Chuyên gia Goldman Sachs cảnh báo bong bóng AI sắp vỡ, "thổi bay" nhiều tỷ USD đã đầu tư

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Jim Covello, chuyên gia phân tích cổ phiếu của Goldman Sachs, đã trở thành một trong những người hoài nghi lớn nhất về AI trên phố Wall. Ông cho rằng cuộc đua đầu tư vào AI hiện nay có nhiều điểm tương đồng với bong bóng dot-com và các công ty có thể sẽ không thu được lợi nhuận như mong đợi.

Vào tháng 9, khi lái xe trên cao tốc 101 từ San Jose đến San Francisco, Covello đã đếm số biển quảng cáo liên quan đến AI. Ông nhận thấy rằng hầu hết các biển quảng cáo hiện nay đều là về AI, tương tự như cách mà tiền điện tử từng "phủ sóng" trên các biển quảng cáo cách đây không lâu.

"Cách đây không lâu, tất cả biển quảng cáo đều là về tiền điện tử. Và giờ đây tất cả đều là về AI", Covello nói.

Ba tháng trước, Covello đã gây chấn động thị trường khi công bố một báo cáo nghi ngờ về khả năng các doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư vào AI lên tới 1 nghìn tỷ USD trong những năm tới. Ông cho rằng AI tạo sinh, mặc dù có thể tóm tắt văn bản và tạo mã phần mềm, nhưng vẫn mắc quá nhiều sai lầm để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp một cách đáng tin cậy.

1728031796143.png


Báo cáo của Covello đã khiến giá cổ phiếu của các công ty AI giảm xuống. Một rổ cổ phiếu liên quan đến AI do Goldman quản lý, bao gồm Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta và Oracle, đã giảm 7% so với mức cao nhất vào ngày 10 tháng 7.

Covello, 51 tuổi, là người đã trải qua nhiều thời kỳ suy thoái của ngành công nghiệp công nghệ. Ông ấy đã chứng kiến sự sụp đổ của bong bóng dot-com và những người đồng nghiệp của mình mất việc. Kinh nghiệm này khiến ông ấy cẩn trọng hơn với những lời hứa hẹn về AI.

Báo cáo của Covello đã gây ra tranh luận nội bộ tại Goldman Sachs. George Lee, đồng chủ tịch của bộ phận tư vấn địa chính trị tại Goldman, tin rằng AI sẽ sớm giúp tiết kiệm thời gian lao động và nâng cao năng suất. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Goldman đã tổ chức các buổi thảo luận riêng với Lee đại diện cho quan điểm lạc quan về AI và Covello đại diện cho quan điểm bi quan.

1728031804828.png


Covello cho rằng việc đầu tư quá mức vào AI có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực, tương tự như những gì đã xảy ra với nhiều công ty internet trong thời kỳ bong bóng dot-com. Ông lấy ví dụ về một dịch vụ sử dụng AI tạo sinh để tự động cập nhật thông tin tài chính của doanh nghiệp vào bảng tính của các nhà phân tích. Dịch vụ này giúp tiết kiệm khoảng 20 phút cho mỗi công ty, nhưng chi phí lại tăng gấp 6 lần.

Covello cho rằng AI có thể sẽ không mang lại những lợi ích to lớn như nhiều người mong đợi và thị trường có thể sẽ "hạ nhiệt" khi các công ty nhận ra lợi nhuận của họ không tăng và phải cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, ông ấy cũng thừa nhận rằng có thể ông ấy đã bỏ sót một số điểm và luôn cố gắng tìm kiếm những góc nhìn mới về AI.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top