Có phải bong bóng đã quá lớn? Hầu hết các khoản đầu tư AI đều thua lỗ

Tỷ phú đầu tư mạo hiểm Vinod Khosla là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của OpenAI. Nhưng hiện tại, ông tin rằng các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) đang được định giá quá cao và hầu hết sẽ không kiếm được tiền.
Khosla gần đây đã chia sẻ quan điểm với giới truyền thông tại một hội nghị kỹ thuật, nơi ông nói: "Hầu hết các khoản đầu tư vào AI ngày nay, bao gồm cả đầu tư mạo hiểm, sẽ thua lỗ". Vào năm 2019, khi OpenAI chuyển từ một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận sang một công ty "có thu nhập giới hạn" (thu nhập tối đa của các đối tác hạn chế từ OpenAI LP được giới hạn ở mức gấp 100 lần khoản đầu tư), điều này đã trở thành một liên doanh thành công nhất trong lịch sử Thung lũng Silicon. Một trong những nhà đầu tư, Khosla, đã thực hiện bước đi táo bạo đầu tiên.
Có phải bong bóng đã quá lớn? Hầu hết các khoản đầu tư AI đều thua lỗ
Công ty Khosla Ventures đã đầu tư 50 triệu USD, gấp đôi số tiền đầu tư trong 15 năm tồn tại của công ty. Ít nhất mười năm trước, Khosla đã tin tưởng rằng AI là một công nghệ mang tính biến đổi sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới. Ông tin rằng trong 20 năm tới, AI có khả năng đảm nhận 80% khối lượng công việc trong 80% vai trò của con người và sẽ tạo ra giá trị kinh tế to lớn.
Tuy nhiên, vào đầu năm nay, Khosla nhận thấy một lượng lớn các nhà đầu tư đột nhiên muốn hỗ trợ bất kỳ công ty AI nào họ có thể. Theo dữ liệu của PitchBook, các nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 21,5 tỷ USD vào các công ty AI toàn cầu trong năm nay, so với 5,1 tỷ USD cho cả năm 2022.
Khosla cho biết, vào thời điểm đó, ông đã quyết định làm điều gì đó có ích cho mình trong suốt sự nghiệp lâu dài - đảo ngược lộ trình và rút phần lớn khoản đầu tư vào AI. Ông nói thêm rằng nhiều người hy vọng rằng việc đặt cược vào các công ty có giá trị cao sẽ thu được lợi nhuận vì những công ty khác sau đó sẽ đầu tư với mức định giá cao hơn - một hiện tượng được gọi là "lý thuyết kẻ ngốc lớn".
Khosla giải thích: “Hầu hết các công ty khởi nghiệp AI đều được định giá hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đô la và họ sẽ tự điều chỉnh vì tình thế bên thắng sẽ lớn hơn chúng ta tưởng”. Ông ấy cũng nói: “Nếu bạn quay trở lại những năm 1980, có hàng nghìn công ty phần mềm nhưng chỉ có một vài công ty thắng lớn, còn hầu hết mọi người và hầu hết các công ty đều mất tất cả. Tôi nghĩ điều tương tự cũng sẽ xảy ra với AI".
Bài báo cho biết Khosla sẽ không tiết lộ ông đã từ bỏ công ty AI nào, nhưng Khosla không tham gia vào Anthropic gần đây (hiện đang tìm kiếm nguồn tài trợ với mức định giá lên tới 30 tỷ USD), character.AI (đang tìm kiếm mức định giá hơn 5 tỷ USD), Hugging Face (giá trị 4,5 tỷ USD) hay Adept (giá trị 1 tỷ USD).
Khosla cẩn thận lưu ý rằng ông không né tránh tất cả các công ty khởi nghiệp AI. Đầu năm nay, công ty đã đầu tư vào Replit, một công cụ AI tổng quát để phát triển phần mềm, với mức định giá sau huy động vốn là 1,16 tỷ USD. Ngoài ra còn có OpenAI và Khosla tin rằng sự cường điệu này là hợp lý khi mọi người thấy công ty đang phát triển nhanh như thế nào. OpenAI hiện đang tìm kiếm mức định giá khoảng 86 tỷ USD. Ông nói: “Chúng tôi rất, rất quyết liệt nhưng rất chọn lọc. Chúng tôi đầu tư vào các yếu tố cơ bản… khác với đầu tư vào động lượng, vốn là điều mà hầu hết các nhà quản lý tài sản đều làm”.
Ngoài ra, Khosla cũng nhấn mạnh mối lo ngại rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ có thể được sử dụng để phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới. Ông nói: “Sẽ có hàng triệu bot can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta vào năm tới”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top