Con người không thể học theo ma cà rồng được đâu. Máu người là một chất sinh học nguy hiểm

Dù đang có mong ước trở thành ma cà rồng hay không, thì uống một cốc đầy máu chắc chắn không phải là điều bạn nên làm ngoài đời thực. Máu, một thành phần thiết yếu đối với sự sống của con người, lại là một thức uống cực kỳ độc hại. Các chuyên gia y khoa cảnh báo rằng bạn có thể gặp phải những hậu quả tàn khốc nếu uống máu mỗi ngày, đồng thời mở toang cánh cửa mời gọi đủ loại bệnh truyền nhiễm vào chính cơ thể mình.
Một lý do tại sao máu lại nguy hiểm cho sức khỏe con người là bởi nó mang theo nhiều loại virus đáng sợ. “Máu người là một loại chất sinh học nguy hiểm” - theo Laura Purdy, một bác sỹ y khoa gia đình, giám đốc y khoa của công ty viễn thông y tế OpenLoop. “Khi tự đưa máu người khác vào cơ thể chính mình, bạn đang đặt bản thân trước những nguy cơ đến từ vi khuẩn sống trong dòng máu”. Chỉ một vài giọt chất lỏng nhiễm khuẩn là đủ để lây truyền nhiều loại bệnh truyền nhiễm qua đường máu như HIV, viêm gan B, hoặc viêm gan C. Bạn cũng có thể bị giang mai nữa, dù bệnh này chủ yếu lây truyền qua đường tình dục.
Tuy nhiên, liếm nhanh máu người chưa khử khuẩn sẽ không gây hại cho sức khỏe của bạn - theo Rosmy Barrios, một chuyên gia y khoa và là nhà tư vấn y khoa cho trang Health Reporter. Nhiều người nổi tiếng, như Machine Gun Kelly và Megan Fox, từng thừa nhận đã uống một vài giọt máu của nhau vì “mục đích thực hiện nghi lễ”, và dường như không gặp vấn đề gì. Nhưng uống máu hàng ngày sẽ khiến chất độc tích tụ trong cơ thể.
Con người không thể học theo ma cà rồng được đâu. Máu người là một chất sinh học nguy hiểm
Nếu bạn từng bị trầy xước trong miệng, hoặc từng nếm một chút huyết tương và hemoglobin, bạn chắc sẽ nhận ra chất lỏng màu đỏ này có vị đắng kim loại. Vị kim loại này là do nồng độ sắt khá cao trong máu - thông thường, nồng độ sắt trong máu người trưởng thành là từ 60 - 170 microgram/decilit. Không như dơi ma cà rồng, vốn đã tiến hóa để tiêu hóa được một lượng lớn sắt, con người có một gene ngăn chặn sự hấp thụ khoáng chất. Barriors nói rằng con người không thể thực sự tiêu hóa máu và thành phần giàu sắt của nó cùng với tất cả các loại dưỡng chất mà chúng ta hấp thụ từ bữa ăn hàng ngày. “Quá nhiều sắt sẽ khiến con người nhiễm độc, và trong một số trường hợp thì rất nghiêm trọng” - bà cảnh báo. “Quá liều sắt có thể gây nôn mửa, tiêu chảy nghiêm trọng, đau bụng, mất nước, và thậm chí gây tử vong ở trẻ em”
Quá liều sắt, hay thừa sắt (hemochromatosis), có thể dẫn đến những triệu chứng mệt mỏi, đau khớp bàn tay và đầu gối, giảm nhu cầu tình dục, và làm tối màu da. Chưa hết, biến chứng của hiện tượng thừa sắt có thể dẫn đến viêm gan mãn tính, đái tháo đường, hoặc suy tim.
Cả Purdy và Barrios đều nói rằng chưa có nghiên cứu cho thấy bất kỳ lợi ích nào từ việc uống máu người (nó sẽ không giúp bạn trẻ ra hay…phê pha đâu). Và dù máu là một loại cocktail trộn lẫn nhiều loại vitamin và khoáng chất, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những chất đó trong thực phẩm hàng ngày. “Không có một lợi ích đặc biệt nào của việc uống máu người mà bạn không thể tìm thấy từ các nguồn thực phẩm khác” - Purdy giải thích. “Nếu bạn muốn sắt, bạn có thể ăn thịt đỏ hoặc rau chân vịt”. Bên cạnh đó, máu không có đủ mọi dưỡng chất mà một người cần để sống sót. Cơ thể con người không thể sản xuất ra vitamin C, vốn thường có trong cam quýt, rau cải, và thực phẩm bổ sung.
Một biến chứng khác có thể xảy ra khi bạn quá ham muốn lối sống của những con ma cà rồng: uống nhầm nhóm máu không hợp với nhóm máu của bạn. Trong những trường hợp thông thường, máu khi đi vào cơ thể sẽ bị xử lý và loại bỏ thông qua đường dạ dày - ruột. Tuy nhiên, nếu bạn bị loét hoặc một vết thương hở trong hệ tiêu hóa, Purdy nói rằng khả năng máu đó sẽ bị trộn vào máu của chính bạn. Nếu nhóm máu không hợp, bạn có thể đứng trước nguy cơ bị phản ứng miễn dịch nghiêm trọng. “Trong tình huống các nhóm máu khác nhau bị pha trộn lại, các tế bào máu đỏ sẽ bị phá vỡ và tạo nên kháng thể tấn công lẫn nhau” - bà giải thích.
Nếu bạn vẫn tò mò vị máu người như thế nào, thì các chuyên gia đề xuất chỉ nên thử vài giọt mà thôi. Nhưng trước khi lấy bản thân ra làm thử nghiệm, hãy kiểm tra mẫu máu để đảm bảo nhóm máu hợp với nhóm máu của bạn và không có bệnh truyền nhiễm nào. Purdy nói rằng “giống như khi trao đổi các loại dịch cơ thể, hãy thực hiện một cách cẩn thận và phải biết về tình trạng sức khỏe của người cho máu”. Hi vọng Megan Fox và Machine Gun Kelly đã đi khám bác sỹ trước khi uống máu của nhau!
Tham khảo: PopularScience

>> Món ăn cải thiện tình trạng thiếu máu, thúc đẩy sự phát triển của xương, ngon đến mức không thể dừng lại được!

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top