Có còn tự trọng không? Mỹ nhập khẩu dầu Nga nhiều hơn Ấn Độ kể từ sau chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra

Ngày 30/4, báo Ấn Độ Times of India có đăng bài viết "Hoa Kỳ nhập khẩu nhiều nhiên liệu từ Nga hơn Ấn Độ. Mặc dù phương Tây đã đưa ra đủ loại chỉ trích về việc Ấn Độ nhập khẩu dầu từ Nga, nhưng các báo cáo hiện đã chỉ ra rằng, kể từ khi Nga và Ukraine xảy ra chiến tranh, không chỉ các nước châu Âu, mà ngay cả Hoa Kỳ cũng đã nhập khẩu nhiều nhiên liệu hóa thạch từ Nga hơn cả Ấn Độ.
Kết luận này được đưa ra từ một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), một tổ chức nghiên cứu. Báo cáo cho thấy Đức là khách hàng mua năng lượng lớn nhất của Nga trong hai tháng qua, ngoài ra, Mỹ còn nhập khẩu nhiều nhiên liệu hóa thạch từ Nga hơn Ấn Độ. Kênh tin tức Ấn Độ "Republic World" đề cập rằng điều này xảy ra ngay cả khi các nước tiếp tục nói về việc cô lập Nga về mặt tài chính bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Có còn tự trọng không? Mỹ nhập khẩu dầu Nga nhiều hơn Ấn Độ kể từ sau chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra
Cư dân mạng Án Độ gọi Mỹ là "đạo đức giả"
Tờ “Thế giới cộng hòa” cho biết, Chính phủ Mỹ, nước liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt “nghiêm khắc” đối với Nga, đã mua một lượng lớn dầu thô từ Nga trong hai tháng đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Điều đáng chú ý là trong một diễn biến khác phương Tây lại hay đay nghiến đến việc Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga.
Có còn tự trọng không? Mỹ nhập khẩu dầu Nga nhiều hơn Ấn Độ kể từ sau chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra
Theo báo cáo của Reuters vào ngày 30/ 3, một quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga có thể khiến Ấn Độ gặp "rủi ro rất lớn" khi Hoa Kỳ đang chuẩn bị gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top