Có ai còn nhớ “iPhone xách tay” không?

Thị trường iPhone xách tay đang dần thu hẹp tại Việt Nam trước làn sóng chính hãng. Thêm một mùa iPhone thế hệ mới lại đến mà khái niệm hay tên gọi “iPhone xách tay” cứ như dần mờ nhòa trong ký ức những người dùng điện thoại nói chung và iPhone nói riêng. Và xung quanh tôi, ít hơn những lời hỏi thăm hay tò mò về iPhone mới đã đành, sự quan tâm tới “iPhone xách tay” có lẽ lại còn ít hơn. 1. Nhiều người sẽ cho rằng, có lẽ do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thị trường điện thoại, làm trầm lắng thị trường iPhone khi mùa vụ mới – iPhone 13 - đã đến. Quan điểm này đúng. Thị trường iPhone trầm lắng vì dịch. Các cửa hàng, siêu thị điện thoại những năm trước cứ vào mùa iPhone mới, thật sự chộn rộn, đông vui. Người Việt vẫn có tiếng xài sang, chơi trội, sẵn sàng bỏ ra số tiền gần gấp đôi giá gốc để mua được những chiếc iPhone thế hệ mới đầu tiên được xách tay về đến Việt Nam.
Có ai còn nhớ “iPhone xách tay” không?
Nhưng từ mùa iPhone mới năm 2020, tức đời iPhone 12, việc sở hữu sớm và nóng hổi những chiếc iPhone mới bán ra thị trường tại các nước được xách tay mang về Việt Nam của các iFan đã có phần giảm nhiệt. Là bởi, thứ nhất vì dịch giã, iPhone xách tay về Việt Nam rất khó khăn, nếu không muốn nói là chuỗi cung loại hàng này đứt gãy khi hầu hết các hãng hàng không dừng bay đến Việt Nam. Thứ hai, dịch COVID-19 mọi hoạt động kinh doanh, công ăn việc làm kiếm tiền cũng bị đình trệ, tâm lý người ta tiết kiệm chi tiêu hoặc thắt lưng buột bụng khiến không khí iPhone xách tay mới về Việt Nam cũng giảm nhiệt, thành ra độ phấn khởi chơi sang cũng mất hứng. Nhưng hai yếu tố đề cập ở trên cũng chưa phải là quyết định như là đòn khai tử đối với thị trường iPhone xách tay. Hay nói đúng hơn, yếu tố thứ nhất và thứ hai như kiểu thiên thời và địa lợi đối với nhà Apple, để họ thúc đẩy yếu tố thứ ba là ra tay “dẹp loạn iPhone xách tay”. Cách Apple “dẹp loạn iPhone xách tay” tại Việt Nam cũng không có gì quá cao siêu hay giỏi giang mà cũng chỉ dựa vào các yếu tố kể trên cộng với nguồn lực tự có. Họ thu hút, lôi kéo thêm các chuỗi nhỏ bán lẻ điện thoại nói riêng và hàng Apple nói chung, trao hoặc hứa hẹn trao cho họ chứng nhận Đại lý ủy quyền của Apple (Apple Authorised Reseller – AAR) như một cách để “quy phục”. Đổi lại, các nhà bán lẻ này phải tuân thủ đúng một điều cần tối kị là kinh doanh hàng xách tay. Nhiều chuỗi bán lẻ nhỏ đã từng sống chủ yếu dựa vào iPhone xách tay cuối cùng đành phải “rời nẻo đường quen” vì nghĩ đến đường dài và sự phát triển tương lai. Một phần nữa, việc bán hàng xách tay không có hóa đơn, chứng từ gốc rất dễ bị ăn phạt nặng theo quy định mới từ năm 2020 một khi cơ quan chức năng đến kiểm tra và phát hiện. Cuối cùng, chỉ trong khoảng một tháng đầu mở bán iPhone thế hệ mới năm 2020 (iPhone 12), có thông tin cho biết Apple đã bán ra được khoảng 100.000 chiếc iPhone thế hệ mới, gấp 3-4 lần so với những năm trước đó. 2. Mùa iPhone thế hệ thứ 13 năm nay đến trong bối cảnh cả nước đang đối mặt với tình cảnh dịch bệnh còn trầm trọng hơn năm 2020. Chỉ riêng TP.HCM, các mức độ giãn cách đã diễn ra tròm trèm bốn tháng. Bốn tháng giãn cách, cũng tương ứng với khoảng thời gian nhiều người gần như không ra đường, không ra khỏi nhà. Siêu thị điện thoại, điện máy, điện tử đóng cửa từ offline đến online, hàng không đến cả chuyến bay thương mại nội địa cũng bị ngừng lại càng khó có những chuyến bay quốc tế thuận tiện cho dân đánh hàng xách tay iPhone từ Singapore, Hồng Kông hay Nhật, Mỹ về Việt Nam. Hoặc có chăng, số lượng cũng nhỏ giọt, chẳng đủ để tạo nên làn sóng truyền thông iPhone xách tay một cách sôi nổi, chộn rộn như những năm trước 2020. Nhánh bán hàng của Apple tại Việt Nam, hay thì ít mà may thì nhiều. Đó là, bỗng đến một năm khi họ quyết định quan tâm nhiều hơn đến thị trường Việt Nam để mở rộng thị phần và gia tăng doanh số, các yếu tố hỗ trợ và thuận lợi cũng đến với họ một cách miễn phí “bất chiến tự nhiên thành”. Cũng như mùa iPhone mới năm 2020, vài ngày qua thông tin về iPhone xách tay về Việt Nam rất ít ỏi, thậm chí còn thưa và cũng ít được quan tâm hơn so với mùa iPhone năm ngoái. Chính vì thế, khi có một dòng tin hay bài trên các trang mạng nhắc đến “iPhone xách tay”, nghe mà cứ như đã xa lắm trong quá vãng, thậm chí cảm giác vừa quen vừa lạ vì xa ngái. Nhưng điều quan trọng nhất và trên hết, cái tên gọi “iPhone xách tay” dường như không còn gợi lên được sự háo hức trong lòng người dùng điện thoại nói chung như những năm trước đây nữa. Một số cửa hàng bán điện thoại giờ bán iPhone xách tay mới ra lò trên thực tế không vì tìm kiếm lợi nhuận là chính mà chỉ nhằm cho có hoạt động phục vụ những khách ruột, khách quen. Còn đối với đại bộ phận iFan, từ mùa iPhone 12 năm 2020, họ đã dần quen với việc chỉ cần chịu khó chờ thêm từ ba tuần đến một tháng để mua iPhone chính hãng với giá còn rẻ hơn iPhone xách tay và lại còn được tặng thêm các gói/bộ quà cộng với bảo hành chính hãng. iPhone xách tay đang xa dần, và thật sự ngày càng dần xa…
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Với người có tiền thì đó đâu phải xài sang, cũng không chơi trội vì nó quá rẻ so với họ.Chỉ với người thu nhập thấp mới bị nói như vậy mà thôi. Người Việt vẫn có tiếng xài sang, chơi trội, sẵn sàng bỏ ra số tiền gần gấp đôi giá gốc để mua được những chiếc iPhone thế hệ mới đầu tiên được xách tay về đến Việt Nam.Vẫn biết người có tiền có cách xài của họ. Nhưng câu trên thấy lại đúng quá
 
Thành viên mới đăng
Top