Tháp rơi tự do
Intern Writer
Theo The Information, hai nguồn tin thân cận với vấn đề này đã nói với họ vào tháng trước rằng Musk đã sa thải một nửa nhóm kỹ sư tại Công ty X chịu trách nhiệm chống thư rác, hoạt động gây ảnh hưởng, nội dung bất hợp pháp và vấn đề khác về lòng tin và bảo mật .
Nhóm này đã giảm xuống còn chưa đến 20 người trước đợt sa thải này, trong khi khi Marbury mua lại Twitter vào năm 2022, nhóm này có hơn 100 người. Việc cắt giảm từ hơn 100 người xuống dưới 10 người cho thấy đợt sa thải sâu rộng và tàn nhẫn của Jack Ma.
Trên thực tế, nếu chúng ta xem lại dòng tweet mà Old Ma đăng vào giữa tháng 10, thì tin tức về việc sa thải nổ ra lần này không có gì đáng ngạc nhiên.
Vào thời điểm đó, Lao Ma tuyên bố rằng thuật toán đề xuất theo phương pháp X sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong vòng vài tuần tới và thay thế bằng Grok, thuật toán này sẽ tự động khớp sở thích của người dùng dựa trên việc đọc và xem toàn bộ nội dung.
Nếu ngay cả các thuật toán cũng được giao hoàn toàn cho AI, thì các kỹ sư thuật toán và những người ủng hộ họ sẽ đương nhiên phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp.
Ngoài những sự kiện liên quan đến X, thực ra Jack Ma còn có nhiều động thái khác. Ví dụ, vào tháng 8 năm nay, ông đã trực tiếp thách thức Microsoft bằng cách thành lập Macrohard, tuyên bố sẽ sử dụng AI để làm lại hoàn toàn các sản phẩm của Microsoft.
Theo báo cáo trước đây của Wired, sau khi OpenAI chiêu mộ hai cựu lãnh đạo kỹ thuật của xAI là Uday Ruddarraju và Mike Dalton, hai anh em sinh đôi này đã trở thành những kỹ sư hàng đầu của xAI và báo cáo trực tiếp cho Musk.
Dima, trong hình trên , đã học toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Kharkiv và đi làm việc tại Thung lũng Silicon sau khi tốt nghiệp.
Ban đầu, ông gia nhập Facebook (nay là Meta), sau đó nhanh chóng chuyển sang Google, công ty cơ sở dữ liệu đám mây SingleStore, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới quốc tế Joom và công ty giao dịch định lượng độc quyền hàng đầu thế giới Jump Trading Group.
Bắt đầu từ năm 2017, anh gia nhập công ty khởi nghiệp về máy học Laserlike, sau đó được Apple mua lại.
Nhờ thương vụ mua lại này, ông đã làm việc tại Apple ở các vị trí liên quan đến tìm kiếm từ năm 2018 đến năm 2024. Sau đó, ông rời Apple để gia nhập OpenAI, nhưng lại rời đi chưa đầy một năm sau đó để gia nhập xAI.
Ievgin Soboliev cũng đã đến Thung lũng Silicon sau khi học toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Kharkiv.
Ban đầu, ông gia nhập Rocket Fuel Inc., một công ty công nghệ quảng cáo theo chương trình từng rất nổi tiếng.
Sau đó, có lẽ chịu ảnh hưởng từ Dima, tôi đã đến Meta để làm việc về quảng cáo máy học, rồi làm việc tại Apple từ năm 2022 đến năm 2025.
Theo nguồn tin, hai anh em gia nhập xAI vào cùng thời điểm mùa hè năm nay. Họ thường xuyên làm việc cùng nhau, và các đồng nghiệp chỉ gọi họ là "cặp song sinh".
Hơn nữa, hai anh em luôn liên tục thúc đẩy "mô hình Musk" điển hình trong X.
Yêu cầu các kỹ sư làm việc nhiều giờ tại văn phòng, kể cả cuối tuần; xóa bỏ tình trạng kém hiệu quả; và nhanh chóng loại bỏ các vị trí mà họ cho là không cần thiết.
