Có thể bạn không ngờ 5 đồ vật chúng ta dùng hằng ngày này là phát minh của NASA

Có rất nhiều đồ gia dụng mà bạn sử dụng hằng ngày nhưng nguồn gốc của nó lại ít được biết đến. Một số trong đó có thể khiến bạn ngạc nhiên khi nói đến lịch sử phát minh của chúng. Đặc biệt là nếu chúng lại đến từ NASA - Cơ quan chuyên về Hàng không và Vũ trụ ở Mỹ.
Hãy xem một số công nghệ do NASA phát minh mà bạn có thể bạn đang sử dụng nó hằng ngày.

1. Máy hút bụi không dây

Có thể bạn không ngờ 5 đồ vật chúng ta dùng hằng ngày này là phát minh của NASA
Bạn có thể nghi ngờ những chiếc máy hút bụi không dây không có liên quan gì đến không gian, nhưng thực tế chúng là kết quả từ nhu cầu cần có các công cụ điện không dây của NASA.
NASA không phải là nhà phát minh ra các công cụ điện không dây mà là thành quả của công ty tên là Black & Decker vào đầu những năm 60. Tuy nhiên, công ty này đã làm việc với NASA để thử nghiệm việc tạo ra các công cụ điện không dây có thể sử dụng được trong không gian.
Theo giải thích của NASA, cơ quan này đã làm việc với Black & Decker để làm ra các công cụ không dây hoạt động được trong điều kiện không trọng lực. Thành quả cụ thể là chiếc máy khoan để thu thập mẫu cho chương trình thám hiểm mặt trăng Apollo.
Sau khi hợp tác với NASA, Black & Decker đã chế tạo ra máy hút bụi không dây được biết đến với tên gọi Dustbuster vào năm 1979. Hợp tác với NASA đã truyền cảm hứng cho Black & Decker mở rộng kinh doanh sang nhiều công cụ không dây hơn như máy khoan và tông đơ. Riêng sản phẩm máy hút bụi không dây đã mang lại doanh thu 6 tỷ USD cho công ty này.

2. Máy ảnh kỹ thuật số

Có thể bạn không ngờ 5 đồ vật chúng ta dùng hằng ngày này là phát minh của NASA
Máy ảnh số đầu tiên được Eastman Kodak chế tạo nhưng NASA mới là bộ óc đằng sau các cảm biến hình ảnh kỹ thuật số. Đây là công nghệ có mặt trên mọi máy ảnh hiện nay.
Vào những năm 1960, kỹ sư Eugene Lally của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về hình ảnh kỹ thuật số bằng cách sử dụng cảm biến quang khảm để "số hóa tín hiệu ánh sáng". Đến năm 1990, công nghệ CMOS được xây dựng cho phép cho phép NASA tạo ra các máy ảnh nhỏ hơn nhiều để sử dụng trong không gian.
Theo thời gian, công nghệ này được cấp phép để cho nhiều người khác sử dụng và thương mại hóa, cung cấp cảm biến hình ảnh kỹ thuật số cho máy ảnh và điện thoại di động.

3. Giày thể thao chống sốc

Có thể bạn không ngờ 5 đồ vật chúng ta dùng hằng ngày này là phát minh của NASA
Giày thể thao là một sản phẩm nữa được cải tiến thông qua công nghệ của NASA. NASA đã sử dụng một quy trình được gọi là "đúc cao su thổi", lần đầu tiên được sử dụng để tạo ra mũ bảo hiểm hấp thụ va chạm. Sau đó, hãng cũng quyết định áp dụng công nghệ này vào đế giày, cho phép tạo ra một đế rỗng có thể được lấp đầy bằng các vật liệu hấp thụ va chạm.
Đến năm 1971, một kỹ sư NASA tên là Frank Rudy đã quyết định chế tạo đế giày bằng công nghệ tương tự như Nike, từ đó tạo ra những đôi giày thể thao ấn tượng chứa đầy các ô khí ở cả gót và mặt trước của đế. Cho đến nay chúng đã trở thành một trong những loại giày phổ biến nhất và các phiên bản mới của đôi giày này đều bắt nguồn từ công nghệ ban đầu của NASA.

4. Mút hoạt tính (cao su non)

Có thể bạn không ngờ 5 đồ vật chúng ta dùng hằng ngày này là phát minh của NASA
Mút hoạt tính là một vật liệu cực kỳ mềm mại, hấp thụ va chạm. Đây cũng là thứ được sinh ra từ công nghệ của NASA. Ban đâu nó được phát triển để dùng trên ghế máy bay của NASA nhằm mang lại sự thoải mái cũng như các đặc tính bảo vệ tốt nhất. Một bước tiến mới bắt đầu khi NASA ký hợp đồng với Charles Yost để cải thiện chỗ ngồi trong máy bay để bảo vệ khỏi va chạm và nhiễu động. Sau đó, Yost đã tạo ra công nghệ mút hoạt tính. Năm 1969, Yost thành lập Dynamic Systems, Inc., để bán công nghệ này cho các công ty khác.

5. Chuột máy tính

Có thể bạn không ngờ 5 đồ vật chúng ta dùng hằng ngày này là phát minh của NASA
Chuột máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ để điều hướng máy tính và duyệt Internet nhưng ít ai biết về nguồn gốc đầu tiên của nó. Sự khởi đầu của chuột máy tính bắt đầu khi Bob Taylor, một nhân viên phụ trách hệ thống điều khiển chuyến bay cho NASA, muốn tìm cách làm cho việc sử dụng máy tính có nhiều chức năng hơn.
Bob Taylor cùng với nhà nghiên cứu Doug Englebart đã cùng làm việc với nhau để biến điều đó thành hiện thực. Taylor đã cấp kinh phí cho nghiên cứu của Englebart.
Nhiều công cụ ra đời từ nghiên cứu này được tạo ra để sử dụng với máy tính, nhưng trong giai đoạn thử nghiệm, họ nhận thấy hầu hết mọi người thích chuột nhất. Họ tiếp tục phát triển ý tưởng trở thành con chuột máy tính mà chúng ta biết ngày nay.

>> NASA phóng tàu vũ trụ DART đâm trúng tiểu hành tinh, hệ thống phòng thủ sẽ bảo vệ loài người trước thiên thạch
Nguồn Slashgear
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top