Công ty đứng sau Labubu tiếp tục hốt bạc với cơn sốt Na Tra

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Sau thành công vang dội với Labubu, Pop Mart International tiếp tục "gây sốt" trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) khi người tiêu dùng đổ xô mua đồ chơi dựa trên bộ phim có doanh thu cao nhất Trung Quốc "Na Tra 2". Điều này khiến ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ Morgan Stanley đưa cổ phiếu của Pop Mart vào danh sách lựa chọn hàng đầu.

Theo China Movie Database (cơ sở dữ liệu phim Trung Quốc) hôm thứ Năm (6/2), đồ chơi Na Tra của Pop Mart đã "cháy hàng" chỉ vài ngày sau khi ra mắt vào ngày 30/1, khi bộ phim hoạt hình này phá vỡ kỷ lục phòng vé tại địa phương. Phần tiếp theo này cũng đã vượt qua "Trận chiến hồ Trường Tân" về doanh thu vé mọi thời đại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ấn tượng.

Cơn sốt này lặp lại thành công của Pop Mart trong việc tận dụng đồ chơi Labubu, một yêu tinh răng hô nhưng đáng yêu được hàng triệu người hâm mộ châu Á yêu thích, bao gồm cả một thành viên của nhóm nhạc K-pop Blackpink. Công thức này đã giúp thúc đẩy doanh số bán hàng của hãng bên ngoài Trung Quốc và tạo ra một đợt tăng giá 350% cho cổ phiếu của hãng tại Hồng Kông vào năm ngoái.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley, bao gồm Dustin Wei và Carol Xia, cho biết trong một báo cáo: "Chúng tôi kỳ vọng Pop Mart sẽ trở thành một trong những đối tác hàng đầu cho các chủ sở hữu IP lớn toàn cầu có ý định kiếm tiền và mở rộng sự phổ biến của IP thông qua đồ chơi IP". Họ nói thêm rằng thành công của nó nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của nó trong chiến lược IP.

1739169709092.png


Các nhà phân tích cho biết, các IP của bên thứ ba như Na Tra chỉ chiếm 15 đến 20% doanh thu của Pop Mart, nhưng chúng đã giúp thương hiệu thu hút khách hàng mới một cách hiệu quả. "Na Tra 2" là phần tiếp theo của bộ phim phiêu lưu giả tưởng năm 2019 về một vị thần bảo hộ trong thần thoại Trung Quốc. Tính đến cuối ngày thứ Năm, bộ phim đã thu về hơn 6,5 tỷ nhân dân tệ (892 triệu USD) doanh thu bán vé và sẽ được phát hành tại các quốc gia khác bao gồm Mỹ, Canada, Úc và Singapore vào cuối tháng này.

Cổ phiếu của Pop Mart đã giảm 2,1% xuống 99,40 đô la Hồng Kông vào thứ Năm, đưa giá trị thị trường của nó lên 133,5 tỷ đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, chúng đã tăng 441% trong 12 tháng qua khi "nền kinh tế hộp mù" mở rộng, trong khi Chỉ số Hang Seng tăng 28%. Morgan Stanley kỳ vọng thu nhập của công ty sẽ được nâng cấp mạnh mẽ trong năm nay, sau khi tăng 70% so với cùng kỳ năm trước lên 3 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2024, theo hồ sơ giao dịch chứng khoán của công ty. Doanh thu từ bên ngoài Trung Quốc đã tăng 260% lên 13,5 tỷ nhân dân tệ, chiếm gần 30% tổng doanh thu.

Đồ chơi Na Tra của Pop Mart đang được bán trên Xianyu, một nền tảng giao dịch đồ cũ, với giá lên tới 180 nhân dân tệ so với giá bán lẻ 69 nhân dân tệ. Theo các báo cáo truyền thông địa phương hôm thứ Năm, Pop Mart đã điều chỉnh lịch trình sản xuất của mình để đáp ứng nhu cầu về đồ chơi của mình. Đồ chơi Labubu cũng đang khan hiếm sau cơn sốt đầu cơ vào năm ngoái. Nhưng giá đã giảm khi Pop Mart đẩy mạnh sản xuất để cải thiện khả năng tiếp cận thương hiệu và trải nghiệm của người hâm mộ.

Morgan Stanley cho biết: "Chúng tôi thấy thú nhồi bông Labubu vẫn đang bán rất chạy, với các sản phẩm được bổ sung nhanh chóng hết hàng. Chúng tôi lạc quan về doanh số bán hàng [của Pop Mart trong dịp Tết Nguyên đán] ở châu Á." Theo báo cáo tạm thời của mình, Pop Mart có 374 cửa hàng bán lẻ và 2.189 máy bán hàng tự động tại Trung Quốc tính đến tháng 6 năm 2024. Công ty cũng vận hành 85 cửa hàng và 143 máy bán hàng tự động trên khắp Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và các thị trường nước ngoài khác, tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top