Hiện chưa rõ X sẽ sa thải bao nhiêu kỹ sư nữa. Các nguồn tin cho biết X vẫn còn ít nhất 100 kỹ sư đang làm việc ở các bộ phận khác nhau của dự án.
Ông đã công khai tuyên bố mong muốn biến thuật toán của X thành "hoàn toàn do AI điều khiển" và cho phép người dùng điều chỉnh nội dung hiển thị trong nguồn cấp tin tức của họ bằng cách hỏi chatbot Grok của xAI.
Bản cập nhật này đã trực tiếp đưa Grok từ một cỗ máy tóm tắt tàn nhẫn như Wikipedia của Robert X lên vị trí quản trị viên chính của X.
Grok hiện có mặt ở khắp mọi nơi trên X và sẽ có nhiều Grok hơn nữa trong tương lai.
Đồng thời, ông cũng đang thúc đẩy "Dự án Macrohard" - tự động hóa việc phát triển phần mềm bằng AI . Ông phát biểu:
"Macrohard là một công ty phần mềm AI thuần túy. Về nguyên tắc, vì các công ty phần mềm như Microsoft không sản xuất bất kỳ phần cứng vật lý nào, nên việc mô phỏng hoàn toàn chúng bằng AI là hoàn toàn khả thi."
Dựa trên nội dung đăng ký nhãn hiệu của Macrohard, chúng ta có thể rút ra những điểm chính sau:
Rõ ràng, cho dù là sa thải hay kế hoạch Macrohard, Musk đang cố gắng hết sức để chuyển đổi công ty của mình bằng AI. Tuy nhiên, Lao Ma không nên bỏ qua những rủi ro do chiến lược tập trung vào AI có phần cực đoan này gây ra.
Mâu thuẫn trực tiếp nhất nằm ở "sự mất cân bằng nghiêm trọng về quyền và trách nhiệm" giữa nhóm chịu trách nhiệm bảo mật nền tảng và hệ thống AI tạo ra nội dung. Nhóm này có trách nhiệm dọn dẹp nội dung không phù hợp, nhưng họ không kiểm soát được những gì Grok tạo ra, điều này khiến họ ở thế rất thụ động.
Hơn nữa, vì nhóm X và xAI hoạt động độc lập sau khi sáp nhập, trong khi nhóm bảo mật dọn dẹp nội dung độc hại do Grok tạo ra, nhóm xAI trong cùng công ty có thể đã đào tạo Grok trở nên "sáng tạo" hơn.
Sự không nhất quán trong các mục tiêu nội bộ này có thể dễ dàng khiến các vấn đề an ninh rơi vào tình trạng không có ai chịu trách nhiệm.
Hơn nữa, kế hoạch sa thải của Musk cũng ảnh hưởng đến một số dự án quan trọng. Trong nhiều năm, Musk đã muốn ra mắt dịch vụ thanh toán mang tên "X Money" trên X , nhưng công ty đã không nhận được sự ủng hộ của một số cơ quan quản lý nhà nước quan trọng, khiến kế hoạch này bị cản trở.
Người ta hiểu rằng một cân nhắc quan trọng đối với các cơ quan quản lý tài chính là liệu các công ty thanh toán có đội ngũ lãnh đạo ổn định và đủ nhân viên để hỗ trợ khách hàng và chống gian lận hay không.
Nhóm X Money đã phải đối mặt với tình trạng nhân viên thường xuyên thay đổi trong năm qua.
Tóm lại, trong khi kế hoạch chuyển đổi AI của Musk đang cắt giảm chi phí lao động, nó cũng đang gây tổn hại đến nền tảng bảo mật nền tảng và tương lai của các doanh nghiệp cốt lõi. Con dao hai lưỡi của AI đã trở nên rõ ràng.
Nhóm này đã giảm xuống còn chưa đến 20 người trước đợt sa thải này, trong khi khi Marbury mua lại Twitter vào năm 2022, nhóm này có hơn 100 người. Việc cắt giảm từ hơn 100 người xuống dưới 10 người cho thấy đợt sa thải sâu rộng và tàn nhẫn của Jack Ma.
