Công ty Mỹ không chấp nhận được việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hai kim loại phục vụ ngành pin, bán dẫn, vũ khí...

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Trung Quốc đã quyết định hạn chế xuất khẩu hai kim loại chủ chốt cách đây vài ngày, điều này đã làm dậy sóng và thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thế giới phương Tây.
Hai kim loại gali và gecmani là nguyên liệu thô chính của các ngành công nghiệp mới nổi. Cụ thể, chúng có thể được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn, pin, thuốc và thậm chí cả vũ khí cao cấp.
Trữ lượng toàn cầu của gali là 230.000 tấn, trữ lượng của Trung Quốc là lớn nhất thế giới, chiếm 85% tổng số của thế giới, trong khi trữ lượng của germani chỉ là 8.600 tấn, Hoa Kỳ có trữ lượng lớn nhất, tiếp theo là Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Mỹ từ lâu đã coi kim loại này là dự trữ quốc phòng và bảo vệ nghiêm ngặt, hầu như không còn khai thác mà nhập khẩu từ Trung Quốc.

Công ty Mỹ không chấp nhận được việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hai kim loại phục vụ ngành pin, bán dẫn, vũ khí...
Trên thực tế, do khai thác đơn giản và sản lượng lớn, Trung Quốc luôn chịu trách nhiệm cung cấp kim loại chiến lược cho thế giới, tình hình này Trung Quốc cho rằng lẽ ra phải thay đổi từ lâu.
Trong bối cảnh xung đột liên miên và đối đầu trại ngày càng gay gắt trên khắp thế giới, xuất khẩu khoáng sản cũng trở nên mang tính địa chính trị nặng nề, bởi vì các nguồn tài nguyên chiến lược gắn liền với các ngành công nghiệp mới nổi, và các ngành công nghiệp mới nổi thường là hy vọng cho sự phát triển trong tương lai của một quốc gia. Vì vậy sự cạnh tranh kim loại chiến lược đã tự nhiên trở thành một phần của trò chơi quyền lực lớn.
Đặc biệt trong những ngày gần đây, Mỹ và các đồng minh đã thực hiện chiến lược ngăn chặn Trung Quốc nhằm duy trì vị thế trong lĩnh vực công nghệ cao, chẳng hạn như việc thành lập tổ chức “Đối tác An ninh Khoáng sản” của Mỹ là tách khỏi chuỗi công nghiệp của Trung Quốc.
Công ty Mỹ không chấp nhận được việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hai kim loại phục vụ ngành pin, bán dẫn, vũ khí...
Hoa Kỳ không chỉ đưa ra các hạn chế của riêng mình mà còn yêu cầu các đồng minh tuân theo, chẳng hạn như Nhật Bản cũng đã áp đặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu 23 loại thiết bị và vật liệu bán dẫn sang Trung Quốc.
Gần đây, Hà Lan cũng tuyên bố thu hẹp các hạn chế xuất khẩu máy in thạch bản sang Trung Quốc, đặc biệt là hạn chế xuất khẩu máy in thạch bản DUV cao cấp, nhằm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc với tư cách là một nước lớn trên thế giới không dễ để bị bắt nạt hội đồng như vậy. Lần này Trung Quốc trực tiếp bóp nghẹt Mỹ và các đồng minh về nguyên liệu thô. Xem ra, biện pháp của Trung Quốc rõ ràng khiến họ rất khó chịu.

Sau khi các biện pháp của Trung Quốc được đưa ra, một nhà sản xuất tấm bán dẫn wafer của Mỹ tên là AXT đã đe dọa sẽ yêu cầu công ty liên doanh Trung Quốc ngay lập tức xin giấy phép để vượt qua lớp hạn chế này và tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm chất nền gali và germanium sang Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, công ty Mỹ dường như đã mắc sai lầm. Các biện pháp của Trung Quốc lần này không phải nhắm vào cụ thể doanh nghiệp nào, mà nhằm chống lại việc phương Tây sử dụng nguyên liệu thô của Trung Quốc để chèn ép Trung Quốc. Trung Quốc cho các nước phương Tây biết rằng lệnh cấm không chỉ là nói suông. Hãy cùng xem cuộc chiến công nghệ Trung - Mỹ đến đâu? nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc chiến này không đem lại kết quả vui vẻ gì không chỉ cho cả hai bên, mà ảnh hưởng đến toàn thế giới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top