From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Quỹ INCJ do chính phủ và tư nhân hợp tác thông báo vào ngày 14 rằng họ đã bán toàn bộ cổ phần tại Japan Display (JDI). Tỷ lệ thu hồi trên tổng số tiền đầu tư lũy kế chỉ đạt 66% (307,3 tỷ yên), xác nhận khoản lỗ 154,7 tỷ yên. Chủ tịch INCJ Toshiyuki Shiga bình luận: "Mặc dù đây là kết quả của 13 năm chấp nhận rủi ro và đầu tư, nhưng với tư cách là chủ tịch, tôi cảm thấy rất tiếc."
JDI được thành lập vào tháng 4 năm 2012 bằng cách hợp nhất các bộ phận màn hình của Sony, Toshiba và Hitachi, INCJ đã đầu tư ngay từ những ngày đầu với hy vọng vực dậy. JDI đã niêm yết vào năm 2014 nhưng sau đó hiệu quả hoạt động bị đình trệ do chậm trễ thích ứng với OLED, bên cạnh sự tấn công của các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. INCJ đã cử các giám đốc bên ngoài đến JDI để nỗ lực tái thiết.
JDI cũng đã hợp tác vốn với nhóm tư vấn đầu tư độc lập Ichigo Asset Group vào năm 2020 và đang nỗ lực cải thiện tình hình tài chính, nhưng việc quản lý vẫn còn khó khăn. Đầu năm nay, công ty đã công bố kế hoạch chấm dứt sản xuất tại nhà máy Mobara (thành phố Mobara, tỉnh Chiba) vào năm 2026, ngoài ra còn liên tiếp công bố cắt giảm lương thưởng cho nhân viên và giám đốc điều hành, tạm dừng tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.
Triển vọng kết quả kinh doanh của công ty cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 cũng dự kiến lỗ ròng năm thứ 11 liên tiếp do nhu cầu về màn hình LCD dân dụng và ô tô giảm, tổn thất do suy giảm giá trị liên quan đến việc chấm dứt sản xuất tại nhà máy Tottori (thành phố Tottori). Tình hình doanh nghiệp vô cùng khó khăn.
JDI được thành lập vào tháng 4 năm 2012 bằng cách hợp nhất các bộ phận màn hình của Sony, Toshiba và Hitachi, INCJ đã đầu tư ngay từ những ngày đầu với hy vọng vực dậy. JDI đã niêm yết vào năm 2014 nhưng sau đó hiệu quả hoạt động bị đình trệ do chậm trễ thích ứng với OLED, bên cạnh sự tấn công của các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. INCJ đã cử các giám đốc bên ngoài đến JDI để nỗ lực tái thiết.

JDI cũng đã hợp tác vốn với nhóm tư vấn đầu tư độc lập Ichigo Asset Group vào năm 2020 và đang nỗ lực cải thiện tình hình tài chính, nhưng việc quản lý vẫn còn khó khăn. Đầu năm nay, công ty đã công bố kế hoạch chấm dứt sản xuất tại nhà máy Mobara (thành phố Mobara, tỉnh Chiba) vào năm 2026, ngoài ra còn liên tiếp công bố cắt giảm lương thưởng cho nhân viên và giám đốc điều hành, tạm dừng tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.
Triển vọng kết quả kinh doanh của công ty cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 cũng dự kiến lỗ ròng năm thứ 11 liên tiếp do nhu cầu về màn hình LCD dân dụng và ô tô giảm, tổn thất do suy giảm giá trị liên quan đến việc chấm dứt sản xuất tại nhà máy Tottori (thành phố Tottori). Tình hình doanh nghiệp vô cùng khó khăn.