Trên thực tế, nếu chúng ta xem lại dòng tweet mà Old Ma đăng vào giữa tháng 10, thì tin tức về việc sa thải nổ ra lần này không có gì đáng ngạc nhiên.
Vào thời điểm đó, Lao Ma tuyên bố rằng thuật toán đề xuất theo phương pháp X sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong vòng vài tuần tới và thay thế bằng Grok, thuật toán này sẽ tự động khớp sở thích của người dùng dựa trên việc đọc và xem toàn bộ nội dung.
Nếu ngay cả các thuật toán cũng được giao hoàn toàn cho AI, thì các kỹ sư thuật toán và những người ủng hộ họ sẽ đương nhiên phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp.
Ngoài những sự kiện liên quan đến X, thực ra Jack Ma còn có nhiều động thái khác. Ví dụ, vào tháng 8 năm nay, ông đã trực tiếp thách thức Microsoft bằng cách thành lập Macrohard, tuyên bố sẽ sử dụng AI để làm lại hoàn toàn các sản phẩm của Microsoft.
Giới thiệu cặp giám đốc điều hành mới
Để đạt được mục tiêu sửa đổi X bằng Grok, Musk đã trao thanh kiếm cho hai tân binh sinh đôi tại xAI. Dima và Ievgin Soboliev 33 tuổi và đến từ Ukraine .Theo báo cáo trước đây của Wired, sau khi OpenAI chiêu mộ hai cựu lãnh đạo kỹ thuật của xAI là Uday Ruddarraju và Mike Dalton, hai anh em sinh đôi này đã trở thành những kỹ sư hàng đầu của xAI và báo cáo trực tiếp cho Musk.
Dima, trong hình trên , đã học toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Kharkiv và đi làm việc tại Thung lũng Silicon sau khi tốt nghiệp.
Ban đầu, ông gia nhập Facebook (nay là Meta), sau đó nhanh chóng chuyển sang Google, công ty cơ sở dữ liệu đám mây SingleStore, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới quốc tế Joom và công ty giao dịch định lượng độc quyền hàng đầu thế giới Jump Trading Group.
Bắt đầu từ năm 2017, anh gia nhập công ty khởi nghiệp về máy học Laserlike, sau đó được Apple mua lại.
Nhờ thương vụ mua lại này, ông đã làm việc tại Apple ở các vị trí liên quan đến tìm kiếm từ năm 2018 đến năm 2024. Sau đó, ông rời Apple để gia nhập OpenAI, nhưng lại rời đi chưa đầy một năm sau đó để gia nhập xAI.
Ievgin Soboliev cũng đã đến Thung lũng Silicon sau khi học toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Kharkiv.
Ban đầu, ông gia nhập Rocket Fuel Inc., một công ty công nghệ quảng cáo theo chương trình từng rất nổi tiếng.
Sau đó, có lẽ chịu ảnh hưởng từ Dima, tôi đã đến Meta để làm việc về quảng cáo máy học, rồi làm việc tại Apple từ năm 2022 đến năm 2025.
Theo nguồn tin, hai anh em gia nhập xAI vào cùng thời điểm mùa hè năm nay. Họ thường xuyên làm việc cùng nhau, và các đồng nghiệp chỉ gọi họ là "cặp song sinh".
Hơn nữa, hai anh em luôn liên tục thúc đẩy "mô hình Musk" điển hình trong X.
Yêu cầu các kỹ sư làm việc nhiều giờ tại văn phòng, kể cả cuối tuần; xóa bỏ tình trạng kém hiệu quả; và nhanh chóng loại bỏ các vị trí mà họ cho là không cần thiết.
Hiện chưa rõ X sẽ sa thải bao nhiêu kỹ sư nữa. Các nguồn tin cho biết X vẫn còn ít nhất 100 kỹ sư đang làm việc ở các bộ phận khác nhau của dự án.
Musk thực sự đang cố gắng làm gì?
