CMC lên kế hoạch "bơm" 500 triệu USD vào trung tâm dữ liệu

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0

Thanh Phong

Editor
Thành viên BQT
Công ty công nghệ CMC có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng khác tại Việt Nam, Nhật Bản và một số nơi khác trong 5 năm từ nay đến năm 2028, tận dụng vị thế trung lập của đất nước trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ để nắm bắt nhu cầu.

1734173641351.png

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CMC Nguyễn Trung Chính chia sẻ về kế hoạch đầu tư.

CMC hiện có các trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có kế hoạch mở rộng tổng công suất hiện tại khoảng 10 megawatt (MW) lên tới 100 MW vào năm 2028. CMC cũng sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu nhỏ hơn tại Nhật Bản và các quốc gia khác.

Trong số 500 triệu USD, "khoảng một nửa có thể sẽ được sử dụng trong năm đầu tiên hoặc lâu hơn", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CMC Nguyễn Trung Chính cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Nikkei.

CMC đang cân nhắc xây dựng hay thuê trung tâm dữ liệu tại Nhật Bản, ông Chính cho biết thêm rằng việc xây dựng sẽ cần khoản đầu tư khoảng 100 triệu USD trong khi chi phí thuê sẽ chỉ bằng một nửa.

CMC đã có các trung tâm dữ liệu tại các quốc gia Đông Nam Á nhưng có kế hoạch mở rộng sang Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu. Bên cạnh trung tâm dữ liệu, công ty này cũng sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng đám mây và an ninh mạng.

CMC báo cáo doanh số đạt 319 triệu USD vào năm ngoái và EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần) là 38 triệu USD. Trong kế hoạch 5 năm từ năm 2024 đến năm 2028, công ty có mục tiêu tăng doanh số lên 1 tỷ USD và tăng số lượng nhân viên từ hơn 5.000 người vào năm 2023 lên hơn 10.000 người.

Hoạt động kinh doanh của công ty tại Nhật Bản, nơi nhu cầu về trung tâm dữ liệu và phát triển phần mềm liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang tăng lên, là một trụ cột tăng trưởng.

"Nhật Bản là thị trường cốt lõi trong chiến lược toàn cầu của CMC và chúng tôi muốn đảm bảo doanh số từ 200 triệu đến 250 triệu USD vào năm 2028, tương đương với khoảng một nửa hoạt động kinh doanh quốc tế của chúng tôi", ông Chính cho biết.

Gần đây, CMC đã mở văn phòng thứ ba tại Nhật Bản. Có khoảng 1.000 kỹ sư CMC cung cấp dịch vụ cho các công ty Nhật Bản, trong đó có khoảng 100 người làm việc tại Nhật Bản. Công ty đặt mục tiêu tăng con số này lên 5.000 vào năm 2028, với 1.000 người làm việc trực tiếp tại Nhật Bản.

Để ứng phó với căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Chính cho hay một trong những khách hàng của công ty đang có kế hoạch chuyển 20.000 trong số 50.000 công nhân mà họ có tại Trung Quốc sang các quốc gia khác. "Đây là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng tôi và chúng tôi hy vọng có thể tiếp nhận 10% đến 20% trong số 20.000 người đó", ông cho biết.

Việt Nam là một trong số các quốc gia hưởng lợi từ xu hướng các công ty toàn cầu chuyển dịch khỏi Trung Quốc. CMC đang chuyển hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, theo bước chân của FPT, công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đơn đặt hàng từ các công ty Nhật Bản.

Được thành lập vào năm 1993, CMC đã phát triển bằng cách tiếp nhận các hợp đồng phát triển CNTT từ các công ty Nhật Bản, giống như FPT đã làm, và lên sàn vào năm 2010. Công ty cũng đang củng cố mối quan hệ với Samsung SDS, công ty hiện là cổ đông lớn nhất của CMC vào năm 2019. CMC đã mở một văn phòng mới tại Seoul vào tháng 5/2024.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top