot và UAV tầm xa​

Trong chuyến thăm Kyiv, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã ký thỏa thuận nhằm mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng giữa hai nước.

Hai bên công bố sáng kiến hợp tác mới mang tên “Nước Đức Dũng cảm”, tập trung hỗ trợ phát triển công nghệ quân sự và các công ty khởi nghiệp quốc phòng.
1778575984101.png

Theo phía Ukraine, Đức sẽ hỗ trợ mua thêm hàng trăm tên lửa cho hệ thống phòng không MIM-104 Patriot và tiếp tục tài trợ cho các chương trình UAV tầm xa.

Ông Fedorov cho biết Ukraine vẫn quan tâm tới tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức, loại vũ khí có tầm bắn khoảng 500 km. Ngoài ra, Berlin và Kyiv cũng đang lên kế hoạch hợp tác phát triển UAV có khả năng hoạt động ở khoảng cách lên tới 1.500 km.

Trong khi đó, ông Pistorius tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần tới hồi kết.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng đây có thể là một cách nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những khó khăn mà Moscow đang đối mặt trên chiến trường. Theo ông, nếu muốn chấm dứt chiến sự, Nga hoàn toàn có thể tự đưa ra quyết định.

Trước đó, ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán tại một quốc gia thứ ba để hướng tới ký kết thỏa thuận cuối cùng liên quan tới cuộc xung đột. Tuy nhiên, phía Liên minh châu Âu và Ukraine đã bác bỏ đề xuất để cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đóng vai trò trung gian hòa giải.(yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NodXllbi1naS1kYW5nLXhheS1yYS1raGktZHVjLWJhdC1uZ28tdGFuZy1oby10cm8tcXVhbi1zdS1jaG8tdWtyYWluZS44MjgyOC8=
Top