Như đã đề cập ở phần đầu, đợt sa thải này là một bước trong chiến lược "thay thế lao động con người bằng AI và thay thế kỹ thuật truyền thống bằng tự động hóa" của Musk.Ông đã công khai tuyên bố mong muốn biến thuật toán của X thành "hoàn toàn do AI điều khiển" và cho phép người dùng điều chỉnh nội dung hiển thị trong nguồn cấp tin tức của họ bằng cách hỏi chatbot Grok của xAI.
Bản cập nhật này đã trực tiếp đưa Grok từ một cỗ máy tóm tắt tàn nhẫn như Wikipedia của Robert X lên vị trí quản trị viên chính của X.
Grok hiện có mặt ở khắp mọi nơi trên X và sẽ có nhiều Grok hơn nữa trong tương lai.
Đồng thời, ông cũng đang thúc đẩy "Dự án Macrohard" - tự động hóa việc phát triển phần mềm bằng AI . Ông phát biểu:
"Macrohard là một công ty phần mềm AI thuần túy. Về nguyên tắc, vì các công ty phần mềm như Microsoft không sản xuất bất kỳ phần cứng vật lý nào, nên việc mô phỏng hoàn toàn chúng bằng AI là hoàn toàn khả thi."
Dựa trên nội dung đăng ký nhãn hiệu của Macrohard, chúng ta có thể rút ra những điểm chính sau:
- Phần mềm có thể tải xuống để tạo giọng nói và văn bản hỗ trợ AI.
- Công cụ trí tuệ nhân tạo để viết mã, thiết kế và chạy trò chơi điện tử
- Hệ thống hiểu hình ảnh, video và ngôn ngữ
Rõ ràng, cho dù là sa thải hay kế hoạch Macrohard, Musk đang cố gắng hết sức để chuyển đổi công ty của mình bằng AI. Tuy nhiên, Lao Ma không nên bỏ qua những rủi ro do chiến lược tập trung vào AI có phần cực đoan này gây ra.
Mâu thuẫn trực tiếp nhất nằm ở "sự mất cân bằng nghiêm trọng về quyền và trách nhiệm" giữa nhóm chịu trách nhiệm bảo mật nền tảng và hệ thống AI tạo ra nội dung. Nhóm này có trách nhiệm dọn dẹp nội dung không phù hợp, nhưng họ không kiểm soát được những gì Grok tạo ra, điều này khiến họ ở thế rất thụ động.
Hơn nữa, vì nhóm X và xAI hoạt động độc lập sau khi sáp nhập, trong khi nhóm bảo mật dọn dẹp nội dung độc hại do Grok tạo ra, nhóm xAI trong cùng công ty có thể đã đào tạo Grok trở nên "sáng tạo" hơn.
Sự không nhất quán trong các mục tiêu nội bộ này có thể dễ dàng khiến các vấn đề an ninh rơi vào tình trạng không có ai chịu trách nhiệm.
Hơn nữa, kế hoạch sa thải của Musk cũng ảnh hưởng đến một số dự án quan trọng. Trong nhiều năm, Musk đã muốn ra mắt dịch vụ thanh toán mang tên "X Money" trên X , nhưng công ty đã không nhận được sự ủng hộ của một số cơ quan quản lý nhà nước quan trọng, khiến kế hoạch này bị cản trở.
Người ta hiểu rằng một cân nhắc quan trọng đối với các cơ quan quản lý tài chính là liệu các công ty thanh toán có đội ngũ lãnh đạo ổn định và đủ nhân viên để hỗ trợ khách hàng và chống gian lận hay không.
Nhóm X Money đã phải đối mặt với tình trạng nhân viên thường xuyên thay đổi trong năm qua.
Tóm lại, trong khi kế hoạch chuyển đổi AI của Musk đang cắt giảm chi phí lao động, nó cũng đang gây tổn hại đến nền tảng bảo mật nền tảng và tương lai của các doanh nghiệp cốt lõi. Con dao hai lưỡi của AI đã trở nên rõ ràng.